Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều

Mi Vân

(Dân trí) - Diệp Uẩn Nghi từng là giai nhân của làng giải trí Hồng Kông với vẻ ngoài ngọt ngào, xinh xắn. Tuy nhiên, cuộc sống của cô rơi vào bế tắc khi bị chồng đại gia ruồng bỏ và vất vả một mình nuôi 2 con.

Diệp Uẩn Nghi - giai nhân nổi tiếng xứ hương cảng

Diệp Uẩn Nghi, sinh năm 1973, là mỹ nhân nổi danh khắp xứ hương cảng vào những năm 80 và 90. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo nên sớm phải lao động hỗ trợ cha mẹ. Bố cô là thợ hồ còn mẹ là lao động bán thời gian. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 1

Diệp Uẩn Nghi là giai nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ hương cảng với vẻ ngoài ngọt ngào, trong veo. 

13 tuổi, Diệp Uẩn Nhi được phát hiện nhờ ngoại hình xinh đẹp và được mời đóng quảng cáo, chính thức bước chân vào làng giải trí Hồng Kông. Với gương mặt tròn đầy, đường nét xinh xắn, đáng yêu, không khó khăn để Diệp Uẩn Nhi trở nên nổi tiếng. 

Năm 14 tuổi, Diệp Uẩn Nghi quyết định nghỉ học, lựa chọn nghiệp diễn là sự nghiệp. Cô nhanh chóng gây ấn tượng với người hâm mộ khi hoạt động trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Uẩn Nghi được truyền thông và người hâm mộ gọi là "Giáo chủ khả ái", "Mỹ nhân đáng yêu nhất thập niên 1990"...

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 2

Diệp Uẩn Nghi bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi mới 13 tuổi. 

Năm 1988, sự nghiệp của Diệp Uẩn Nghi thăng hoa sau khi thể hiện vai chính trong Khổng tước vương tử. Bộ phim không chỉ giúp tên tuổi người đẹp nổi tiếng ở Hồng Kông mà còn vang danh sang cả thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Thời điểm đó, người đẹp mới 17 tuổi.

Dù còn trẻ và là tên tuổi mới, Diệp Uẩn Nghi đã có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí Hồng Kông như Thành Long, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy... Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô gồm Câu chuyện hiếu thảo, Thiên địa thần kiếm, Bao Thanh Thiên, Chúc phúc...

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 3

Diệp Uẩn Nghi nổi tiếng với những bộ phim như Câu chuyện hiếu thảo, Thiên địa thần kiếm, Bao Thanh Thiên, Chúc phúc...

Từ chối tình yêu của Lâm Chí Dĩnh, kết hôn với đại gia

Diệp Uẩn Nhi từng được xem là mỹ nhân trong mộng của nhiều chàng trai vào những năm 1980-1990. Cô được nhiều đồng nghiệp theo đuổi, một trong số đó chính là hot boy Lâm Chí Dĩnh. Khi cùng hợp tác trong bộ phim Thần Kinh ĐaoPhi Thiên Miêu, Lâm Chí Dĩnh đã bị Diệp Uẩn Nghi "hút hồn" và kiên trì theo đuổi người đẹp suốt 3 năm. 

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn bên nhau, Diệp Uẩn Nhi đã từ chối tình cảm của Lâm Chí Dĩnh. Nguyên nhân khiến mối tình của Diệp Uẩn Nhi và Lâm Chí Dĩnh tan vỡ là do người đẹp động lòng trước sự theo đuổi của đại gia Trần Bách Hạo. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 4

Diệp Uẩn Nghi từng là người trong mộng của Lâm Chí Dĩnh. 

Khi đó, Trần Bách Hạo là thiếu gia giàu có, nổi tiếng xứ hương cảng. Anh từng tặng Diệp Uẩn Nghi siêu xe Ferrari, 9999 đóa hoa hồng và đá quý đắt đỏ để bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt với người đẹp. 

Mỗi ngày, thiếu gia họ Trần đều tới phim trường ngóng chờ người đẹp và tận tình chăm sóc cho cô. Điều này khiến Diệp Uẩn Nghi động lòng và nhận lời yêu anh. Sau 1 tháng hò hẹn, Trần Bách Hạo ngỏ lời cầu hôn mỹ nhân họ Diệp và được cô chấp nhận. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 5

Năm 22 tuổi, Diệp Uẩn Nghi quyết định chia tay làng giải trí, kết hôn với thiếu gia giàu có Trần Bách Hạo. 

Trong ngày cầu hôn, thiếu gia họ Trần đã nói: "Hoa hồng này đại diện cho tình yêu của anh đối với em, lâu lâu dài dài, vĩnh viễn không thay đổi". Năm 1995, đám cưới của Diệp Uẩn Nghi và Trần Bách Hạo đã diễn ra rầm rộ. 

Trước khi đến với Diệp Uẩn Nghi, Trần Bách Hạo từng có tình trường "ồn ào", bên cạnh anh không thiếu những người đẹp. Mẹ của Trần Bách Hạo cũng không ủng hộ mối tình này bởi bà cho rằng Diệp Uẩn Nghi xuất thân thấp kém, không xứng đôi vừa lứa với con trai. 

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và mới 22 tuổi, Diệp Uẩn Nghi đã "làm vợ người ta", từ bỏ công việc trong làng giải trí, trở thành con dâu của một gia tộc giàu có. Thế nhưng, cô không biết rằng, cuộc đời mình sắp bước vào những năm tháng tủi nhục và bất hạnh nhất. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 6

Diệp Uẩn Nghi và Trần Bách Hạo có 5 năm chung sống và 2 con chung trước khi ly hôn.

Trở thành vợ chồng không lâu, Diệp Uẩn Nghi mang thai đứa con đầu lòng và cũng vào thời điểm này, chồng cô lại quay lại cuộc sống trăng hoa như trước. Trần Bách Hạo thường xuyên vắng nhà, bỏ mặc vợ mang thai. Khi Diệp Uẩn Nghi sinh con trai, Trần Bách Hạo vẫn không ngó ngàng tới vợ, mải mê vui thú với cuộc sống ăn chơi hưởng lạc bên ngoài. 

Bị chồng ghẻ lạnh, không quan tâm, một mình chăm sóc con nhỏ, Diệp Uẩn Nghi còn chịu sự coi thường, đối xử tàn nhẫn của mẹ chồng giàu có. Cô từng muốn quay lại hoạt động trong làng giải trí sau khi sinh nở nhưng bị bố mẹ chồng phản đối, sỉ vả. Uẩn Nghi chấp nhận từ bỏ đam mê và mang thai tiếp đứa con thứ hai. 

Ly hôn khi mới 27 tuổi, bị chồng giàu có ruồng bỏ, nói xấu

Trong 5 năm chung sống với Trần Bách Hạo, Diệp Uẩn Nghi sinh được 2 con gồm một trai, một gái và hết lòng chăm sóc tổ ấm. Tuy nhiên, khi cô mang thai đứa con thứ hai, chồng cô công khai ngoại tình và đòi ly hôn với vợ. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 7

Rời khỏi gia đình Trần Bách Hạo, Diệp Uẩn Nghi mang theo hai con và những nỗi đau tinh thần. 

Cô bị chồng đuổi khỏi nhà và cuộc sống thực sự khó khăn. Lúc đó, người đẹp xứ hương cảng mới 27 tuổi. Trong những năm làm dâu họ Trần, Diệp Uẩn Nghi không có gì ngoài hai đứa con và những giọt nước mắt tủi hờn. 

Trong phiên tòa xét xử ly hôn, Trần Bách Hạo hứa bồi thường cho Diệp Uẩn Nghi 8 triệu đô la Hồng Kông và trợ cấp 5000 đô la Hồng Kông mỗi tháng, giúp cô nuôi dưỡng hai con. Vụ ly hôn ồn ào của mỹ nhân họ Diệp trở thành tâm điểm của truyền thông Hồng Kông những năm đó. 

"Cô ta không chỉ ham hư vinh mà còn có nhu cầu "giường chiếu" vô độ. Loại phụ nữ như vậy, tôi nhìn cũng chẳng muốn giữ", Trần Bách Hạo công khai nói xấu vợ cũ. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 8

Ngôi sao nổi tiếng một thời cố gắng vượt qua những áp lực tinh thần, nuôi dạy hai con và trở lại làm việc. 

Những lời này đã khiến hình ảnh của Diệp Uẩn Nghi trở nên xấu xí trong mắt công chúng. Nữ diễn viên vừa chịu nỗi đau bị chồng ruồng bỏ, vừa chịu điều tiếng, vừa gánh áp lực một mình nuôi hai con nhỏ khi trong tay không có sự nghiệp, tương lai.

Ngoài ra, người chồng bạc tình còn từ chối đưa tiền trợ cấp nuôi con cho Diệp Uẩn Nghi, khiến cuộc sống của ba mẹ con khá vất vả. 

Cuộc sống khó khăn ở tuổi xế chiều

Từ năm 2003, nhờ sự động viên của bạn bè, Diệp Uẩn Nghi tới đại lục, thay tên đổi họ, tìm cách xây dựng lại sự nghiệp, bắt đầu cuộc sống mới. Cô trở lại đóng phim nhưng chỉ được giao đóng vai phụ trong một số dự án phim ảnh vì ngoại hình không còn xinh đẹp như xưa. Song, mỹ nhân một thời vẫn thấy mình may mắn vì nhận được sự động viên, ủng hộ của công chúng, đồng nghiệp. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 9

Diệp Uẩn Nghi từng rơi vào trầm cảm, bế tắc, sa sút ngoại hình sau cú sốc tình cảm. 

Từ năm 2012, cô làm thêm công việc môi giới bất động sản để kiếm thêm thu nhập. Nữ diễn viên xinh đẹp một thời cùng bạn bè thành lập trường dạy nghệ thuật, thu hút được nhiều học viên. 

20 năm kể từ ngày ly hôn Trần Bách Hào, Diệp Uẩn Nghi vẫn làm bà mẹ đơn thân. Cô tiết lộ từng được không ít người theo đuổi, nhưng đều từ chối vì nghĩ tới hai con. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 10

Ngôi sao nổi tiếng một thời giờ đóng phim và làm môi giới bất động sản. 

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi tự tin khẳng định rằng không có đàn ông, bản thân vẫn có thể sống tốt. Bao năm qua, tôi chưa từng một lần nghĩ đến chuyện tái hôn. Với tôi, được nhìn con cái thành tài nên người đã là chuyện hạnh phúc nhất", cô nói. 

Tháng 6 vừa rồi, ngôi sao 48 tuổi xuất hiện trước công chúng và tiết lộ sắp tham gia một dự án mới của TVB. Sau nhiều năm ở ẩn, sự xuất hiện trở lại của Diệp Uẩn Nghi khiến công chúng quan tâm.

Mỹ nhân một thời từng làm khuynh đảo đàn ông khắp xứ hương cảng giờ sở hữu dáng vóc mập mạp của một phụ nữ trung niên. Cô vui vẻ tiết lộ, cuộc sống hiện tại khá bình yên, ổn định bên hai con.  

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 11

Nhan sắc của mỹ nhân từng làm khuynh đảo nam giới châu Á thập niên 80 và 90 giờ là một phụ nữ trung niên và là một bà mẹ đơn thân. 

Giai nhân phụ bạc Lâm Chí Dĩnh, chạy theo đại gia, lận đận tuổi xế chiều - 12

Diệp Uẩn Nghi tiết lộ không muốn tái hôn vì muốn tập trung chăm sóc hai con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.