Phản ứng của Hoa hậu Mai Phương khi được gọi là "đại diện hoàn hảo nhất"

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Khi được Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận xét là "đại diện hoàn hảo", Hoa hậu Mai Phương đã khéo léo từ chối vì cho rằng mình chỉ đang cố gắng nhiều nhất có thể.

Chiều 29/5, top 59 thí sinh vào vòng chung khảo của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 lần đầu được ra mắt trước truyền thông. Các người đẹp trình diễn catwalk, khoe nhan sắc trước ống kính phóng viên.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng một số thí sinh vẫn không tránh khỏi tình huống loạng choạng, mất thăng bằng trên sân khấu. 

Phản ứng của Hoa hậu Mai Phương khi được gọi là đại diện hoàn hảo nhất - 1

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trình diễn trong buổi ra mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - phát biểu: "Nhìn hình ảnh các bạn trên sân khấu, tôi nhớ lại top 3 mùa trước. Mai Phương, Bảo Ngọc và Phương Nhi từng là những cô gái còn thiếu sót, bỡ ngỡ nhưng đến hôm nay họ đã trở thành những gương mặt sáng giá. Tôi tin sau đêm chung kết, chúng tôi cũng sẽ tìm ra được top 3 xinh đẹp, tài năng và không kém cạnh mùa trước". 

Phản ứng của Hoa hậu Mai Phương khi được gọi là đại diện hoàn hảo nhất - 2

Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trong trang phục áo thun năng động (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại sự kiện, Hoa hậu Mai Phương cũng ra mắt dự án nhân ái sẽ mang đến đấu trường Hoa hậu Thế giới 2023. Trước khi tiết lộ về dự án, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã giới thiệu Mai Phương "là đại diện hoàn hảo nhất". Với lời nhận xét này, hoa hậu 9X lập tức phản hồi: "Tôi thấy mình chưa đạt đến mức là "đại diện hoàn hảo nhất" đâu. Tôi chỉ xin phép được gọi là đại diện cố gắng nhiều nhất có thể". 

Về dự án nhân ái, Mai Phương đã thành lập một thương hiệu thời trang phi lợi nhuận. Toàn bộ doanh thu được người đẹp 9X dùng cho mục đích từ thiện. Trong đó, một phần sẽ góp vào quỹ nhân ái của tổ chức Hoa hậu Thế giới, phần còn lại được dùng để thực hiện các dự án thiện nguyện của Mai Phương tại Việt Nam. 

Chia sẻ về dự án này, Mai Phương tâm sự: "Tôi là người có niềm đam mê đặc biệt với thời trang và thích được diện trên mình những trang phục khiến cho bản thân tự tin nhất. Với dự án lần này, tôi mong có thể góp phần vào việc tô điểm vẻ đẹp cho công chúng, đó là vẻ đẹp tâm hồn và lòng nhân ái. Mỗi chiếc áo được bán ra sẽ được góp vào quỹ để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn". 

Phản ứng của Hoa hậu Mai Phương khi được gọi là đại diện hoàn hảo nhất - 3

Hoa hậu Mai Phương xuất hiện tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương được đánh giá cao nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng trình độ học vấn ấn tượng. Sau đăng quang, người đẹp không ngừng cố gắng trau dồi bản thân cũng như tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Hoa hậu Thế giới 2023 sẽ tổ chức ở UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Hoa hậu Mai Phương được kỳ vọng sẽ có thành tích cao tại cuộc thi. 

Trải qua 2 vòng sơ khảo, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 sẽ chính thức khởi động vòng chung khảo toàn quốc tại TPHCM từ ngày 24/5 đến ngày 11/6 với 59 thí sinh.

Đêm chung khảo Toàn quốc được tổ chức vào ngày 11/6 và sau đó chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng chung kết toàn quốc vào tháng 7 tại Quy Nhơn.