1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

64 tác phẩm đề xuất trao Giải thưởng Sách Quốc gia được chấm minh bạch

Lạc Thành

(Dân trí) - Ban Tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 đã chấm và bầu chọn ra 64 tác phẩm đạt giải. Theo đó, mỗi mảng sách có tối đa 2 giải A, bao gồm sách viết bằng tiếng Việt và sách dịch.

Ngày 2/10 tại Hà Nội, Hội nghị chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 diễn ra tại Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức và trao giải hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan trực tiếp thực hiện.

64 tác phẩm đề xuất trao Giải thưởng Sách Quốc gia được chấm minh bạch - 1

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Tại sự kiện, ông Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo - cho biết, giải thưởng đã ghi nhận sự tham gia đông đảo từ các nhà xuất bản và sự gia tăng đáng kể về số lượng sách dự thi.

"Năm nay, chúng tôi nhận được 372 tên sách và bộ sách, tương đương 455 cuốn sách từ 51/57 nhà xuất bản trên cả nước, tăng 10 nhà xuất bản so với năm trước. Qua các lần chấm, đã có 64 tác phẩm được đề xuất trao giải..." ông Đỗ Quang Dũng thông tin.

Chủ tịch Hội đồng chung khảo chia sẻ thêm, trong quá trình xét chọn, Hội đồng đã đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

"Các tác phẩm đoạt giải đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí về nội dung và hình thức, qua các vòng chấm chặt chẽ từ Hội đồng sơ khảo đến Hội đồng chung khảo", ông Dũng nói.

Theo ông Đỗ Quang Dũng, điểm mới trong Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 là sự mở rộng cơ cấu giải thưởng, với việc bổ sung hạng mục Giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Theo đó, sách được đề cử phải được viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt.

Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Sách đề cử được xuất bản bằng tiếng Việt và đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/10/2023.

Điều lệ mới cũng cho phép mỗi mảng sách có tối đa 2 giải A, bao gồm sách viết bằng tiếng Việt và sách dịch. Việc bổ sung giải thưởng này giúp đa dạng hóa và phản ánh đúng sự phong phú của các thể loại sách.

"Sẽ có không quá 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 5 giải khuyến khích, 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích", ông Dũng nói.

PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 - cho biết, với số lượng sách lớn - 74 đầu sách, trung bình mỗi thành viên của tiểu ban phải đọc hơn 10 đầu sách, có đầu sách lên đến hơn 1.500 trang.

"Chúng tôi đã phải ngồi họp với nhau nhiều lần để đánh giá tác phẩm một cách toàn diện nhất. Chúng tôi cảm thấy công sức bỏ ra là xứng đáng khi có thể cùng nhau tìm ra được tác phẩm giá trị để tôn vinh...", PGS.TS Trần Đức Cường chia sẻ.

64 tác phẩm đề xuất trao Giải thưởng Sách Quốc gia được chấm minh bạch - 2

Các tác giả đoạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6-2023 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt - Ủy viên Hội đồng chung khảo, Trưởng tiểu ban sách Thiếu nhi - nói, việc tìm ra cuốn sách đạt giải cao nhất không phải điều dễ dàng, nhất là sách thiếu nhi.

"Mảng sách thiếu nhi năm nay phong phú, phản ánh đời sống văn học thiếu nhi đang dần trở lại đúng theo như mong muốn của xã hội và những người cầm bút.

Chúng tôi đã phải tổ chức đọc, thảo luận rồi bình chọn rất nhiều lần để tìm ra được cuốn sách giá trị nhất để trao giải", ông Việt thông tin.

Sau khi có kết quả chấm chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia sẽ được thành lập, xét giải. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11.