Minh tinh Salma Hayek từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của chồng đại gia

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Biểu tượng gợi cảm của Hollywood Salma Hayek tiết lộ với phóng viên rằng cô từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của chồng, tỷ phú Francois-Henri Pinault.

Minh tinh từng được đề cử giải Oscar Salma Hayek là một trong những ngôi sao gốc Mexico thành công nhất thế giới. Trong nhiều năm, cô luôn được coi là biểu tượng gợi cảm nổi tiếng Hollywood. Salma Hayek kết hôn vào năm 2009 với một trong những người giàu nhất nước Pháp là tỷ phú Francois-Henri Pinault, đại gia thuộc một gia đình siêu giàu sở hữu khối tài sản ước chừng lên tới hàng chục tỷ USD.

Francois-Henri Pinault sinh năm 1962. Ông là một doanh nhân người Pháp, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang cao cấp Kering. Công ty của ông sở hữu nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu như Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen, Stella McCartney...

Salma Hayek đẹp đôi bên chồng đại gia (Video: Maximo TV).

Gần hai năm sau khi Salma Hayek và Francois-Henri Pinault đính hôn, nữ diễn viên sinh năm 1966 kết hôn với doanh nhân người Pháp hơn cô 4 tuổi vào tháng 2/2009. Như Salma Hayek chia sẻ thì ở lần cầu hôn thứ ba của Francois-Henri Pinault, cô mới nhận lời.

Ngôi sao phim Once Upon a Time in Mexico tâm sự: "Bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi để cảm nhận được sự tự do và khám phá thế mạnh của mình. Tôi từng mắc chứng sợ rắn và bạn có thể thấy tôi khiêu vũ với nỗi sợ hãi của mình trong phim From Dusk Till Dawn. Tôi cũng sợ bóng tối, sợ hôn nhân và cuối cùng thì tôi cũng đã kết hôn. Tôi thật xấu hổ khi thừa nhận rằng anh ấy đã phải hỏi cưới tôi nhiều lần. Chính xác là ba lần! Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất mà tôi đã có thể vượt qua".

Vào ngày 9/3/2007, Hayek xác nhận là cô đã đính hôn với tỷ phú người Pháp và đang mang thai. Người đẹp sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2007 khi cô đã 41 tuổi. Salma Hayek và Francois-Henri Pinault kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm 2009 tại Paris, Pháp khi con gái của họ đã được một tuổi rưỡi.

Ngôi sao xinh đẹp gọi chồng là tình yêu của đời mình và cô hạnh phúc vì chồng cô rất thích chăm sóc vợ con.

"Tôi đã kết hôn với tình yêu của đời mình. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, tự tin và tôn vinh nữ quyền. Chồng tôi thích phụ nữ mạnh mẽ và cũng biết cách chăm sóc phụ nữ. Có rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ như tôi nhưng khi chúng tôi ở nhà, chúng tôi cũng muốn có ai đó chăm sóc và quan tâm tới mình", Salma Hayek chia sẻ.

Minh tinh Salma Hayek từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của chồng đại gia - 1

Salma Hayek và chồng, tỷ phú Pháp Francois-Henri Pinault (Ảnh: Getty Images).

13 năm sau ngày cưới, Salma Hayek chia sẻ, cô coi cuộc hôn nhân với Pinault là thành tựu lớn nhất của đời cô chứ không phải danh tiếng mà cô có được từ sự nghiệp điện ảnh. Theo Hayek, Pinault là người chồng tốt nhất trên thế giới và khi ở bên chồng, cô được sống là chính mình, không bao giờ bị chồng bó buộc hay gò ép bất cứ điều gì.

"Chồng tôi là một người tốt thực sự. Anh ấy đã khiến tôi cũng trở thành một người tốt hơn nhiều và theo năm tháng, tôi hoàn thiện bản thân một cách tích cực. Anh ấy là người hào phóng và vui vẻ. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi không biết anh ấy là ai. Tôi chỉ cảm thấy thích anh ấy và nghĩ rằng "anh chàng này thật quyến rũ". Khi đó, tôi có thể thấy sự tự tin ánh lên từ đôi mắt của Francois-Henri, anh ấy rất đẹp trai", Salma Hayek chia sẻ.

Minh tinh Salma Hayek từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của chồng đại gia - 2

Salma Hayek và chồng đại gia kết hôn vào năm 2009 (Ảnh: Getty Images, Instagram).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, người đẹp gợi cảm Salma Hayek chia sẻ, cô cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói rằng cô kết hôn với chồng đại gia vì tiền.

"Khi tôi kết hôn với anh ấy, mọi người đều nói: "Ồ, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô ấy lấy anh ta vì tiền" và tôi nghĩ: "Ừ, các bạn nghĩ sao cũng được. Hãy cứ suy nghĩ những gì bạn muốn". Chúng tôi đã có 15 năm bên nhau và chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Bạn không thể biết anh ấy thực sự là người như thế nào.

Chồng tôi đã khiến tôi trở thành một người tốt hơn rất nhiều và khi ở bên chồng, tôi ngày càng sống tốt đẹp, lành mạnh hơn. Tất nhiên tôi cũng luôn chăm lo cho chồng của mình. Đôi khi tôi vẫn coi anh ấy là một đứa trẻ "to xác" trong nhà. Anh ấy là người đàn ông thành công ngoài xã hội nhưng cũng rất cần sự quan tâm, yêu thương và dịu dàng trong gia đình".

Salma Hayek dự Met Gala cùng chồng (Video: Access Video TV).

Như Salma chia sẻ, bí quyết để vợ chồng cô giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân đó là: "Khi xảy ra xung đột, chúng tôi tránh đổ lỗi cho nhau mà thay vào đó, cả hai cùng tập trung để giải quyết vấn đề. Và vì thế, chúng tôi chưa bao giờ buông lời cay nghiệt hay chì chiết nhau quá nặng nề".

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood nói thêm, vợ chồng cô thích cùng nhau tham dự các sự kiện của làng giải trí nhưng họ không xuất hiện trong quá nhiều sự kiện hoặc hoạt động trên mạng xã hội thường xuyên vì muốn dành nhiều thời gian để ở bên nhau.

"Chúng tôi hỗ trợ nhau trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi không bận bịu trên mạng xã hội bởi vì chúng tôi thực sự thích ở bên nhau những khi rảnh rỗi", Salma Hayek tâm sự. 
 

Theo www.financialexpress.com