Nhìn lại 15 tài năng của Giọng hát Việt nhí 2013

(Dân trí) - Sau 2 đêm thi Liveshow được truyền hình trực tiếp với sự tranh tài sôi nổi của 15 tiết mục khác nhau, tuần này Giọng hát Việt nhí đã dành ra một tập phát sóng đặc biệt để giúp khán giả nhìn lại tất cả 15 gương mặt tài năng của cuộc thi cũng như hiểu hơn về cuộc sống của các thí sinh nhí.

Bắt đầu vào đúng ngày lễ Quốc tế Thiếu nhi, tính đến nay cuộc thi Giọng hát Việt nhí đã đi hơn 2/3 chặng đường của mình để tìm kiếm ngôi vị quán quân cho mùa giải đầu tiên tại Việt Nam. Suốt một quãng thời gian thi thố và tranh tài cùng nhau, giờ đây tất cả các thí sinh dường như đã trở thành một ngôi nhà thân thiết mà ở đó, sự hơn thua về thành tích cũng không còn là điều quá quan trọng trước sự vô tư và trong sáng của các em.

Tuần này, khán giả truyền hình cả nước đã có thể hiểu hơn về cuộc sống cũng như tâm tư, tình cảm của các em thông qua những hình ảnh đời thường mà chương trình đã gửi đến. Đây cũng có thể được xem là dịp để các thí sinh thể hiện những suy nghĩ cá nhân nhằm kêu gọi khán giả bình chọn cho mình có cơ hội giành được những tấm vé đi tiếp vào các vòng sau của cuộc thi Giọng hát Việt nhí.

Thành viên đội Thanh Bùi

Thành viên đội Thanh Bùi

Đội của huấn luyện viên Thanh Bùi với dàn thí sinh tương đối đồng đều gồm: Hữu Đại, Ngọc Duy, Thùy Mai, Lan Hương, Vũ Song Vũ. Sự đồng đều ở đây có thể hiểu là so với hai đội còn lại thì các thành viên của đội Thanh Bùi dường như chưa phát huy được sức mạnh tối đa để bứt phá và tỏa sáng như một vài thí sinh của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang hay đội của Hiền Thục. Trong 5 gương mặt này khán giả có thể thấy, nếu như Vũ Song Vũ và Lan Hương có chút gì đó trưởng thành trong phong cách trình diễn của mình thì ba bạn còn lại luôn cho thấy sự tự nhiên và vô tư khi đứng trên sân khấu. Một Hữu Đại rụt rè, hồi hộp nhưng đáng yêu, một Ngọc Duy nhí nhảnh nhưng đầy tình cảm khi hát và một Thùy Mai cá tính, lôi cuốn với những động tác trình diễn tự nhiên... Tất cả đều đã để lại cho khán giả ít nhiều ấn tượng riêng về mỗi thí sinh.

Thành viên đội Hiền Thục

Thành viên đội Hiền Thục

Đội của huấn luyện viên Hiền Thục lại gây sự chú ý cho khán giả với những cái tên như Linh Lan, Thùy Anh, Lê Nguyên, Cao Khánh và đặc biệt, gương mặt đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả là “chị Bảy dân ca” Phương Mỹ Chi. Trong khi Thùy Anh thể hiện được sự định hướng rõ ràng của mình khi đam mê và đang theo đuổi con đường của một nhà sản xuất âm nhạc tương lai thì cô bé Linh Lan lại đang dần hiện thực hóa giấc mơ thành lập nhóm nhạc gia đình MLCT gồm 4 chị em Mai – Lan – Cúc – Trúc. Cậu bé Lê Nguyên lại chinh phục khán giả bằng chất “nghệ sỹ” của mình, Cao Khánh thì trong sáng, đầy cảm xúc khi đứng trên sân khấu và Phương Mỹ Chi lại lay động nhiều con tim với chất giọng dân ca mượt mà của mình.

Thành viên đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang

Thành viên đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang

Năm thí sinh còn lại cũng là những gương mặt tài năng của đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Khó khăn mà cặp đôi huấn luyện viên này đang phải đối mặt chính là việc tập trung khá nhiều chiến binh trong cùng một đội. Đặc biệt, sau hai phần trình diễn bứt phá với Chiếc khăn piêu và Cây vỹ cầm thì Quang Anh và Thu Hà đang nổi lên như hai gương mặt tỏa sáng của đội này. Ngoài ra, cô chị cả Khánh Hà cũng đã thể hiện được chất giọng khủng cũng như sự trưởng thành trong phong cách trình diễn hay Hồ Văn Phong đang thay anh trai mình thực hiện giấc mơ ca hát và cả Trần Chí Long, cậu bé miền Tây Nam bộ duy nhất có mặt trong 15 thí sinh cuối cùng của cuộc thi. Dù đến từ những vùng miền và xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả các thí sinh đều cùng chung một mơ ước được thể hiện bản thân mình qua niềm đam mê âm nhạc.

Trước những tài năng và sự đáng yêu của các thí sinh nhí, khán giả cả nước sẽ còn khoảng một tuần để có thể bình chọn cho những gương mặt mà mình yêu thích và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong đêm Liveshow thứ 3 vào tuần sau. Theo đó, mỗi đội sẽ có 2 thí sinh đi thẳng vào Liveshow 4 mà không cần phải trình diễn trong Liveshow 3, đó là 1 thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn cao nhất và 1 thí sinh được huấn luyện viên lựa chọn. Như vậy, 3 thí sinh còn lại của mỗi đội sẽ cùng nhau tranh tài trong Liveshow 3 để nhận được chiếc vé cuối cùng bước tiếp 1/3 chặng đường còn lại trên hành trình tìm kiếm chủ nhân của chiếc cúp Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên.

Cao Trí Hòa

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí