Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì "không chung chí hướng"?

Nguyên Phong

(Dân trí) - Là cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ phía Bắc, Hương Giang và Đình Tú chia tay khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hương Giang sinh năm 1989, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Hà Nội năm 2009Bên cạnh công việc diễn xuất, Hương Giang còn được biết tới với vai trò MC.

Cũng nhờ tham gia phim truyền hình, Hương Giang gặp gỡ và bén duyên với nam diễn viên Đình Tú. Đình Tú kém Hương Giang 3 tuổi, cặp đôi nên duyên vào năm 2016, sau khi cùng tham gia bộ phim "Lặng yên dưới vực sâu".

Đến với nhau khi Hương Giang đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân, Đình Tú cũng gặp không ít lời dèm pha. Định kiến về sự chênh lệch tuổi tác cộng thêm việc Hương Giang từng ly hôn và sinh con khiến họ phải đối diện với những dị nghị không hay.

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 1

Hương Giang và Đình Tú trong phim "Lặng yên dưới vực sâu" (Ảnh: Sưu tầm).

Thậm chí, có nhiều người còn vào hẳn trang cá nhân của Hương Giang buông những lời mỉa mai, miệt thị nữ diễn viên. Đáp lại, Hương Giang luôn thẳng thắn khẳng định tình cảm mà cô và Đình Tú dành cho nhau là chân thành.

Chia sẻ trên Dân trí hồi tháng 6/2021, Hương Giang cho hay cô không còn buồn vì những lời bình phẩm ác ý của cư dân mạng: "Lúc đầu đọc những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng tôi cũng thấy hơi buồn một chút, nhưng suy cho cùng, số lượng những người nói lời hay ý đẹp vẫn áp đảo những người có lời lẽ không mấy hay ho. Thực sự tôi rất trân trọng điều đó.

Trong phim "Mùa hoa tìm lại" mà Hương Giang đang tham gia sẽ có một câu thoại như thế này: "Những kẻ đố kị, nói xấu thì mãi ở sau lưng người khác mà thôi". Thay vì buồn thì mình sẽ bỏ ngoài tai, thậm chí biến đó thành động lực để phấn đấu tốt hơn nữa".

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 2
Hương Giang và Đình Tú bỏ ngoài tai những bình phẩm ác ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Điều đáng quý là không chỉ nhận được sự cảm thông, thấu hiểu từ bạn trai kém tuổi, Hương Giang và cô con gái nhỏ cũng được gia đình Đình Tú yêu thương, đón nhận. Nếu Đình Tú chinh phục Hương Giang bằng sự chu đáo, thấu hiểu thì gia đình anh khiến cô hạnh phúc khi chấp nhận và yêu thương con gái cô như một thành viên trong gia đình.

Với sự ủng hộ của gia đình cùng tình yêu mạnh mẽ từ đối phương, cả Hương Giang và Đình Tú cùng thăng hoa trong sự nghiệp. Bản thân Đình Tú liên tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim đình đám: "Ghét thì yêu thôi", "Cô gái nhà người ta", "Hướng dương ngược nắng", "Thương ngày nắng về"…

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 3
Hương Giang phải chịu nhiều đàm tiếu khi công khai chuyện tình cảm với Đình Tú (Ảnh: Facebook nhân vật).

Còn Hương Giang cũng dần khẳng định được tên tuổi dù chỉ tham gia những vai diễn nhỏ trong các bộ phim: "Sống chung với mẹ chồng", "Mùa hoa tìm lại", "Mùa tinh khôi"...

Dù cùng là diễn viên nhưng Hương Giang và Đình Tú chưa từng đóng cặp trong bất cứ bộ phim nào. Cặp đôi mới chỉ xuất hiện cùng nhau trong 2 bộ phim: "Lặng yên dưới vực sâu" và "Cô gái nhà người ta" song lại ở 2 tuyến nhân vật khác nhau. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn dành cho nhau sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối.

Sau nhiều năm, chuyện tình vượt định kiến của họ đã dần nhận được thiện cảm từ công chúng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên tung ra những bộ ảnh đôi tình tứ, trẻ trung. Trong các sự kiện của làng giải trí, Hương Giang và Đình Tú cũng sóng đôi rất ngọt ngào.

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 4
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Hương Giang từng chia sẻ đầy hạnh phúc trên trang cá nhân: "5 năm qua là cả một hành trình, tất nhiên không thể gói gọn nhận xét ở một thời điểm. Tôi chỉ biết rằng dù lúc buồn hay vui, ốm đau bệnh tật, hay từ lúc cả hai chưa có gì trong tay cho đến ngày hôm nay, thì bạn đồng hành của mình vẫn chưa từng thay đổi". 

Thế nhưng đến tháng 12/2021, Hương Giang và Đình Tú dần ít tương tác trên mạng xã hội. Thay vào đó, trên trang cá nhân của Đình Tú lại liên tục cập nhật những hình ảnh tình tứ bên bạn diễn mới của anh trong phim "Thương ngày nắng về" - Huyền Lizzie.

Điều này đã khiến nhiều đồn đoán không hay nổ ra. Đỉnh điểm là khi Hương Giang chia sẻ đoạn clip cô bật khóc vì đọc được dòng bình luận của khán giả: "Thế nào là không hợp? Thấy có ai không hợp nhau mà yêu nhau hơn 5 năm xong lại chấp nhận thông cảm hoàn cảnh của nhau vậy không?".

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 5
Tình cảm của cặp đôi dần nhận được thiện cảm từ công chúng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Động thái này của Hương Giang khiến nghi vấn cặp đôi rạn nứt vì "người thứ 3" rộ lên, gây xôn xao trên mạng xã hội. Song cả Hương Giang và Đình Tú đều lên tiếng phủ nhận.

Đình Tú đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc cho hay anh không muốn bị bàn tán chuyện riêng tư. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời xin lỗi tới Huyền Lizzie vì đã bị kéo vào câu chuyện. Anh còn khéo léo thể hiện rằng mối quan hệ giữa anh và Hương Giang vẫn đang mặn nồng.

Về phía mình, Hương Giang cũng đăng tải một đoạn clip, nói rõ: "Hôm nay, Giang làm clip này để đính chính về tin đồn Giang và Tú chia tay và tự nhiên Huyền trở thành người thứ ba. Giang xin đính chính là tin đồn không có thật và mối quan hệ của ba chúng mình vẫn đang bình thường".

Hương Giang - Đình Tú: 5 năm say đắm, chia tay vì không chung chí hướng? - 6
Trưa 13/5, Hương Giang xác nhận đã chia tay Đình Tú sau hơn 5 năm gắn bó (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thế nhưng đến trưa ngày 13/5, Hương Giang bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn, xác nhận đã chia tay với Đình Tú sau hơn 5 năm gắn bó. Nữ diễn viên nhắn nhủ: "Cảm ơn người đã đồng hành cùng Giang một chặng dường dài và ý nghĩa. Và cuối cùng... chuyện đã kết thúc, chính là nên kết thúc rồi! Hãy để nó là những kỉ niệm đẹp!"

Chia sẻ với PV Dân trí, Hương Giang cho hay cô và Đình Tú chia tay vì "không còn chung chí hướng, mỗi người đã lựa chọn cho mình một con đường riêng".

Dưới bài đăng của Hương Giang, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và đồn đoán về nguyên nhân chia tay của cặp đôi. Song, nữ diễn viên chỉ nhẹ nhàng tâm sự: "Đây chỉ là câu chuyện của 2 người, không phải duyên nào cũng đi đến phận, mong mọi người không suy đoán và không phán xét, xin cảm ơn!".