Hailey Bieber khẳng định không cướp Justin Bieber từ tay Selena Gomez

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người mẫu Hailey Bieber, vợ của nam ca sĩ Justin Bieber, vừa chính thức lên tiếng khẳng định về những đồn đoán đã bủa vây cô suốt nhiều năm qua, rằng cô đã "cướp" Justin từ tay Selena Gomez.

Hailey Bieber khẳng định không cướp Justin Bieber từ tay Selena Gomez - 1

Không ít fan ủng hộ cho chuyện tình của cặp đôi Justin - Selena (ảnh) đã luôn tỏ thái độ thù địch, căm ghét Hailey (Ảnh: Page Six).

Chỉ hai tháng sau khi nam ca sĩ Justin Bieber (hiện 28 tuổi) chia tay nữ ca sĩ Selena Gomez (hiện 30 tuổi), anh liền quyết định cầu hôn người mẫu Hailey Baldwin (25 tuổi).

Động thái này của Justin Bieber từng gây xôn xao bàn tán bởi không ai có thể ngờ rằng sau cùng, chuyện tình gắn bó nhiều năm giữa Justin và Selena lại kết thúc một cách dở dang như vậy. Còn giữa Justin và Hailey, dù họ chỉ từng hẹn hò ngắn ngủi, thoáng qua, nhưng sau khi nối lại quan hệ được một tháng, "hoàng tử pop" đã quyết định cầu hôn.

Không ít fan ủng hộ cho chuyện tình của cặp đôi Justin - Selena đã luôn tỏ thái độ thù địch, căm ghét Hailey kể từ khi cô gắn bó với Justin Bieber. Thậm chí, có những tin đồn cho rằng Hailey đã tìm mọi cách để "cướp" Justin từ tay Selena một cách chớp nhoáng và ngoạn mục.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Hailey đã nói rõ ràng về những đồn đoán tiêu cực này, để công chúng hiểu rằng Justin không hề lừa dối Selena khi bắt đầu đến với cô.

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh mới đây, Hailey cho biết Justin chỉ đến với cô sau khi đã dứt khoát chia tay Selena hồi đầu năm 2018: "Khi chồng tôi và tôi bắt đầu gắn bó trong năm 2018, anh ấy không ở trong mối quan hệ tình cảm nào cả. Tính cách của tôi là không bao giờ chen ngang vào mối quan hệ của người khác. Tôi được nuôi dạy tốt hơn nhiều so với những tin đồn thổi thất thiệt đó".

Trước khi gắn bó trở lại trong năm 2018, Justin và Hailey từng có một giai đoạn hẹn hò thoảng qua hồi năm 2016. Sau khi tái hợp hồi giữa năm 2018, chỉ sau một tháng hẹn hò, hai người tuyên bố đính hôn và rồi chính thức kết hôn sau đó hai tháng.

Nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, Hailey đánh giá: "Tôi hiểu rằng nhìn từ bên ngoài, người ta có thể sẽ có những đánh giá này khá tiêu cực về tôi, nhưng đó là một tình huống mà bản thân tôi hiểu rõ rằng điều hợp lý nhất chính là mối quan hệ cũ của Justin đã đến lúc thực sự khép lại được rồi, nhưng đương nhiên, có cả một câu chuyện dài trước đó và tôi tôn trọng câu chuyện ấy. Tôi không muốn nói về ai khác trong cuộc phỏng vấn này, tôi chỉ có thể chia sẻ câu chuyện từ góc nhìn của mình".

Hailey Bieber khẳng định không cướp Justin Bieber từ tay Selena Gomez - 2

Hailey cho biết Justin chỉ đến với cô sau khi đã dứt khoát chia tay Selena hồi đầu năm 2018 (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế trước việc Justin và Selena hẹn hò rồi chia tay rồi tái hợp nhiều lần trong suốt gần một thập kỷ, các fan ủng hộ cho chuyện tình này từng kỳ vọng một cái kết có hậu sẽ đến với cặp đôi. Sau cùng, khi thấy Justin kết hôn với Hailey, không ít người đã quay ra dành những nhận định thiếu thiện cảm, thậm chí rất tiêu cực cho Hailey.

"Rất nhiều động thái thể hiện sự căm ghét đã hướng vào tôi trong suốt một quãng thời gian dài, rằng tôi đã cướp lấy Justin, rằng họ hy vọng Justin rồi sẽ ở bên cạnh người khác. Điều đó cũng ổn thôi, người ta có thể ước bất cứ điều gì mà người ta muốn, nhưng đó không phải là điều quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Chắc chắn tôi đã phải trải qua nhiều xúc cảm tiêu cực đến từ những bình luận xấu xí mà một số người thường xuyên để lại trên tài khoản mạng xã hội của tôi. Cho tới hôm nay, vẫn còn có những người giữ thái độ thù địch đối với tôi, chỉ cần tôi "livestream" trực tuyến, những bình luận ghét bỏ sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Thế rồi đến một ngưỡng, tôi quyết định ngó lơ những lời lẽ tiêu cực ấy. Thực sự thì trong cuộc sống, ai rồi cũng phải bước về phía trước, tại sao những người ấy lại không thể làm được điều ấy nhỉ?".

Trước đây, Justin Bieber từng giải thích về mối quan hệ tình cảm kéo dài nhưng không đưa lại kết thúc đẹp với Selena: "Tất cả con người bạn không thể đặt trọn vẹn vào một người khác. Chúng tôi đã từng đặt tất cả những gì mình có vào nhau. Khi có chuyện xảy ra, khi chúng tôi không giữ được sự tỉnh táo, chúng tôi cãi nhau rất dữ dội, bởi chúng tôi đã đặt cược tất cả vào nhau.

Tình yêu còn là một sự lựa chọn, bởi tình yêu không phải là một xúc cảm bền lâu. Có những lúc mọi chuyện trở nên quá tồi tệ, bạn không còn muốn yêu cô gái ấy nữa, nhưng bạn dùng lý trí để lựa chọn vẫn ở bên yêu thương cô ấy. Đã có những điều mà tôi hiểu ra sau mối quan hệ đổ vỡ này".

Cuộc hôn nhân của Justin Bieber và Hailey cũng phải đối diện với nhiều vấn đề

Nổi tiếng thế giới từ khi còn ít tuổi, Justin Bieber đã phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần, nam ca sĩ đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Hồi tháng 3 năm nay, Hailey bị một cơn đột quỵ nhẹ ở tuổi 25. Đến tháng 6, Justin lại bất ngờ bị liệt nửa mặt và phải hủy tất cả các buổi biểu diễn đã lên lịch.

Justin Bieber từng nói việc mình bị rơi vào trầm cảm  như là hệ lụy của việc thành công đến quá sớm: "Tôi thoạt tiên là một chàng trai chân thực và giản dị, nhưng rồi tôi bắt đầu bị nhào nặn trong nền công nghiệp giải trí, càng lúc, tôi càng bị kiểm soát nhiều hơn.

Hailey Bieber khẳng định không cướp Justin Bieber từ tay Selena Gomez - 3

Năm 2018, Justin Bieber quyết định gắn bó với người mẫu Hailey Baldwin bằng hôn nhân khi nam ca sĩ mới 24 tuổi (Ảnh: Page Six).

Ở tuổi 16, tôi đã có rất nhiều fan nữ thần tượng mình, tôi bắt đầu trở nên quá kiêu hãnh. Mọi người đều yêu thích tôi, điều đó khiến tôi trở nên hiếu thắng và ngạo mạn, đó cũng là khi tôi bắt đầu nhìn đời bằng lăng kính màu đen".

Chính lúc này, Justin Bieber bắt đầu tìm tới chất kích thích: "Chất kích thích đặt một tấm kính tối đen giữa tôi và cuộc sống của mình. Đã có lúc vệ sĩ của tôi thường phải vào phòng tôi lúc đêm khuya để xem tôi còn thở không, mạch còn đập không".

Đến năm 2014, Justin Bieber quyết định phải từ bỏ chất kích thích, anh cố gắng tìm lại mục đích sống đúng đắn và cho ra mắt album "Purpose", đĩa đơn "Sorry" - những sản phẩm âm nhạc với hàm ý nói về sự hối hận và chuộc lỗi.

Năm 2018, Justin Bieber quyết định gắn bó với người mẫu Hailey Baldwin bằng hôn nhân khi nam ca sĩ mới 24 tuổi, còn Hailey khi ấy mới 21 tuổi. Quyết định tiến tới hôn nhân của hai người được đưa ra rất nhanh chóng. Cuộc hôn nhân này đã từng gây nên những nghi ngờ về mức độ nghiêm túc.

Đáp lại những nghi ngờ, người mẫu Hailey Baldwin từng nói: "Quyết định này giống như kiểu: Em và anh sẽ cùng nhau đối diện với cả thế giới. Hãy cho mọi người thấy rằng chúng ta nghiêm túc và đây không phải một cuộc tình chóng vánh điên rồ".

Sau khi bước vào hôn nhân, Justin Bieber tạm ngừng ca hát để tập trung điều trị tâm lý. Khi ấy, Justin Bieber đã có tất cả trong tay: tiền tài, danh vọng, hôn nhân... nhưng anh phải vật lộn với chứng trầm cảm và những vấn đề sức khỏe thể chất - tinh thần khác.

Hailey Bieber khẳng định không cướp Justin Bieber từ tay Selena Gomez - 4

Nổi tiếng thế giới từ khi còn ít tuổi, Justin Bieber đã phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần, nam ca sĩ đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài (Ảnh: Billboard).

Justin Bieber không che giấu việc mình đang trong một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng sau nhiều năm tháng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ trong showbiz. Vì vậy, cuộc hôn nhân của Justin Bieber và người mẫu Hailey Baldwin đã gặp những vấn đề ngay từ bước khởi đầu, bởi Justin không có được một tâm lý ổn định.

Hailey từng tâm sự: "Chúng tôi là hai con người trẻ tuổi học cách bước đi trong cuộc đời. Tôi sẽ không thụ động ngồi một chỗ và nghĩ mình đang sống trong giấc mơ cổ tích. Cuộc sống luôn khó khăn. Cuộc sống cũng là kết quả của những sự lựa chọn.

Không phải sáng nào bạn cũng thức dậy và cảm thấy mình đang yêu điên cuồng, rằng người bạn đời của mình thật hoàn hảo. Nếu thế thì đó không phải là hôn nhân. Nhưng hôn nhân vẫn đẹp đẽ, bởi bạn muốn cùng một người nỗ lực, cùng nhau tận tụy xây dựng một cuộc sống chung.

Chúng tôi thực sự còn quá trẻ, đó cũng là một điều khá đáng sợ. Bởi chúng tôi sẽ còn phải thay đổi rất nhiều. Nhưng chúng tôi mong muốn sẽ cùng trưởng thành bên nhau và hỗ trợ nhau để đi qua tất cả những thay đổi ấy".

Hailey Baldwin cũng thừa nhận rằng có những lúc, cô đã muốn từ bỏ Justin Bieber: "Nhiều lần tôi đã gọi cho mẹ và bật khóc rồi nói rằng có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ, bởi tôi cảm thấy mình không thể cố gắng hơn được nữa.

Tôi cảm giác như những vấn đề mà chúng tôi gặp phải sẽ không bao giờ dừng lại, không bao giờ kết thúc, nếu như thế thì làm sao tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mẹ tôi chỉ bình tĩnh đáp: Mọi việc rồi sẽ qua. Tôi chỉ không biết là bao giờ chúng tôi mới có thể thực sự vượt qua tất cả những vấn đề mà mình gặp phải.

Trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, vẫn luôn có nhiều vấn đề xảy ra, những tổn thương và nỗi đau khiến chúng tôi luôn phải tìm cách sửa chữa, nhưng tôi luôn cố gắng cởi mở chia sẻ sau tất cả mọi chuyện".

Theo Page Six