Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Người đẹp Mỹ đăng quang, đại diện Việt không lọt Top

Mi Vân

(Dân trí) - Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 đã diễn ra vào sáng 15/1 (giờ Việt Nam). Ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Mỹ - R'Bonney Gabriel. Ngọc Châu - đại diện Việt không thể góp mặt trong Top 16.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 kéo dài từ ngày 4-15/1 (giờ Việt Nam). Đây là đấu trường nhan sắc khốc liệt và được chờ đợi nhất trong năm. Cuộc thi năm nay diễn ra chậm hơn so với dự kiến gần một tháng nhưng vẫn có sức hút mạnh mẽ với cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. 

Sát chặng cuối, Ban Tổ chức bất ngờ thông báo đổi format. Bà Paula Shugart - Chủ tịch cuộc thi xác nhận, Ban Giám khảo sẽ chọn top 16, top 5 (thay vì top 7 như đã nói), top 3 và công bố người chiến thắng. Điều này đồng nghĩa tính cạnh tranh rất khốc liệt.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Người đẹp Mỹ đăng quang, đại diện Việt không lọt Top - 1

Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Kết quả Top 16 được quyết định từ kết quả phần thi bán kết ngày 12/1 và vòng phỏng vấn kín trước đó. Ngoài 15 thí sinh đẹp nhất do giám khảo lựa chọn, một suất vào thẳng Top 16 dành cho thí sinh giành chiến thắng ở phần bình chọn của khán giả. 

Trong chung kết, ngoài các ngôi vị như hoa hậu, á hậu, Ban Giám khảo còn công bố các giải thưởng phụ như Trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Hoa hậu Thân thiện, Hoa hậu có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội, Hoa hậu ăn ảnh nhất, Hoa hậu được khán giả yêu thích nhất... 

MC của chung kết gồm 4 người là Hoa hậu Hoàn vũ 2012 - Olivia Culpo, MC gốc Việt Jeannie Mai, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - Catriona Gray và Zuri Hall.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Người đẹp Mỹ đăng quang, đại diện Việt không lọt Top - 2

Đại diện Curacao được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Người đẹp Mỹ đăng quang, đại diện Việt không lọt Top - 3

Hoa hậu Philippines là ứng viên châu Á sáng giá cho vương miện (Ảnh: MU).

Chất lượng thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2022 tương đối đồng đều, nhiều đại diện mạnh. Những ứng cử viên sáng giá nhất cho vương miện đã lộ diện sau vòng bán kết và trang phục dân tộc ngày 12/1.

Hai chuyên trang danh tiếng Missosology và Global Beauties đã xếp người đẹp Gabriëla Dos Santos, đại diện Curacao, vào nhóm ứng viên sáng nhất ngay từ đầu. Người đẹp 20 tuổi được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất. 

11 cô gái được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao gồm Venezuela, Nam Phi, Puerto Rico, Philippines, Colombia, Italy, Ấn Độ, Thái Lan, Peru, Jamaica, Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, Ngọc Châu - đại diện Việt Nam được chuyên trang Missosology xếp ở vị trí thứ 17 trong bảng xếp hạng. Cô được chuyên trang Sash Factory xếp trong Top 10 thí sinh tiềm năng.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022: Người đẹp Mỹ đăng quang, đại diện Việt không lọt Top - 4

Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Nguyễn Thị Ngọc Châu (SN 1993), từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và vào Top 10 chung cuộc, giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Đại diện Việt Nam thuộc nhóm thí sinh có hình thể quyến rũ với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng lần lượt là 85-64-95 cm. 

Từ Mỹ, trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Ngọc Châu gửi lời cảm ơn người hâm mộ, khán giả trong nước vì đã yêu thương, ủng hộ cô. "Với dải sash Việt Nam mà mình đang đeo trên vai, Châu tin tưởng vào chính mình sẽ đạt được mục tiêu giúp hai tiếng Việt Nam hô vang nhiều lần trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ để năm mới 2023 thêm trọn vẹn yêu thương và thật nhiều ý nghĩa", người đẹp gốc Tây Ninh nói. 

Tại chung kết, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Harnaaz Sandhu sẽ trao vương miện có thiết kế mới cho người chiến thắng.