Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, bản thân khá là run khi đóng cặp cùng nam diễn viên điển trai Bảo Anh của phim “Người phán xử”, “Mê cung”…Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ tận tình của bạn diễn, Mai Thương đã hoàn thành các cảnh quay “rất ngọt”…

Sau khi giành giải Ba dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2017, nghe nói thu nhập của Mai Thương thay đổi khá nhiều?

Nếu trước đây cát-xê của tôi chỉ là đôi ba triệu thì hiện giờ có có thể nói là  tăng gấp 5, gấp 10 lần. (Cười)

Dòng nhạc dân gian sẽ luôn tồn tại và có chỗ đứng nhất định. Khán giả trẻ cũng có thể nghe được dòng nhạc này còn những người lớn tuổi thì rất say mê. Khi có nhiều người yêu mến thì đương nhiên, cuộc sống của những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này cũng không quá khó khăn...

Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 1

Mai Thương tiết lộ, cô thần tượng ca sĩ Anh Thơ.

Ca sĩ Anh Thơ là thần tượng của không ít ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian và Mai Thương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc bắt chước cách hát của thần tượng cũng khiến các ca sĩ trẻ mất đi nét riêng, Mai Thương nghĩ sao?

Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe rất nhiều những bài hát của cô Anh Thơ. Tôi thường bắt chước cách hát của cô Anh Thơ. Tuy nhiên, khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tôi cố gắng tìm ra nét riêng để mỗi lần cất tiếng hát, khán giả nhận ra đó là Mai Thương chứ không phải một ai khác.

Sau khi đoạt giải cao từ cuộc thi Sao mai, không ít ca sĩ chọn lựa ra sản phẩm âm nhạc để hình ảnh đến được với đông đảo công chúng, còn Mai Thương lại “mất hút”. Vì sao thời điểm này Mai Thương mới ra mắt phim ca nhạc mà không phải sau cuộc thi Sao mai 2017?

Nhiều người cũng hỏi tôi câu hỏi đó, rằng tại sao tôi không ra sản phẩm âm nhạc ngay sau cuộc thi để khán giả biết đến mình nhiều hơn?

Thực sự, nếu có điều kiện như các ca sĩ khác, tôi cũng sẽ bắt tay làm sản phẩm âm nhạc luôn. Nhưng vì  tôi cần có thời gian để chuẩn bị kinh phí, cũng như trau dồi giọng hát, sự tự tin. Hơn nữa, tôi muốn sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình phải được thực hiện một cách chỉn chu. Đó phải là sản phẩm mang dấu ấn riêng của cá nhân tôi và phải tạo ra được một sự hấp dẫn, mới mẻ trong công chúng.

Phim ca nhạc “Nợ duyên yếm đào” tôi lên ý tưởng, nhờ nhạc sĩ viết bài, phối khí... trong suốt hơn 2 năm qua. Phim gồm 3 ca khúc: “Câu quan họ người ơi”, “Hội làng”, “Mùa xuân quan họ” tái hiện câu chuyện tình đẹp của một cặp liền anh, liền chị thời xưa.

Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 2

Nữ ca sĩ mời Bảo Ngậu phim "Người phán xử" đóng cặp trong MV. Anh đã giúp đỡ Mai Thương nhiều trong quá trình đóng phim.

Được biết, nam chính đóng cặp cùng Mai Thương trong phim ca nhạc này là diễn viên Bảo Anh, người được biết đến với vai Bảo Ngậu phim “Người phán xử”, chàng cảnh sát trong phim “Mê cung”…Để mời được gương mặt đang hot của truyền hình phía Bắc,  chị có gặp khó khăn gì không?

Trước khi mời anh Bảo Anh đóng cùng, tôi đã xem anh đóng trong phim và rất thích cách diễn của anh. Không chỉ đẹp trai, nam tính, Bảo Anh còn có kinh nghiệm diễn xuất. Nhận thấy anh phù hợp với vai diễn nam chính mình mong đợi nên tôi đã liên hệ mời.

Khi mới đặt vấn đề với anh Bảo Anh, anh khó tính lắm. Anh hỏi rất rõ từng chi tiết về kịch bản, thời gian quay và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, khi nhận lời rồi anh lại rất thoải mái, nhiệt tình.

Trong quá trình quay phim ca nhạc, thay vì tôi phải là người chăm sóc anh thì anh lại chăm sóc lại mình. Mỗi một cảnh quay xong, anh lại nhắc tôi đồ đạc, hoặc cầm giúp tôi. Thấy tôi một mình tất bật, lo nhiều thứ, anh cũng thấy thương.

Là một diễn viên có tiếng nhưng anh sẵn sàng hỗ trợ tôi và mọi người, không một chút tính toán. Cho đến thời điểm này, anh cũng không đòi hỏi về cát- xê, anh nói tùy tôi gửi bao nhiêu cũng được. Sự chân thành, nhiệt tình giúp đỡ của anh khiến tôi rất trân trọng.

Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 3
Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 4
Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 5

Mai Thương tiết lộ, cô run khi đóng cảnh tình tứ với diễn viên Bảo Anh.

Trong “Nợ duyên yếm đào”, Bảo Ngậu vào vai người đàn ông trong lòng của nữ chính do Mai Thương thủ vai. Với những cảnh quay tình tứ, Mai Thương có gặp khó khăn gì không?

Lần đầu đóng MV, lại đóng cảnh tình cảm, tôi cũng run lắm. Tôi diễn khá vụng về, lóng ngóng. Cũng may, nhờ sự giúp đỡ của anh Bảo Anh, tôi đã thể hiện tự nhiên và thoải mái hơn. Anh Bảo Anh nói với tôi, khi đứng trước ống kính, tôi phải quên mình là một ca sĩ mà là một cô gái mới lớn, còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào mối tình đầu. Trong những cảnh tình cảm, anh cũng chủ động nói những câu hài hước khiến tôi cười nhiều.

Trước một nam diễn viên điển trai như vậy, tính cách tốt như vậy lại vào vai người yêu, có khi nào Mai Thương cảm giác… rung động?

Có. Ví dụ cảnh hai người ôm nhau. Khi đó, tôi rất lóng ngóng, không biết phải thực hiện như thế nào. Anh Bảo Anh thấy thế liền chủ động ôm tôi vào lòng. Sau cảm giác bất ngờ, tôi bỗng nhiên có cảm xúc gắn bó với người đàn ông này. Nhờ vậy mà sau đó, tôi lột tả được sự day dứt, lưu huyến của người con gái khi chia xa người mình yêu.

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc lúc đóng phim thôi nhé. Khi đạo diễn hô cắt, tôi và anh Bảo Anh lại trở về với con người thật của mình. (Cười)

Mai Thương run rẩy khi đóng cảnh tình tứ với Bảo Ngậu phim “Người phán xử” - 6

Mai Thương chia sẻ, cô dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc đầu tay này.

Mời nam diễn viên hot đóng phim ca nhạc, nếu có người cho rằng Mai Thương cố tình “dựa hơi” để gây chú ý?

Ngay từ đầu khi thực hiện phim ca nhạc này, tôi đặt mục tiêu mời một nam diễn viên nổi tiếng. Tôi không phủ nhận rằng, tôi muốn tranh thủ sức nóng của họ để gây chú ý cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình. Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ tham gia diễn xuất nên cần có một người có kinh nghiệm, có khả năng để dìu dắt, nâng đỡ mình.

Cảm ơn Mai Thương về những chia sẻ!

 Hà Thanh