Nhóm BTS lập kỷ lục mới cho Kpop

Mi Vân

(Dân trí) - BTS đã trở thành nhóm nhạc duy nhất giành chiến thắng ở 3 trong số 6 hạng mục được đề cử của Billboard Music Awards 2022. Họ cũng vượt mặt về số giải thưởng này so với nhóm Blackpink và TWICE.

Cho tới thời điểm hiện tại, BTS vẫn là nhóm nhạc Hàn Quốc lập nhiều thành tích nhất tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế. Sau khi lập kỷ lục với các show diễn quốc tế, mới đây họ lại chứng minh năng lực và sức hấp dẫn khi tiếp tục gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc mới.

Tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2022, diễn ra vào ngày 16/5 (giờ Việt Nam), nhóm BTS thắng lớn khi được vinh danh ở 3 hạng mục. Theo đó, các thành viên của BTS đã giành giải thưởng Bộ đôi/Nhóm nhạc hàng đầu, Nghệ sĩ có bài hát được tiêu thụ hàng đầu và Bài hát bán chạy nhất cho bản hit Butter.

Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm nhạc nam xứ Hàn giành được cả 3 giải thưởng. Như vậy, BTS đã trở thành nhóm nhạc xứ Hàn giành được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử giải thưởng Billboard Music Awards. 

Nhóm BTS lập kỷ lục mới cho Kpop - 1

Nhóm BTS vừa giành 3 chiến thắng trong số 6 đề cử tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2022 (Ảnh: Naver).

Chiến thắng mới đây cũng ghi nhận chiến thắng thứ 3 của BTS cho hạng mục Bộ đôi/Nhóm nhạc hàng đầu tại một kỳ giải thưởng Billboard Music Awards, giữ kỷ lục này cùng nhóm nhạc One Direction. Kể từ năm 2017, BTS đã liên tiếp 6 năm giành chiến thắng tại Billboard Music Awards và sở hữu 12 cúp vàng của giải thưởng âm nhạc Billboard, phá vỡ kỷ lục 11 lần giành chiến thắng của nhóm Destiny's Child.

Ngày 10/6 sắp tới, nhóm BTS sẽ phát hành album mới mang tên Proof. Album được quảng bá như sản phẩm âm nhạc tái hiện quá trình hoạt động của một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. 

Tuy nhiên, hiện ca khúc mang tên Filter trong album Proof đang gây tranh cãi và chịu sự tẩy chay của đông đảo người hâm mộ. Ca khúc này được viết bởi nghệ sĩ Bobby Chung, người bị cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ. 

Trong nhiều năm qua, BTS thường xuyên truyền tải thông điệp xóa bỏ bạo lực, phòng chống phân biệt đối xử, kêu gọi quan tâm tới những người mắc vấn đề tâm lý thông qua sản phẩm âm nhạc, bài phát biểu, câu trả lời phỏng vấn của nhóm. Do vậy, người hâm mộ khẳng định việc đưa Filter vào album sắp tới của BTS là không phù hợp.

Nhóm BTS lập kỷ lục mới cho Kpop - 2

BTS trở thành nhóm nhạc xứ Hàn lập nhiều kỷ lục tại Billboard Music Awards (Ảnh: Eonline).

Nhóm nhạc nam BTS gồm 7 thành viên được thành lập vào năm 2010 và chính thức ra mắt vào năm 2013 bởi Big Hit Entertainment. Nhóm hiện là một trong số những nhóm nhạc Kpop hàng đầu, góp phần đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc phát triển toàn cầu.

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn BTS làm người nhận Thư cảm ơn vì nhóm đã truyền tải nét đẹp văn hóa truyền thống quốc gia thông qua màu sắc âm nhạc sáng tạo.

Năm 2021, nhóm được Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In bổ nhiệm làm "đặc phái viên tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa" và cho phép cùng tham dự kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) để phát biểu và biểu diễn.

Qua âm nhạc, BTS còn mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ cho nền kinh tế Hàn Quốc. Tháng 4/2022, theo truyền thông Hàn Quốc nhận định, một đêm nhạc của BTS có thể mang về 500 - 984 triệu USD cho kinh tế Hàn Quốc. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế của Hàn Quốc còn ước tính các đêm trình diễn của BTS có khả năng tạo ra khoảng 10.815 cơ hội việc làm.

MV "Butter" của nhóm nhạc nam BTS (Video: Big Hit Music).

Theo Eonline/Naver