"Lương Sơn Bá" Hà Nhuận Đông: Vợ chồng sống xa cách, chưa có con

Mi Vân

(Dân trí) - "Lương Sơn Bá" Hà Nhuận Đông và vợ, Lâm Bội Hy, kết hôn được 7 năm nhưng có cuộc sống hôn nhân khá kỳ lạ. Họ sống chủ yếu xa nhau và duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi điện thoại.

Năm 2016, Hà Nhuận Đông bất ngờ thông báo kết hôn với Lâm Bội Hy, một phụ nữ làm việc ngoài làng giải trí. Cặp đôi hẹn hò, duy trì mối quan hệ yêu xa gần 8 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Kết hôn với một nam diễn viên nổi tiếng và có nhiều fan nữ, Lâm Bội Hy chia sẻ, cuộc sống của cô có nhiều bất tiện và bị soi mói.

Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông: Vợ chồng sống xa cách, chưa có con - 1

Hà Nhuận Đông và vợ Lâm Bội Hy kết hôn được 7 năm nhưng chưa có con chung (Ảnh: Sina).

Giải thích về lý do giấu kín mối quan hệ trước khi kết hôn, Hà Nhuận Đông cho biết, đây là cách anh bảo vệ người phụ nữ của mình tránh khỏi sự nhòm ngó của dư luận. Bội Hy cũng chấp nhận duy trì mối quan hệ trong bóng tối với tài tử họ Hà vì cô vốn không phải là người làm việc trong làng giải trí.

Sau 7 năm kết hôn, Hà Nhuận Đông và vợ vẫn chưa có con bởi phần lớn thời gian họ phải sống xa nhau. Trong khi Lâm Bội Hy theo đuổi công việc thiết kế, kinh doanh thời trang tại Đài Loan (Trung Quốc) thì Hà Nhuận Đông "nay đây mai đó" với các dự án điện ảnh, chương trình truyền hình.

Họ vẫn duy trì và hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi. Vì sống xa nhau phần lớn thời gian nên Hà Nhuận Đông và vợ khó có con. Song, cặp đôi vẫn ưu tiên sinh con bằng phương pháp tự nhiên nên chưa tiến hành thụ tinh nhân tạo. 

Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông: Vợ chồng sống xa cách, chưa có con - 2

Trước khi trở thành vợ chồng, Hà Nhuận Đông và vợ hẹn hò bí mật 8 năm. Sau đám cưới, họ sống chủ yếu xa nhau vì lý do công việc (Ảnh: Sina).

Hà Nhuận Đông cho biết, bản thân anh không còn trẻ nhưng gia đình anh không gây áp lực việc sinh con với hai vợ chồng anh. Nam diễn viên đã 48 tuổi trong khi vợ anh cũng bước vào tuổi 40, lứa tuổi không còn trẻ cho việc sinh nở. 

Nam diễn viên nổi tiếng tâm sự, vợ anh là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện và rất chu đáo. Do vậy, cuộc sống hôn nhân của anh rất êm đềm, hạnh phúc.

Quen nhau 16 năm, Hà Nhuận Đông luôn đánh giá cao sự hy sinh của bản đời. Anh biết ơn Lâm Bội Hy luôn ủng hộ các kế hoạch, lựa chọn của anh. Nam diễn viên cũng thấy có lỗi với "bà xã" vì không thể ở gần, chăm sóc cô. 

Hồi tháng 3 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 16 năm bên nhau, tài tử họ Hà đã bày tỏ tấm lòng với bà xã: "Được ở bên em là món quà tuyệt vời nhất cuộc đời anh". 

Tháng 7 này, vợ của Hà Nhuận Đông đăng ảnh cô tại đại lục Trung Quốc và chia sẻ vừa chuyển tới Chiết Giang (Trung Quốc) cùng với ông xã. Thời gian gần đây, sức khỏe của cô không tốt nên cô quyết định sống gần chồng. 

Hà Nhuận Đông (SN 1975), là diễn viên, ca sĩ Đài Loan nổi tiếng một thời. Năm 1994, anh lần đầu chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Lương Chúc

Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông: Vợ chồng sống xa cách, chưa có con - 3

Hà Nhuận Đông nổi tiếng với vai Lương Sơn Bá trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (Ảnh: News).

5 năm sau, Hà Nhuận Đông được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Kim Mã với vai diễn trong phim Lời nói thật lòng (hợp tác với Phạm Văn Phương). Phải đến năm 2000, anh mới được đông đảo khán giả biết đến với vai La Tiểu Hổ trong bộ phim truyền hình Ngọa hổ tàng long.

Năm 2007, tên tuổi của anh lan tỏa khắp châu Á sau sự thành công của vai diễn Lương Sơn Bá trong tác phẩm Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Hình ảnh chàng thư sinh hiền lành, si tình đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Sau đó, tài tử họ Hà liên tiếp góp mặt vào nhiều dự án phim ăn khách như Tân Tam quốc (2010), Bong bóng mùa hè (2010), Hán Sở truyền kỳ (2013), Tây du ký - Đại náo thiên cung (2014), Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (2018)… Ngoài tài năng diễn xuất, anh còn được mến mộ vì đời tư trong sạch, ít scandal.

Lương Sơn Bá Hà Nhuận Đông: Vợ chồng sống xa cách, chưa có con - 4

Ở tuổi U50, Hà Nhuận Đông vẫn rất phong độ và làm việc chăm chỉ (Ảnh: Sohu).

Khoảng 3 năm gần đây, Hà Nhuận Đông chủ động giảm bớt công việc để có thêm thời gian bên gia đình. Anh còn thử sức trong lĩnh vực sản xuất, đạo diễn. Nam diễn viên 48 tuổi hiện không còn được giao vai chính trong các tác phẩm nhưng anh vẫn tỏa sáng khi vào vai phụ. 

Ở tuổi U50, Hà Nhuận Đông vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, dáng vóc săn chắc và nhanh nhẹn nhờ tập luyện chăm chỉ. Anh được mệnh danh là nam diễn viên "chẳng chịu già" của làng giải trí Hoa ngữ.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, tài tử họ Hà còn thử sức với nghề kinh doanh. Năm 2018, Hà Nhuận Đông và vợ mở một spa làm đẹp ở Đài Loan. Theo báo cáo, công việc kinh doanh spa trung bình mang lại cho nam diễn viên doanh thu hàng tháng khoảng 800.000 Đài tệ (hơn 600 triệu đồng). Đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của vợ chồng anh. 

Theo Sina/Sohu