1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Nhiều điểm mới, độc đáo tại Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025

Hương Hồ

(Dân trí) - Ngày 9-15/3, thành phố Tuyên Quang sẽ diễn ra Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La - sự kiện văn hóa - tâm linh đặc sắc, tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và quảng bá di sản địa phương.

Lễ hội không chỉ là dịp để gìn giữ nét đẹp truyền thống mà còn góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa độc đáo và thiêng liêng.

Tôn vinh tín ngưỡng và bản sắc

Theo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Tuyên Quang, 3 ngôi đền Thượng, đền Hạ, đền Ỷ La ở thành phố Tuyên Quang được xây dựng giữa thế kỷ 18 và 19, xếp hạng di tích quốc gia.

Ba ngôi đền đều thờ Mẫu Thoải (Mẫu Thủy) - vị Thánh Mẫu được dân gian coi như người mẹ ban phát nguồn sống cho muôn loài, và cũng gắn liền với Lễ hội rước Mẫu.

Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La là sự kiện văn hóa - tâm linh có bề dày lịch sử, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận.

Nhiều điểm mới, độc đáo tại Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 - 1

Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La sẽ diễn ra 9-15/3 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ba ngôi đền linh thiêng không chỉ là chốn tâm linh quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân Tuyên Quang mà còn là kho tàng lịch sử, văn hóa đặc sắc. Đây là dịp để cộng đồng cùng du khách thập phương tri ân các bậc thánh thần, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.

Năm 2025, với chủ đề Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang, lễ hội hứa hẹn mang đến không gian văn hóa độc đáo, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt.

Trong đó, nghi lễ thờ Mẫu Thoải - vị thánh mẫu cai quản sông nước, biểu tượng của sự sinh sôi và phồn thịnh - sẽ được tái hiện trang trọng qua nhiều hoạt động đặc sắc.

Chia sẻ về sự kiện tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra sáng 19/2 ở thành phố Tuyên Quang, bà Vũ Quỳnh Loan - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh: "Lễ hội đền Hạ, đền Thượng và đền Ỷ La năm 2025 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhìn lại, gìn giữ và phát huy giá trị tín ngưỡng dân gian trong đời sống đương đại.

Đạo Mẫu không chỉ mang đến sự an yên trong tâm hồn, mà còn có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch tâm linh bền vững - một xu hướng phát triển văn hóa và kinh tế hiện nay".

Bà Loan cũng khẳng định rằng, đây là dịp để Tuyên Quang khẳng định vị thế, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch văn hóa.

"Chúng tôi kỳ vọng, thông qua sự kiện này, hình ảnh Tuyên Quang không chỉ gắn liền với danh xưng "Thủ đô khu Giải phóng"', "Thủ đô Kháng chiến" mà còn vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch tâm linh tiêu biểu của Việt Nam", bà Loan chia sẻ.

Nhiều điểm mới, độc đáo tại Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 - 2

Bà Vũ Quỳnh Loan - Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang - thông tin về Lễ hội đền Hạ, đền Thượng và đền Ỷ La năm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn độc đáo của lễ hội 2025

Trong khuôn khổ sự kiện, phần lễ sẽ tái hiện một cách trọn vẹn các nghi thức rước Mẫu đặc trưng cùng với nghi thức tế lễ trang nghiêm, mang đến cho công chúng cảm nhận sâu sắc về sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và nghệ thuật.

Phần hội hứa hẹn mang lại những không gian văn hóa sống động và đầy ý nghĩa, bao gồm hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, không gian Trà Xứ Tuyên, khu trưng bày khăn chầu áo ngự, giới thiệu văn hóa thờ Mẫu qua công nghệ màn hình tương tác, cũng như các trò chơi thể thao dân gian hấp dẫn.

Bên cạnh việc tái hiện đầy đủ các nghi thức rước Mẫu truyền thống và tế lễ trang nghiêm, lễ hội năm nay còn mở rộng góc nhìn về di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững, khuyến khích bảo tồn và khai thác giá trị di sản để thúc đẩy kinh tế - văn hóa địa phương.

Nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức nhằm mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân và du khách.

Nhiều điểm mới, độc đáo tại Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 - 3

Trình diễn thực hành nghi lễ hầu đồng tại hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay là tọa đàm với chủ đề Phát huy giá trị truyền thống của đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng tại Tuyên Quang.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia lịch sử, văn hóa uy tín nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển giá trị truyền thống của đạo Mẫu và Thiền Trúc Lâm trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Với những hoạt động phong phú và đặc sắc, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025 không chỉ tái hiện những nghi thức tín ngưỡng truyền thống mà còn mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và đổi mới.

Nhiều hoạt động mới mẻ được tổ chức nhằm mở rộng góc nhìn về di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Qua đó, lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của tín ngưỡng trong việc bảo tồn và khai thác giá trị di sản, tạo động lực phát triển kinh tế và văn hóa cho cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, chính quyền thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo để lễ hội có thể diễn ra thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước. Công tác tổ chức được thực hiện bài bản, kết hợp giữa bảo tồn văn hóa truyền thống và áp dụng các yếu tố hiện đại để tạo ra một lễ hội đặc sắc, hấp dẫn.

Những hoạt động nổi bật tại Lễ hội

* Phần lễ:

- 9/3: Lễ tế tại đền Ỷ La.

- 7h, ngày 10/3: Lễ tế và rước Mẫu từ đền Ỷ La về đền Hạ.

- 6h30, ngày 11/3: Lễ tế và rước Mẫu từ đền Thượng về đền Hạ.

- 9h30, ngày 11/3: Lễ khai mạc diễn ra tại đền Hạ, phường Tân Quang.

- 7h, ngày 15/3: Lễ bế mạc và rước Mẫu hoàn cung từ đền Hạ về đền Ỷ La, đền Thượng.

* Phần hội:

- Từ ngày 12/3-13/3: Trình diễn diễn xướng dân gian (nghi thức hầu đồng) và hát văn.

- Từ ngày 11/3-13/3: Không gian Trà Xứ Tuyên - giới thiệu văn hóa thưởng trà và sản phẩm trà (chè) - đặc trưng của Tuyên Quang.

- Từ ngày 11/3-14/3: Trưng bày khăn chầu, áo ngự trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu với các hình thức trưng bày tương tác đa phương tiện.

- Từ ngày 9/3-15/3: Hội thi thể thao dân gian: kéo co, đẩy gậy, đập niêu, cờ tướng…