Minh Thư trước giờ tham gia Festival Nghệ thuật châu Á 2005

Cô bé hơi bị “mũm mĩm” cháu Lam Trường ngày nào giờ đã trở thành cô gái mảnh mai với nụ cười bẽn lẽn luôn đọng trên gương mặt. Thế nhưng dòng nhạc mà cô đang theo đuổi – alternative rock – lại không hề yếu đuối ủy mị chút nào.

Vừa được mời tham gia Festival Nghệ thuật châu Á 2005 (Asian Art Festival) tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, Minh Thư có cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh âm nhạc và chuyến đi của cô.

Giữa một rừng ca sĩ trẻ tài năng, cơ duyên nào giúp Thư lọt vào mắt xanh của Ban tổ chức Festival thế?

Thực sự Thư thấy mình rất may mắn, vì BTC muốn tìm kiếm những giọng ca mới có thể tự sáng tác và hát tiếng Anh tốt, Thư đáp ứng được những điều kiện ấy, thế là được mời. Đến giờ vẫn còn đang vui âm ỉ. Cùng đi với em có nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí và nghệ sĩ Tiffany Chung thuộc lĩnh vực art performance.

Thư sẽ chuẩn bị những gì cho giao lưu với bạn bè khu vực trong Festival?

Phần trình diễn của Thư sẽ gồm 8 ca khúc, một của nhạc sĩ Quốc Bảo, hai bài của Thư, những bài còn lại do nhạc sĩ David người Pháp sáng tác bằng tiếng Anh. Tất cả đều được hát sống với ban nhạc.

Gia nhập showbiz từ năm 2000, cô cháu gái mũm mĩm của ngôi sao Lam Trường ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi từ ngoại hình đến phong cách âm nhạc, từ một ca sĩ trẻ chuyên hát teenpop trở thành “cô nàng ngổ ngáo” hát alternative …

 

Minh Thư trước giờ tham gia Festival Nghệ thuật châu Á 2005 - 1
 

 

Thay đổi về âm nhạc là do sở thích của Thư. Càng lớn, tiếp xúc nhiều với thế giới, ý thích của mình càng thay đổi và tiến bộ mà. Còn ngoại hình là do áp lực nghề nghiệp thôi, Thư mà còn mũm mĩm mãi thì …(cười)

5 năm ca hát và một album đầu tay sắp ra mắt vào tháng 9, có vẻ là hơi lâu nhỉ? Theo Thư, khán giả âm nhạc của Thư là ai?

Chắc chắn là những người trẻ, như các bạn sinh viên chẳng hạn. Bản thân Thư cũng đang là SV năm cuối trường Du lịch – Ngoại ngữ. Vol.1 có 2 bài Thư sáng tác, còn lại của các nhạc sĩ Thái Thinh, Anh Khoa, Phương Uyên, Tuấn Khanh chủ yếu theo thể loại alternative và pop. Thư hát với những cảm xúc và giai điệu của tuổi trẻ, có thể nhạc không dễ nghe lắm nhưng Thư tin là giới trẻ sẽ thấy đồng điệu và yêu thích.

Con đường mà Thư đang đi, với dòng nhạc không dễ nghe ấy, quả là khó thành công. Thư có nghĩ mình mạo hiểm không, nếu lỡ album đầu tay thất bại?

Đối với Thư, điều gì mình thích và thấy hay thì làm thôi. Trên thế giới, dòng nhạc alternative rock rất được yêu thích, Thư nghĩ các bạn trẻ Việt cũng có nhiều người say mê dòng nhạc này, chỉ là không ồn ào bề nổi thôi. Vả lại, đã bước vào nghệ thuật cũng nên mạo hiểm chút xíu. Tính liều lĩnh, ham muốn chinh phục ấy chính là ưu điểm của giới trẻ, nếu thất bại thì ta lại làm tiếp đã sao, có ai thua cuộc mãi đâu. Mà Thư nghĩ là mình sẽ không thất bại vì giới trẻ bây giờ tiến bộ lắm, họ luôn đòi hỏi những gì hay và mới mẻ.

 Theo Sinh Viên