Park Shi Hoo bức xúc vì bị truy tố tội cưỡng dâm

(Dân trí) - Trước thông báo truy tố của cảnh sát, nam diễn viên Park Shi Hoo đã bày tỏ sự bức xúc và cho rằng, cơ quan điều tra đã “nâng đỡ” cô gái, cô thực tập viên tố cáo anh cưỡng dâm tại nhà riêng.

Sau gần hai tháng điều tra, ngày 2/4 vừa rồi, cảnh sát đã thông báo họ hoàn tất hồ sơ vụ cưỡng dâm của nam diễn viên Park Shi Hoo và đang chuyển cho bên công tố. Nam diễn viên xứ Hàn sẽ bị truy tố bởi tội danh cưỡng dâm. Đồng thời phía cảnh sát còn tiết lộ một thông tin quan trọng cho biết, kết quả kiểm tra trên máy nói dối cho thấy cô gái tên A hoàn toàn nói thật trong khi nam diễn viên xứ Hàn đều trả lời sai.

 

Đại diện cảnh sát cho biết, lời khai của cô A phù hợp với những hình ảnh thu được từ camera nhà hàng xóm. Họ nhấn mạnh rằng, quyết định của họ là kết quả từ việc nghiên cứu các đoạn tin nhắn, hình ảnh từ máy quay khu căn hộ, máy trắc nghiệm nói dối và lời khai của những bên có liên quan. Ngay sau thông báo của cảnh sát, phía nam diễn viên xứ Hàn đã lên tiếng chỉ trích.
 
Park Shi Hoo cho rằng anh bị cơ quan điều tra đối xử bất công.
Park Shi Hoo cho rằng anh bị cơ quan điều tra đối xử bất công.

 

Đại diện pháp lý của nam diễn viên xứ Hàn cho rằng, cảnh sát thiếu công tâm trong công tác điều tra và thường xuyên tiết lộ các thông tin điều tra cho các phương tiện truyền thông. “Họ tiết lộ và cung cấp cho truyền thông những thông tin bất lợi cho Park Shi Hoo”, đại diện luật sư của Park Shi Hoo phát biểu.

 

Luật sư của Park Shi Hoo đã đưa ra một loạt các thông tin chứng tỏ sự thiếu công bằng của đơn vị điều tra. 3 ngày sau khi nhận được đơn tố cáo của cô A, cảnh sát đã công khai đích danh Park Shi Hoo trên các phương tiện truyền thông, rồi sau đó nói với giới truyền thông về camera ghi hình khu căn hộ của nam diễn viên họ Park. Họ cũng bày tỏ nghi vấn về việc cô A bị Park Shi Hoo chuốc thuốc mê, dù sau đó, thông tin này đã được làm sáng tỏ.

 

Sau đó, cảnh sát tiếp tục công bố thông tin rằng, họ tìm thấy mẫu ADN của Park Shi Hoo trong người cô A và công khai kết quả sử dụng máy phát hiện nói dối cho công chúng. Nam diễn viên xứ Hàn cho rằng, cảnh sát đang đứng về phía cô A và từng đệ đơn xin thay đổi đơn vị điều tra vụ việc. Luật sư của Park Shi Hoo cũng chỉ ra rằng, cảnh sát không công bố với báo giới  những thông tin có lợi cho Park Shi Hoo, ví dụ như chuyện cô A đã xóa bớt tin nhắn trong điện thoại nhằm cản trở công tác điều tra thì nam diễn viên xứ Hàn lại trình báo đầy đủ tất cả các cuộc gọi và tin nhắn cho cảnh sát.

 

Cũng trong ngày hôm qua, phía Park Shi Hoo đã đưa ra bằng chứng về việc cô A nói dối chuyện cưỡng dâm là 38 tin nhắn được A gửi cho người thân trong thời gian cô khai với cảnh sát rằng đã bất tỉnh tại căn hộ của nam diễn viên họ Park. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho rằng, những đoạn tin nhắn trên các phần mềm như thế này có thể không chính xác và hoàn toàn có thể “làm giả”.
 
Vy Vy