Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái

(Dân trí) - Truyền thông Đài Loan tiết lộ, mẹ của Chung Hân Đồng từng phản đối quan hệ của con gái với Lại Hoằng Quốc ngay từ những ngày đầu. Bà tin rằng, con gái sẽ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối Lại Hoằng Quốc

Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc xác nhận ly hôn vào tháng 5 vừa rồi. Theo một vài nguồn tin thân cận, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục chia tay từ tháng 3/2020 nhưng không muốn công khai với truyền thông.

Sau thông báo ly hôn gây sốc, Chung Hân Đồng hoàn toàn im lặng trong khi chồng cũ của cô liên tục xuất hiện trên truyền thông hay mạng xã hội thanh minh rằng, anh là người muốn níu giữ cuộc hôn nhân nhưng thành viên của nhóm Twins vẫn quyết tâm ly hôn.

Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc tiến tới hôn nhân sau chưa đầy 1 năm tìm hiểu. Trước khi kết hôn với Chung Hân Đồng, chàng bác sĩ thẩm mỹ người Đài Loan từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một nữ blogger người Đài Loan. Nguyên nhân cuộc hôn nhân này tan vỡ là vì Lại Hoằng Quốc ngoại tình.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 1

Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc kết hôn vào tháng 12/2018. 

Nhiều người từng lo ngại cho Chung Hân Đồng khi cô thông báo kết hôn chỉ sau một thời gian ngắn hò hẹn. Quá khứ “lăng nhăng” của Lại Hoằng Quốc cũng từng bị phát hiện vào thời điểm Chung Hân Đồng hạnh phúc thông báo sắp lên xe hoa. Ngay sau đám cưới, chàng bác sĩ thẩm mỹ Đài Loan đã vài lần bị phát hiện xuất hiện hay tán tỉnh những cô gái khác trên mạng xã hội.

Một nguồn tin cho hay, mẹ của Chung Hân Đồng từng không có cảm tình với con rể cũ ngay từ ngày đầu họ mới quen biết. Bà từng cố gắng ngăn cản con gái tiến tới hôn nhân nhưng không thành. Chính vì thế, bà chỉ còn cách bảo vệ tài sản của con gái. Bà là người khuyên Chung Hân Đồng ký hợp đồng tiền hôn nhân với mong muốn giữ nguyên tài sản của nữ ca sĩ nhóm Twins nếu cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 2

Cặp đôi ly hôn sau 14 tháng bên nhau vì bất đồng quan điểm sống. 

 Trả lời phỏng vấn, mẹ của Chung Hân Đồng cũng nói rằng, bà chưa bao giờ có cái nhìn lạc quan về cậu con rể cũ. Dù đã hứa hẹn với Chung Hân Đồng rất nhiều trước khi cưới nhưng sự thể hiện sau đó của Lại Hoằng Quốc lại khiến nữ ca sĩ nổi tiếng thất vọng. Lại Hoằng Quốc vốn là một người ham chơi, tham tiệc tùng và không có ý chí tiến thủ. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập của Chung Hân Đồng. Điều này khiến mẹ của ca sĩ nổi tiếng lo lắng cho tương lai của con gái. Ngay sau khi cặp đôi thông báo ly hôn, mẹ của Chung Hân Đồng cũng là người tích cực ra tay để bảo vệ tài sản cũng như tâm lý của con gái.

3 mối tình lận đận của Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng là một mỹ nhân lận đận trong tình yêu. Cô từng trải qua nhiều mối tình nhưng đều lỡ dở và mãi không tìm được hạnh phúc đích thực. Sở hữu nhan sắc thanh tú, thuần khiết, Chung Hân Đồng từng được rất nhiều chàng trai bầu chọn là nữ thần trong mộng. Cho đến giờ, khi đã cận kề tuổi 40, Chung Hân Đồng vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và thánh thiện. Trong số những mối tình của người đẹp họ Chung, ồn ào nhất chính là chuyện tình với Trần Quán Hy, Tyler Kwon và Lại Hoằng Quốc .

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 3

Mối tình với Trần Quán Hy từng khiến Chung Hân Đồng tiêu tan sự nghiệp và danh tiếng. 

Trần Quán Hy là mối tình ồn ào nhất của Chung Hân Đồng. Cặp đôi hẹn hò với nhau suốt 5 năm nhưng chưa bao giờ bị truyền thông phát hiện. Tới năm 2008, khi những bức ảnh gợi cảm của Chung Hân Đồng bị phát tán trong scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy, hình ảnh “ngọc nữ” của cô hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng. Chung Hân Đồng bị khán giả chỉ trích nặng nề, không thể xuất hiện trên truyền thông một thời gian dài và sự nghiệp thậm chí còn bị dự đoán sụp đổ hoàn toàn sau đó.

Hơn 10 năm qua, Chung Hân Đồng vẫn đang nỗ lực giành lại tình cảm của người hâm mộ nhưng thực sự, con đường quay lại showbiz của cô không dễ dàng. Nói về Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng từng chua chát trả lời: “Tôi không oán hận Trần Quán Hy, nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy chưa từng gọi điện nói một lời xin lỗi”.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 4

Mối tình 10 tháng giữa Chung Hân Đồng và đại gia Tyler Kwon khiến cô ngậm ngùi cay đắng. 

Mối tình thứ hai của Chung Hân Đồng là với đại gia Tyler Kwon. Đại gia Hàn Quốc từng đưa bạn gái về Hàn Quốc ra mắt cha mẹ. Nhưng mối tình của họ chỉ kéo dài 10 tháng. Hai người chia tay với lý do tính cách và quan điểm sống khác nhau. Song, chỉ một thời gian ngắn sau thông báo chia tay, Tyler đã xuất hiện bên cô gái khác, khiến nhiều người nghi ngờ đại gia xứ Hàn chỉ lợi dụng Chung Hân Đồng để tìm kiếm cơ hội làm việc tại Hồng Kông.

Chung Hân Đồng gặp Lại Hoằng Quốc tại một bữa tiệc vào năm 2017 và công khai tình cảm vào năm 2018. Bất chấp những thông tin không hay về quá khứ tình trường của chàng bác sĩ kém tuổi người Đài Loan, Chung Hân Đồng khẳng định: “Tôi chưa từng gặp được tri kỷ nào đối xử với tôi tốt như vậy”. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 12/2018. Khác xa với hình ảnh ngọt ngào trước công chúng hay trên mạng xã hội của hai người, Lại Hoằng Quốc liên tục bị phát hiện ngoại tình.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 5

14 tháng kết hôn của Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc cũng nhiều nước mặt và tủi hờn. 

Chỉ sau 14 tháng ngắn ngủi bên nhau, Chung Hân Đồng thông báo ly hôn Lại Hoằng Quốc. Trong tâm thư hậu thông báo ly hôn, Lại Hoằng Quốc từng viết về Chung Hân Đồng: “Cô ấy là người phụ nữ thiện lương, đơn thuần, dùng cảm và xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Chỉ có điều cô ấy không yêu tôi”. Bản tính lăng nhưng của Lại Hoằng Quốc là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ. 

Bạn bè cho hay, Chung Hân Đồng vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc nên ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn khát khao được yêu thương và mang một nỗi sợ về sự không an toàn. Do vậy, khi gặp và yêu bất kỳ người đàn ông nào, Chung Hân Đồng đều cố gắng vun đắp và hiến dâng hết mức cỏ thế. Song, cuộc đời hồng nhan bạc phận khiến người đẹp mãi không tìm được “một nửa”.

Cuộc hôn nhân của cô tan vỡ có lẽ một phần cũng xuất phát từ khát khao có một gia đình của riêng mình, có một người đàn ông yêu thương và chăm sóc tới cuối đời sau những mối tình dang dở trong quá khứ. Tuy nhiên, hôn nhân không phải là điều dễ dàng, nó không chỉ cần có tình yêu mà còn cả trách nhiệm và sự vun đắp. Chung Hân Đồng có lẽ đã dần nhận ra sai lầm từ sự vội vã của mình sau khi chung sống với Lại Hoằng Quốc và quyết định ly hôn.

Mẹ Chung Hân Đồng từng phản đối hôn nhân của con gái - 6

Chung Hân Đồng là người luôn khát khao được yêu thương và tận tâm trong tình yêu nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận và thiếu may mắn. 

Mi Vân

Theo QQ/ifeng/Sina