Nữ diễn viên trẻ Trung Quốc nguy kịch vì không có tiền chữa bệnh

(Dân trí) - Sau vụ tai nạn giao thông, cô gái trong đội tuổi đôi mươi Nhiếp Hâm của Trung Quốc phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hơn ba tháng sau tai nạn khủng khiếp đó, Nhiếp Hâm vẫn phải đeo máy thở và không còn đủ tiền để trang trải chi phí nằm viện.

Vụ tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra với Nhiếp Hâm vào tháng 1/2013 khi cô đang tham gia bộ phim truyền hình Never fade homes. Cô bị thương nặng ở cột sống và phải nằm viện suốt từ đó đến nay.

 

Nhiếp Hâm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Cột sống bị gẫy, ngừng thở và hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện số 306. Cho tới thời điểm này, Nhiếp Hâm vẫn phải thở bằng máy thở.

Nữ diễn viên trẻ Trung Quốc nguy kịch vì không có tiền chữa bệnh
Nữ diễn viên trẻ, xinh đẹp và tài năng đang nằm trong viện chờ chết vì không có tiền trang trải viện phí.

 

Thời gian nằm viện dài kéo theo một loạt những chi phí tốn kém khác, đặc biệt là viện phí, khiến cả gia đình cô lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Cha mẹ của Nhiếp Hâm mới đây đã thổ lộ với báo giới tình trạng khó khăn của mình. Họ cũng tiết lộ thêm rằng, họ đã cầu xin sự giúp đỡ của đoàn làm phim Never fade homes nhưng không hiệu quả và chỉ nhận được thái độ thờ ơ.

 

Cha mẹ của Nhiếp Hâm đều đã ngoài 50 tuổi lo ngại rằng, cô con gái trẻ trung xinh đẹp của họ sẽ phải nằm chờ chết vì không có đủ tiền viện phí. Mới đây, mẹ ruột của ngôi sao trẻ này đã viết trên trang cá nhân của con gái rằng: “Mẹ có thể làm gì để cứu con đây? Con gái tôi đã không thể sử dụng trang blog này nữa. Chúng tôi cầu xin sự hỗ trợ từ đoàn làm phim nhưng không nhận được bất kỳ thứ gì”.

 

Chiều qua 17/4, cha mẹ ruột của Nhiếp Hân tiết lộ với báo giới rằng, khoản chi phí nằm viện của con gái họ đã hơn 43 triệu nhân dân tệ trong khi họ mới chỉ có thể cố gắng chi trả được 23 triệu nhân dân tệ. Cả hai người đều lo lắng cho tương lai và mạng sống của cô con gái xinh đẹp.
 
Nhiếp Hân đã nằm viện từ tháng 1 vừa rồi và vẫn phải thở ô xy trong phòng cấp cứu đặc biệt.
Nhiếp Hân đã nằm viện từ tháng 1 vừa rồi và vẫn phải thở ô xy trong phòng cấp cứu đặc biệt.

 

Cha ruột của Nhiếp Hân đau đớn và không cầm được nước mắt khi nói về tình trạng của con gái cũng như thái độ vô trách nhiệm, thờ ơ của đoàn làm phim. “Con gái tôi chỉ khóc, nấc thành tiếng thì đúng hơn. Con gái tôi vẫn phải đeo máy thở và chẳng biết tương lai con bé sẽ thế nào”, cha ruột của Nhiếp Hâm quệt nước mắt nói.

 

Người đàn ông này còn quỳ lậy các phóng viên và nói: “Tôi sẵn sàng quỳ gối xin mọi người giúp đỡ con gái tôi để nó có thể được sống”. Trong khi mẹ ruột của cô thì khóc nấc và nói: “Tôi chỉ muốn con gái tôi có thể đứng dậy đi lại như trước”.

 

Một không khí buồn bã, lo lắng đang phủ lên cả giả đình suốt mấy tháng qua. Sau khi hay biết về tình trạng nguy kịch và khó khăn của nữ diễn viên trẻ Nhiếp Hân, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng, những nghệ sĩ trong nghề chung tay giúp đỡ cô diễn viên trẻ.

 

Nhiếp Hâm chưa phải là ngôi sao nổi tiếng bởi cô mới chỉ đảm nhận một số vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình dài tập. Tuy nhiên, diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao và hy vọng tài năng của cô sẽ nở rộ trong tương lai. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của cô gái trẻ khá nhiều thứ, một gương mặt xinh đẹp, một cơ thể khỏe mạnh, và cả sự nghiệp đang hết sức triển vọng…

 

Mi Vân

Theo CRI