Điểm mặt dàn đối thủ "khủng" của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 3/1, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sẽ chính thức diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của hơn 80 mỹ nhân đến từ mọi nơi trên thế giới. Người đẹp Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 lần thứ 71 chính thức được khởi động tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 14/1 (giờ Mỹ).

Hiện tại, Hoa hậu Ngọc Châu - đại diện của Việt Nam cùng các thí sinh của cuộc thi đã có mặt tại Mỹ, chuẩn bị bước vào những ngày chinh chiến chính thức. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 1

Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: MU).

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 quy tụ dàn thí sinh mạnh đến từ châu Á, châu Mỹ. Họ đều sở hữu nhan sắc ấn tượng, kỹ năng và kinh nghiệm trình diễn tốt. Nhiều gương mặt đã có cơ hội cọ xát tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Hoa hậu Hoàn vũ 2022 hứa hẹn là một đấu trường kịch tính và thú vị. 

Evlin Khalifa - Hoa hậu Hoàn vũ Bahrain 2022 sở hữu hai dòng máu Bahrain và Nga. Đặc biệt, cô còn là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Evlin Khalifa tham gia đều đặn các khóa học về khiêu vũ và taekwondo.

Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và ngân hàng. Người đẹp đang theo đuổi các lớp học trực tuyến để thành thạo các kỹ năng tiếng Ả Rập và tiếng Anh cũng như tìm hiểu thêm về bộ môn Tâm lý học.

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 2

Evlin Khalifa - Hoa hậu Hoàn vũ Bahrain 2022 (Ảnh: MU).

Victoria Apanasenko - Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine sở hữu nhan sắc ấn tượng ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine 2022. Người đẹp 26 tuổi đã tốt nghiệp ngành công tác xã hội tại Khoa Tâm lý, Đại học Quốc gia Taras Shevchenko (Ukraine).

Mỹ nhân tóc vàng cao 1m73, là người mẫu chuyên nghiệp. Victoria Apanasenko theo đuổi phong cách gợi cảm. Điều này được thể hiện qua các bức ảnh được cô đăng tải trên mạng xã hội. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 3

Evlin Khalifa - Hoa hậu Hoàn vũ Bahrain 2022 (Ảnh: Instagram).

Alicia Faubel - Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2022 được nhiều chuyên trang đánh giá cao nhờ ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm, hợp với tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Cô sinh ra trong gia đình giàu có, từng du học ở Anh. Người đẹp thành thạo tiếng Anh, Pháp, Philippines. Mỹ nhân 25 tuổi sở hữu chiều cao 1m72, từng làm người mẫu ở nhiều nước như Anh, Tây Ban Nha, Philippines...

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 4

Alicia Faubel - Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2022 (Ảnh: MU).

Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 là ứng viên sáng giá đến từ châu Á. Người đẹp cao 1m73, số đo ba vòng 87-57-87 cm.

4 năm trước, cô đăng quang Hoa hậu Trái đất Philippines 2018 và đại diện quốc gia thi Hoa hậu Trái đất 2018. Ở cuộc thi này, Celeste lọt Top 8 còn đại diện Việt Nam - Phương Khánh đăng quang. Người đẹp 25 tuổi đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò diễn viên, người mẫu, MC, chuyên gia trang điểm, stylist...

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 5

Celeste Cortesi - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 (Ảnh: Instagram).

Amanda Dudamel - Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2021 là một nhà thiết kế thời trang. Người đẹp sở hữu thương hiệu thời trang riêng và đang là Giám đốc sáng tạo của Tổ chức Phi chính phủ "Made in Petare" nhằm trao quyền và cung cấp lương thực hỗ trợ trang trải cuộc sống cho hơn 1000 trẻ em mỗi ngày tại Petare. Amanda Dudamel sở hữu vẻ đẹp rực lửa, phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 6

Amanda Dudamel - Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela (Ảnh: MU).

Anna Sueangam-iam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 sở hữu chiều cao 1m75. Theo Missosology, người đẹp 24 tuổi tiết lộ cha mẹ cô là người thu gom rác thải nên tuổi thơ của người đẹp gắn liền với bãi rác.

Anna được gọi là Miss Garbage (Hoa hậu bãi rác), lớn lên trong cảnh thiếu thốn và những món đồ chơi của cô được nhặt nhạnh từ những thứ người khác bỏ đi. Anna Sueangam-iam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 với sự ủng hộ tuyệt đối của khán giả quê nhà. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 7

Anna Sueangam-iam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Laksmi Shari De-Neefe Suardana, Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia, có chiều cao 1m77 m. Cô đến từ Bali, mang hai dòng máu Indonesia và Australia. Người đẹp tốt nghiệp Cử nhân ngành Kinh doanh thời trang của trường Polimoda, Florence (Italy). Laksmi sinh trưởng trong gia đình có nền tảng tốt. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 8

Laksmi Shari De-Neefe Suardana - Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia (Ảnh: MU).

Manita Hang (23 tuổi) đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2022 và là gương mặt được kỳ vọng nhất của Campuchia tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ từ trước đến nay. Người đẹp sở hữu gương mặt sắc nét, chiều cao 1m75 và mang hai dòng máu Pháp - Campuchia.

Vẻ đẹp lai của mỹ nhân 23 tuổi gây chú ý trên các chuyên trang sắc đẹp. Đại diện của Campuchia chưa từng lọt top Hoa hậu Hoàn vũ kể từ khi họ cử đại diện dự thi vào năm 2017. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 9

Manita Hang - Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia (Ảnh: MU).

Ndavi Nokeri là đại diện của Nam Phi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Cô là chuyên viên tư vấn của công ty quản lý tài sản. Người đẹp 23 tuổi sở hữu chiều cao 1m73 và vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ.

Chiến thắng của Ndavi Nokeri được đánh giá trực tiếp bởi hai hoa hậu quốc tế là Zozibini Tunzi - Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và Harnaaz Sandhu - Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Kỹ năng trình diễn, thuyết trình của Tân Hoa hậu Nam Phi được đánh giá cao. 

Điểm mặt dàn đối thủ khủng của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - 10

Ndavi Nokeri - Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi (Ảnh: MU).

Theo Missosology/Miss Universe