Hà Kiều Anh kể về ám ảnh kinh hoàng khi đóng phim “Đẻ mướn”

Hà Thanh

(Dân trí) - “Trong lúc tôi chạy, người ta kéo hai hàng lu khiến nó đổ ập vào người tôi. Tôi bị lu đè dập tay, máu chảy lênh láng, đứt 3 gân chân…”, Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ về tai nạn khi đóng phim.

Nhắc tới Hà Kiều Anh, khán giả nhớ đến một người đẹp đa tài khi vừa là một người mẫu, tham gia ca hát, đóng phim và rất mát tay trong công việc kinh doanh. Những bộ phim Hà Kiều Anh từng tham gia như: “Người tình trong mơ, ” “Đẻ mướn”, “Áo lụa Hà Đông”, “Hạnh phúc có thật”…

Hà Kiều Anh kể về ám ảnh kinh hoàng khi đóng phim “Đẻ mướn” - 1

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ về tai nạn kinh hoàng khi đóng phim "Đẻ mướn".

Chia sẻ về vai diễn cực khổ nhất của mình tại chương trình Hẹn cuối tuần mới đây, Hà Kiều Anh thổ lộ: “Vai diễn trong phim “Đẻ mướn” là vai diễn cực nhọc nhất của tôi từ trước tới nay. Vai đó có mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Với cảnh diễn gần cuối phim, tôi rượt đuổi con thì phải chạy giữa hai hàng lu. Tôi diễn thật, không có người đóng thế.

Trong lúc tôi chạy, người ta kéo hai hàng lu khiến nó đổ ập vào người tôi. Tôi bị lu đè vào tay, đứt 3 gân chân, phải ngồi xe lăn và đi nạng suốt ba tháng trời. Tôi còn phải bay ra Hà Nội để một bác sĩ người Pháp nối gân chân lại cho mình. Ở tay tôi có cái sẹo rất dài.

Nói là hi sinh vì nghệ thuật là có đấy. Tính của tôi là khi đã nhận lời là rất nhiệt tình, làm hết lòng hết sức, không bao giờ nề hà.

Tôi cũng chưa bao giờ hối hận khi bị chấn thương như vậy vì đó là niềm đam mê nghệ thuật của mình, khiến tôi hi sinh vì nó. Tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật để đời như vậy”.

Hà Kiều Anh kể về ám ảnh kinh hoàng khi đóng phim “Đẻ mướn” - 2

Bộ phim "Người tình trong mơ" có sự tham gia của Hà Kiều Anh năm 15 tuổi ra mắt đúng thời điểm cô đăng quang Hoa hậu cũng khiến người đẹp và gia đình lo lắng.

Nếu vai Vân, người phụ nữ hiếm muộn phải “nhường” chồng cho người đàn bà khác để tìm một mụn con khiến Hà Kiều Anh “đổ máu” trên phim trường thì vai diễn cô sinh viên nghèo vì thiếu tiền ăn học phải làm người mẫu khoả thân cho chàng hoạ sĩ (Lê Tuấn Anh thủ vai) phim “Người tình trong mơ” lại đem đến cho người đẹp này những “rắc rối” khác.

Trước đó, Hà Kiều Anh từng chia sẻ, vai diễn đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật là phim “Người tình trong mơ”, khi đó chị mới 15 tuổi. Vai diễn này đã khiến chị không thể quên bởi cảnh quay đầu tiên cũng là cảnh mà chị phải làm mẫu nude cho hoạ sĩ vẽ tranh.

Trớ trêu là bộ phim lại chiếu vào đúng lúc Hà Kiều Anh vừa đăng quang Hoa hậu. “Lúc đó tôi và cả gia đình đều rất lo lắng. Nhưng rất may mọi người cũng hiểu chuyện và danh hiệu Hoa hậu lại trở thành “phương tiện” để quảng cáo cho bộ phim nổi tiếng rất hiệu quả”, Hà Kiều Anh chia sẻ trên Dân trí.

Hà Kiều Anh kể về ám ảnh kinh hoàng khi đóng phim “Đẻ mướn” - 3

 Nhan sắc rực rỡ của Hà Kiều Anh sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Ngoài ra, khi quay phim “Lục Vân Tiên”, những bức ảnh lộ ngực trần tắm suối bị rò rỉ trên mạng cũng từng khiến người đẹp đau đầu. Tuy nhiên, những thị phi xoay quanh đó cũng không khiến Hà Kiều Anh giảm niềm đam mê với phim ảnh…

Nói về việc có đóng phim nữa hay không, Hà Kiều Anh chia sẻ thêm: “Tôi muốn làm một bộ phim hay, sau vai nữ chính phim “Đẻ mướn” tôi được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì tôi không tham gia bất kỳ một bộ phim điện ảnh nào khác nữa. Dù có vài lời mời sau đó, nhưng tôi cảm thấy kịch bản không phù hợp, rồi con cái, tôi không còn thời gian để nghĩ đến làm việc gì cho riêng mình.

Nhưng đến thời điểm này, tôi đang suy nghĩ có lẽ mình làm một bộ phim điện ảnh nào đó đi, không nhất thiết là diễn viên chính nhưng mình thực hiện được niềm đam mê của mình. Tôi từng thích tham gia bộ phim kiểu như “Sex and the City” nói về 4 cô bạn gái đến độ tuổi chững chạc, thành công, chia sẻ nhiều thứ… Tôi cũng muốn rủ Hồng Nhung đóng phim”.

Hà Kiều Anh kể về ám ảnh kinh hoàng khi đóng phim “Đẻ mướn” - 4

Gia đình hạnh phúc của Hà Kiều Anh.

Hà Kiều Anh là Hoa hậu Việt Nam duy nhất đăng quang khi mới 16 tuổi. Thời điểm đăng quang, chị đang theo học Trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP. HCM.

Bên cạnh ngôi vị Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền phong tổ chức năm 1992 (tiền thân Hoa hậu Việt Nam), chị còn nhiều giải thưởng sắc đẹp khác như: Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới năm 1993, giải phụ Miss Taejon, giải thể hình đẹp nhất cuộc thi Người mẫu Đông Nam Á tại Singapore 1995 - Á hậu 2 chung cuộc, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai cập 1998…