1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái làm sống lại những bài đồng dao cho trẻ em

Hương Hồ

(Dân trí) - "Trẻ em ngày nay đang tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đồng dao với cách thể hiện gần gũi sẽ giúp trẻ em giữ được tư duy trong sáng, hồn nhiên", con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ.

Mới đây, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phối hợp với Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành ra mắt cuốn Về quê trong bộ sách Khúc đồng dao của bé

Đây là bộ sách do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc và con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến - viết, gồm 5 tập với chủ đề "Vui cùng khúc đồng dao của bé".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái làm sống lại những bài đồng dao cho trẻ em - 1

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành tại buổi ra mắt sách (Ảnh: P.T).

Chị Phạm Hồng Tuyến cho hay, bố chị và mẹ (PGS.TS. Nguyễn Ánh Tuyết - người đặt nền móng thành lập Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã sưu tầm được 41 bài đồng dao cổ.

Sau đó, những bài đồng dao này được phổ nhạc với mong muốn giúp trẻ em Việt Nam giữ được hồn Việt và thêm yêu quê hương mình.

Về quê là cuốn đầu tiên trong bộ Khúc đồng dao của bé gồm các bài đồng dao quen thuộc với trẻ thơ, được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc như: Mau mau tỉnh dậy, Thương con ba ba, Rềnh rềnh ràng ràng, Con cò đi đón cơn mưa, Bà còng đi chợ, Cái bống, Gánh gánh gồng gồng, Bầu và bí…

Cuốn sách kể về chuyến về thăm quê nội của cô bé Na vào dịp nghỉ hè. Na là một cô bé hồn nhiên, lí lắc, hay tò mò, ham tìm hiểu các sự vật xung quanh. Gắn với mỗi câu chuyện về bé Na là các bài hát đồng dao.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là có sự kết hợp giữa sách giấy và sách nói. Ở đầu mỗi câu chuyện và trong các bài nhạc đều có mã QR. Độc giả sẽ có những trải nghiệm nghe đọc truyện với giọng đọc vô cùng diễn cảm và lắc lư theo các điệu nhạc khi quét các mã QR đó.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà báo Hồng Tuyến nói: "Khi cuốn sách Về quê ra đời, bố tôi rất vui. Thấy các bạn ở Nhà xuất bản Đại học Sư phạm mang sách đến dù còn yếu, ông ngồi rất lâu, khen vẽ đẹp và hỏi họa sĩ là ai.

Khi được nghe bài hát bằng cách quét mã QR bố gật gù: "Ơ, hay nhỉ". Cuốn sách như một liều doping (một hỗn hợp thuốc tăng sức khỏe một cách đột biến) làm cụ cười tươi, lắng nghe mọi người nói chuyện ríu rít".

Tại buổi gặp mặt với các em nhỏ của Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành, chị cũng đã chia sẻ cảm xúc và những trải nghiệm trong quá trình thực hiện cuốn sách này. 

Với tình yêu dành cho trẻ em cùng ước mong hiện thực hóa kho tàng đồng dao đã được phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, chị đã biên soạn cuốn sách với hi vọng đưa đồng dao đến gần hơn với trẻ thơ.

"Trẻ em ngày nay đang tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin khác nhau trong cả sách báo lẫn internet. Đồng dao với cách thể hiện gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc sẽ giúp trẻ em giữ được tư duy trong sáng, hồn nhiên. Đây là kho tàng quý giá của cha ông để lại với những bài học bổ ích giáo dục nhân cách trẻ thơ", tác giả chia sẻ.

Với ngôn từ trong sáng, giản dị, hình minh họa hấp dẫn, tươi vui, cuốn sách là món quà độc đáo giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo; mang đến cho trẻ những bài học về điều hay lẽ phải, cảm xúc háo hức, ham muốn khám phá cuộc sống tự nhiên ở xung quanh.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tại Hà Nội, là con của học giả Phạm Quỳnh. Cả cuộc đời dành trọn tình yêu cho âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác gần 700 tác phẩm, trong đó có hơn 200 bài hát dành cho thiếu nhi như: Chú voi con ở bản Ðôn, Cô và mẹ, Trường chúng cháu là trường mầm non, Chiếc đèn ông sao…

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến là con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Chị có nhiều năm gắn bó với các chương trình dành cho thiếu nhi của Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời, chị cũng là tác giả sách về các bài hát dành cho thiếu nhi của cha mình.