1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam "Tổ quốc bay lên"

Thái Bá

(Dân trí) - Tối 12/2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề "Tổ quốc bay lên" chính thức được khai mạc. Chương trình gửi đến thông điệp về hòa bình, về cái đẹp và khát vọng sống chân chính của dân tộc.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề Tổ quốc bay lên do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam Tổ quốc bay lên - 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khởi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khởi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ rằng, cách đây hơn nửa thế kỷ, vào tháng 3/1968 nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết bài thơ Dáng đứng Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ câu thơ "Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân" được lựa chọn là chủ đề của ngày thơ năm nay, cũng là ngày thơ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam Tổ quốc bay lên - 2

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Minh Quang).

"Chúng ta chọn tinh thần từ bài thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân là để bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn đối với tất cả những người con trên mảnh đất Việt Nam yêu quý đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chúng ta chọn dáng đứng của họ để chọn dáng đứng của một dân tộc không bao giờ biết quỳ gối trước bất kỳ một kẻ thù nào. Họ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại để Tổ quốc được quyền đứng dậy kiêu hãnh làm người", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ thêm rằng, ngày thơ năm nay chọn vùng đất thiêng liêng mang tên Ninh Bình - một vùng đất của thiên nhiên kỳ vĩ, của một lịch sử hào hùng và của một nền văn hóa lâu đời, đặc sắc để tổ chức.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23, gửi đến thông điệp về hòa bình, về cái đẹp, về khát vọng sống chân chính của dân tộc và ý chí, hành động cho khát vọng chân chính ấy…

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam Tổ quốc bay lên - 3

Đông đảo các nhà thơ tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 là sự kiện văn hóa ý nghĩa, mang tầm quốc gia, được tổ chức hàng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, các văn nghệ sĩ cùng đông đảo công chúng yêu thơ; tỉnh Ninh Bình vinh dự phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại này.

Tại Đêm thơ, nhiều thi phẩm nổi tiếng như: Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vũ Lâm thu vãn của Phật hoàng Trần Nhân Tông; Dục Thúy Sơn của Trương Hán Siêu; Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân; Nhớ của Nguyễn Đình Thi; Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm... đã được các nghệ sĩ Nhà hát chèo Ninh Bình cất lên.

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam Tổ quốc bay lên - 4

NSND Mai Thủy (Nhà hát chèo Ninh Bình) ngâm bài thơ "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Minh Quang).

Hội Nhà văn Việt Nam mong muốn, ngày hội sẽ tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thơ ca và những đóng góp của các nhà thơ đối với sự phát triển văn hóa dân tộc.