Người đẹp phim "Lính bắn tỉa Mỹ" hò hẹn với "cậu em" kém 15 tuổi

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ngôi sao điện ảnh từng được đề cử giải Quả Cầu Vàng Sienna Miller, 40 tuổi đang gây xôn xao khi công khai chuyện tình cảm với nam người mẫu Oli Green, 25 tuổi.

Tối 5/5, nữ diễn viên Sienna Miller, 40 tuổi và bạn trai, người mẫu Oli Green, 25 tuổi nắm tay nhau tình tứ tham dự một buổi tiệc từ thiện quy tụ nhiều ngôi sao diễn ra ở London, Anh quốc.

Ngôi sao điện ảnh 40 tuổi và "phi công trẻ" kém 15 tuổi liên tục trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trước ống kính phóng viên ảnh. Cặp đôi cũng trò chuyện vui vẻ với nhiều ngôi sao khác trong sự kiện này. 

Người đẹp phim Lính bắn tỉa Mỹ hò hẹn với cậu em kém 15 tuổi - 1

Sienna Miller và Oli Green đẹp đôi dự tiệc từ thiện tại Anh ngày 5/5 (Ảnh: Getty Images).

Sienna Miller và Oli Green lần đầu tiên được phát hiện bên nhau vào tháng 2/2022. Oli Green từng là gương mặt quảng cáo của Burberry và Gap, trước đây anh theo học tại Viện Điện ảnh và Kịch nói Lee Strasberg ở New York, Mỹ. Oli Green đã tham gia bộ phim The Mosquito Coast năm 2021 và sắp tới anh sẽ xuất hiện trong bộ phim A Good Person, được viết kịch bản và đạo diễn bởi Zach Braff.

Sienna Miller và Oli Green sành điệu ra phố (Video: Raymond Hall GC).

Oli Green là cháu của Richard Green, giám đốc điều hành một phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng tại Anh. Mẹ của Oli Green, bà Alison từng làm việc tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ và hiện bà đang làm việc tại bảo tàng Sir John Soane ở London, Anh.

Người đẹp phim Lính bắn tỉa Mỹ hò hẹn với cậu em kém 15 tuổi - 2

Sienna Miller và Oli Green mới hò hẹn được 3 tháng (Ảnh: Getty Images).

Sienna Rosie Diana Miller sinh ra ở thành phố New York, Mỹ và lớn lên ở London, Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu. Sienna Miller từng xuất hiện trên tạp chí Vogue, Nylon, Marie Claire, Porter Edit và bộ lịch Pirelli. Người đẹp tóc vàng cũng từng là gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu Pepe Jeans, Hugo Boss, Lindex, Gucci....

Sienna Miller đóng phim từ năm 2001 và cô ghi dấu ấn đầu tiên nhờ hai bộ phim Layer Cake Alfie ra mắt vào năm 2004. Sau đó, cô nổi tiếng với vai Edie Sedgwick trong phim Factory Girl (2006) và Caitlin Macnamara trong The Edge of Love (2008). Sienna Miller  từng được đề cử cho giải thưởng Ngôi sao đang lên tại lễ trao giải điện ảnh của Anh, giải BAFTA năm 2008.  

Năm 2012, Miller được đánh giá cao với vai diễn nữ diễn viên Tippi Hedren trong bộ phim truyền hình The Girl. Vai diễn giúp cô được đề cử giải thưởng truyền hình BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Về đời tư, ngôi sao tóc vàng từng được biết tới bởi mối quan hệ với tài tử đào hoa Jude Law. Cặp đôi đính hôn vào giáng sinh năm 2004 và vào ngày 8/7/2005, Law gây sốc khi đưa ra lời xin lỗi công khai đối với Miller vì đã ngoại tình với bảo mẫu của con riêng của mình.

Sienna Miller và Jude Law chia tay vào tháng 11/2006. Vào tháng 12/2009, có thông tin cho rằng cặp đôi diễn viên nổi tiếng đã hàn gắn lại mối quan hệ của họ sau khi  Sienna Miller và Jude Law bị bắt gặp đi nghỉ giáng sinh ở Barbados cùng với ba người con riêng của Jude Law. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay một lần nữa vào tháng 2/2011.  

Năm 2008, Sienna Miller vấp phải nhiều chỉ trích khi hẹn hò với nam diễn viên đã kết hôn Balthazar Getty. Nữ diễn viên sau đó đã kiện hai tờ báo lá cải của Anh vì đăng tải những bức ảnh của cô và Balthazar Getty.

Sienna Miller duyên dáng trên thảm đỏ lễ trao giải truyền hình Anh (Video: BAFTA).

Từ năm 2011 đến năm 2015, Miller hẹn hò với nam diễn viên Tom Sturridge. Cặp đôi có với nhau một cô con gái tên là Marlowe Ottoline Layng Sturridge năm nay 10 tuổi.

Sienna Miller từng nhiều lần lọt vào danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới do các tạp chí danh tiếng bình chọn. Năm 2009, cô có tên trong danh sách 100 người đẹp hấp dẫn nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn. Sienna có tên trong danh sách Những phụ nữ được khao khát nhất thế giới năm 2006 của trang Askmen và cô cũng góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới của tạp chí FHM. 

Theo www.tatler.com