Nicole Scherzinger “hậu” Pussycat Dolls

(Dân trí) - Cái tên Nicole Scherzinger không hề xa lạ với những fan nhạc trẻ bởi cô chính là thành viên “hot” nhất nhóm nhạc dance đình đám Pussycat Dolls. Trong tháng 11 tới, album đầu tay của Nicole sẽ ra mắt khán giả. Cô ca sĩ xinh đẹp này đang hồi hộp chờ đợi sự phản ứng của khán giả.

Sau 4 năm gắn bó với nhóm Pussycat Dolls và cho ra đời một loạt những hit như Don't Cha, Buttons, Wait a Minute, Stickwitu Beep… Nicole quyết định nói lời chia tay với nhóm và cho ra đời album solo đầu tay mang tên Nicole, được thực hiện ròng rã từ năm 2005-2007 với nhà sản xuất Will.i.am, Timbaland, Kara DioGuardi, và Bryan-Michael Cox.

 

Đĩa đơn đầu tay từ album mang tên Whatever U Like, hợp tác với T.I. ra mắt hồi tháng 7/2007 đã nhận được phản ứng tích cực từ các fan. Ca khúc thứ hai trong album Nicole vừa ra mắt vào tháng 9 vừa rồi mang tên Baby Love đã được Nicole chọn là ca khúc chủ đạo của album này.

 

Nicole Scherzinger “hậu” Pussycat Dolls - 1

 Trong tháng 11 này, Nicole Scherzinger được chọn

là gương mặt trang bìa của tạp chí Blender.

 

Nói về album solo đầu tay, cựu thành viên của nhóm nhạc dance hot nhất thế giới Pussycat Dolls tiết lộ: “Tôi đã cố gắng hết sức mình, tập trung tất cả cho album này. Đây có lẽ là việc hệ trọng nhất mà tôi đã từng làm trong cuộc đời mình. Tôi đã nhận thấy cơ hội của mình và chộp lấy nó. Hi vọng, các bạn sẽ ủng hộ tôi thêm nữa”.

 

Nicole Scherzinger “hậu” Pussycat Dolls - 2
 

 

Không chỉ xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp, cô ca sĩ mang trong mình dòng máu châu Á (bố của Nicole là người Philippin) còn tham gia sáng tác, sản xuất và thử nghiệm cả trong vài trò diễn viên. Tính tới nay, Nicole mới chỉ góp mặt trong một số phim nhựa như Chasing Papi, Love Don't Cost a Thing… với vai phụ khá nhỏ nhưng gương mặt đẹp của cô đã gây được ấn tượng với khán giả. Nói về vai diễn trong mộng, Nicole tiết lộ: “Tôi thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn”.

 

Nicole Scherzinger “hậu” Pussycat Dolls - 3
 

Trước câu hỏi: “Vậy cô không lo sẽ gặp tiếng sét ái tình với các bạn diễn trong phim sao?”, Nicole cười lớn tâm sự: “Đương nhiên khi đóng phim, tôi cũng có thiện cảm với họ nhưng chủ yếu là bị “chinh phục” bởi vai diễn của họ. Thoát khỏi nhân vật rồi, tiếp xúc với họ và tôi nhận ra rằng, đó không phải là chàng hoàng tử của đời mình”.

 

Nicole Scherzinger “hậu” Pussycat Dolls - 4

 

Mời các bạn thưởng thức ca khúc “Baby Love” của Nicole Scherzinger: 

 

 

Mi Vân

Theo Blender