Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng

(Dân trí) - "Cùng thức canh lửa cho nồi bánh và nướng ngô ăn với các em nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang đón Tết truyền thống thực sự. Ngày bé, vì sống ở thành phố Nam Định nên tôi chưa có dịp được trải nghiệm này", hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ.

Phút đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên

 

Những ngày cuối năm, Kỳ Duyên Hạn chế nhận lời đi event mà dành trọn thời gian này để tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn trao tặng những món quà ý nghĩa cho người dân nghèo ở các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung.

 

Lần này, Hoa hậu Kỳ Duyên đi từ thiện tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An.
Lần này, Hoa hậu Kỳ Duyên đi từ thiện tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An.

 

Kỳ Duyên rất thân thiện và gần gũi với người dân...
Kỳ Duyên rất thân thiện và gần gũi với người dân...

 


...và trẻ em nơi đây.

...và trẻ em nơi đây.

 

Trong chuyến đi này, Kỳ Duyên cùng học sinh ở đây đi nhặt rác và quét dọn ở những con đường lớn và trường học. Trời mưa phùn, đường đất ướt và trơn nhưng Hoa hậu vẫn hăng hái làm việc. Cô được các em học sinh rất quý mến vì sự thân thiện, cởi mở.

 

Đặc biệt, Kỳ Duyên còn cùng với Chi hội phụ nữ xã Lục Dạ gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng đen, bánh sừng trâu - hai loại bánh truyền thống vào dịp Tết của dân tộc Thái.
Đặc biệt, Kỳ Duyên còn cùng với Chi hội phụ nữ xã Lục Dạ gói khoảng 1.000 chiếc bánh chưng đen, bánh sừng trâu - hai loại bánh truyền thống vào dịp Tết của dân tộc Thái.

 

Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng - 5
Người đẹp cho biết, cô rất thích thú khi học cách gói bánh chưng của người Thái bởi bánh chưng ở đây có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bánh chưng cô vẫn thường ăn vào dịp Tết.
Người đẹp cho biết, cô rất thích thú khi học cách gói bánh chưng của người Thái bởi bánh chưng ở đây có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bánh chưng cô vẫn thường ăn vào dịp Tết.

 

Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng - 7
Chỉ cần mất ít phút lắng nghe hướng dẫn của người dân, Kỳ Duyên đã có thể gói thành thạo bánh chưng nhỏ xíu này.
Chỉ cần mất ít phút lắng nghe hướng dẫn của người dân, Kỳ Duyên đã có thể gói thành thạo bánh chưng nhỏ xíu này.

 

Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng - 9

Sau khi hoàn thành khoảng 1.000 chiếc bánh chưng và bánh sừng trâu, Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng người dân đã dựng bếp ngoài trời để luộc bánh.

Sau khi hoàn thành khoảng 1.000 chiếc bánh chưng và bánh sừng trâu, Hoa hậu Việt Nam 2014 cùng người dân đã dựng bếp ngoài trời để luộc bánh.

 

Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng - 11

Trong thời gian chờ đợi bánh chín, cô nướng ngô với các em nhỏ.

Trong thời gian chờ đợi bánh chín, cô nướng ngô với các em nhỏ.

 

Cùng thức canh lửa cho nồi bánh và nướng ngô ăn với các em nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang đón Tết truyền thống thực sự. Ngày bé, vì sống ở thành phố Nam Định nên tôi chưa có dịp được trải nghiệm này, Kỳ Duyên hào hứng chia sẻ.
"Cùng thức canh lửa cho nồi bánh và nướng ngô ăn với các em nhỏ, tôi có cảm giác như mình đang đón Tết truyền thống thực sự. Ngày bé, vì sống ở thành phố Nam Định nên tôi chưa có dịp được trải nghiệm này", Kỳ Duyên hào hứng chia sẻ.

 


Hạnh phúc với thành quả của mình sau một đêm thức luộc bánh cùng bà con nơi đây.

Hạnh phúc với thành quả của mình sau một đêm thức luộc bánh cùng bà con nơi đây.

 

Băng Châu
Ảnh: Khánh Hiển

Kỳ Duyên xinh xắn thức đêm nấu bánh chưng - 15