Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang

(Dân trí) - Việc Khánh Thi livestream trong bóng tối khóc lóc và đăng status khó hiểu nhắc đến "trà xanh" khiến người hâm mộ lo lắng. Sau ồn ào, Khánh Thi đã xuất hiện và lên tiếng.

Ít ngày trước, cư dân mạng không ngừng xôn xao trước vụ việc Khánh Thi livestream trong bóng tối, liên tục khóc lóc với những câu nói đầy ẩn ý: "Đừng tin gì hết nha", "Ở đây sống không nổi đâu", "Bị lừa rồi", "Đừng tin ai"...

Sau đó, có người bật điện và buổi livestream cũng bất ngờ chấm dứt.

Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang - 1

Khánh Thi chuyển sang trạng thái độc thân trên trang cá nhân.

Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang - 2

Và đăng trạng thái vô cùng khó hiểu.

Nhiều người nhận thấy Khánh Thi để chế độ độc thân trên Facebook. Hàng loạt dòng trạng thái tiêu cực về "trà xanh" của cô cũng được cư dân mạng đào lại. 

Từ đó, tất cả đều đổ dồn vào câu hỏi, liệu có phải hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển trục trặc, "trà xanh" có phải hàm ý nhắc đến người thứ 3 hay không? 

Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang - 3

Những chia sẻ của Khánh Thi về "trà xanh" khiến các fan hoang mang.

Điều lạ lùng là trước đó, ngày 27/8, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn cùng nhau livestream gọi điện thoại trò chuyện với cậu con trai, và như nhiều lần, Khánh Thi khóc vì nhớ con. Và Kubi - con trai của họ cũng khóc, liên tục nói nhớ ba mẹ.

Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang - 4

Phan Hiển hôn và nói "I love you" (Anh yêu em) với Khánh Thi sau ồn ào.

Sau 3 ngày xảy ra vụ việc, trưa ngày 30/8, Khánh Thi và Phan Hiển bất ngờ xuất hiện trong buổi livestream. Khánh Thi khoe cảnh ông xã tự tay cắt tóc cho mình. Hình ảnh vui vẻ này đập tan nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa cả hai.

Khánh Thi còn trêu ông xã: "Tào lao, đồ tào lao" và được Phan Hiển đáp lại bằng câu nói ngọt ngào: "I love you" (Anh yêu em).

Khánh Thi dành thời gian chia sẻ thú vui trồng cây của chồng. Phan Hiển rất yêu quý những chậu cây này và giá của chúng cũng không rẻ nên mỗi lần giận chồng, cô ra "cắt lá", "phá lá tanh bành" để Phan Hiển đau lòng.

Bản thân Phan Hiển cũng lên tiếng giải thích: "Cảm ơn mọi người lo lắng cho Khánh Thi hôm nọ và thời gian qua, lâu lâu vợ em hay khùng chút, nên mọi người thông cảm".

Khánh Thi lên tiếng sau livestream khóc lóc lúc 4 giờ sáng gây hoang mang - 5

Khánh Thi cho biết, dịch Covid-19 làm cho gia đình không được gặp nhau nên cô mới lo lắng thành ra stress.

Mới đây nhất (31/8), Khánh Thi chính thức hé lộ nguyên nhân buổi livestream mà cô khiến người hâm mộ lo lắng: "Dịch Covid-19 làm cho người ta stress, gia đình không được gặp nhau, nên cảm giác ai cũng có thể bị bệnh đem đến cho mình sự sợ hãi, và đôi lúc Thi cũng có những khoảnh khắc lo lắng".

Thời gian qua, Khánh Thi và Phan Hiển sống xa con vì lý do công việc, cả hai ở lại phòng tập để dạy nhảy online. Xa con khiến cô lo lắng.

"Đây là năm đầu đời của cu Kubi, bé đi vào lớp 1 nhưng con không được đến trường, đang học online khiến Thi lo lắng.

Ngoài ra, mẹ Thi đang ở chung cư, bây giờ không chăm được mẹ bản thân mình cũng rất lo vì người già dễ mắc Covid hơn những người trẻ tuổi", Khánh Thi cho biết.

Hiện tại tâm trạng của cô rất tốt, tinh thần phấn chấn hơn, mọi thứ cũng tươi đẹp hơn.

Trước đó, trên Dân trí, trả lời câu hỏi của PV về việc có ngại mối đe dọa từ người thứ 3 không, Khánh Thi nói: "Ai cũng có mối đe dọa. Một giây cũng phải cẩn thận, cẩn thận ngày nào tốt ngày đó".

Còn Phan Hiển tiết lộ, bà xã là người hay ghen, cả hai cãi nhau như cơm bữa. Phan Hiển cho rằng, khi bực lên bà xã có thể nói những câu mất kiểm soát.

Những lúc như vậy, anh luôn tự nhủ mình phải bình tĩnh để kéo mọi thứ về như trạng thái ban đầu.

Trong mắt Khánh Thi, đôi lúc ông xã vẫn thi thoảng hơi "trẻ con" nhưng nhờ có kinh nghiệm làm bố nhiều năm, anh đã hoàn toàn thay đổi.

Trong một talkshow truyền hình, Khánh Thi kể: "Đến bây giờ nhiều khi ông bà nội vẫn hỏi Hiển có nghĩ đến 10 năm sau Hiển có còn yêu Thi không. Nhưng sự chín chắn của Hiển đã giúp gia đình đồng ý cho Phan Hiển và tôi đến với nhau".