Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông "sắc nước hương trời" thập niên 90 (phần 3)

(Dân trí) - Trong khi Chung Lệ Đề kết hôn 3 lần và có 3 cô con gái, Hồng Hân hạnh phúc bên người chồng kém tuổi chấp nhận con riêng của cô, thì Trần Pháp Dung lại lựa chọn sự cô đơn sau những mối tình "ồn ào".

Chung Lệ Đề (1970)

Chung Lệ Đề sinh ra trong một gia đình có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Ngay từ khi còn là một cô bé, Chung Lệ Đề đã có ước mơ trở thành một người dẫn chương trình và hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi khi Chung Lệ Đề đăng ký tham gia và giành chiến thắng tại một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu gốc Hoa vào năm 1993.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 1

Chung Lệ Đề sở hữu vẻ đẹp lai nóng bỏng và từng ghi dấu ấn với loạt cảnh "nóng" trên màn ảnh rộng. 

Khác với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Chung Lệ Đề đồng ý tham gia các bộ phim bị gán mác 18+ và tạo được sắc thái riêng của chính mình. Các nhân vật mà cô thể hiện phần lớn là những phụ nữ lẳng lơ, quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và tính cách phóng khoáng đã giúp Chung Lệ Đệ vươn lên hàng mỹ nhân của điện ảnh Hồng Kông trong những năm 90.

Chung Lệ Đề từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á vào năm 2000 và tạp chí Marie Claire trao giải Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm 1999.

Sắc đẹp nóng bỏng và gương mặt cá tính giúp Chung Lệ Đề lọt vào "mắt xanh" của nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Cô từng có thời gian hò hẹn với Quách Phú Thành trước khi kết hôn với người chồng đầu tiên, một doanh nhân người Bỉ - Glen Ross. Cặp đôi ly hôn sau khi con gái đầu lòng chào đời.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 2
Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 3

Chung Lệ Đề từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á vào năm 2000 và tạp chí Marie Claire trao giải Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm 1999.

Chung Lệ Đề tái hôn với nhà sản xuất âm nhạc Nghiêm Chấn Tường. Cuộc hôn nhân của hai người từng được báo chí Trung Quốc ca ngợi và bản thân Chung Lệ Đề cũng không tiếc lời dành cho người chồng thứ hai trước công chúng. Hai đứa con gái lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc của Chung Lệ Đề. Mỹ nhân gợi cảm cũng quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình.

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô cuối cùng vẫn kết thúc sau 8 năm bên nhau. Chung Lệ Đề giành quyền nuôi các con và làm mẹ đơn thân tới khi gặp được "chàng phi công trẻ" Trương Luân Thạc. Họ tiến tới hôn nhân vào năm 2016 bất chấp khoảng cách 13 tuổi. Trương Luân Thạc hết mực yêu thương các con gái riêng của Chung Lệ Đề.

Ở tuổi 50, Chung Lệ Đề vẫn duy trì được vẻ ngoài rực rỡ và gợi cảm. Cô cũng bày tỏ mong muốn sinh con cho chồng trẻ, khiến cuộc hôn nhân của cô thêm trọn vẹn và hạnh phúc.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 4

Chung Lệ Đề đang hạnh phúc bên người chồng thứ ba, kém cô tới 13 tuổi. 

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 5

Mỹ nhân 50 tuổi vẫn khát khao sinh cho chồng một đứa con. 

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 6

Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân lai Chung Lệ Đề

Thái Thiếu Phân (1973)

Thái Thiếu Phân từng là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông. Cô xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc nhưng với tài năng cùng vẻ ngoài ấn tượng, Thái Thiếu Phân vươn lên hàng một trong 4 hoa đán của TVB (Hồng Kông) cách đây hơn 15 năm.

Những bộ phim truyền hình mà cô tham gia như Bàn tay nhân ái, Bí mật trái tim, Thử thách nghiệt ngã, Thám tử lừng danh, Bão cát… đều rất nổi tiếng. Dù không được đào tạo bài bản, nhưng Thái Thiếu Phân được các đạo diễn và đồng nghiệp đánh giá là một diễn viên xuất sắc, diễn xuất linh hoạt và thông minh.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 7

Thái Thiếu Phân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và giành ngôi Á hậu

Thái Thiếu Phân từng tâm sự rằng, tuổi thơ của cô thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của gia đình nên cô luôn khát khao có một mái ấm riêng đúng nghĩa. Thái Thiếu Phân, sinh năm 1973, trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ cô chia tay khi cô còn nhỏ và Thái Thiếu Phân được xử sống với mẹ trong khi anh trai sống với cha ruột.

Ở bên mẹ nhưng Thái Thiếu Phân từng khổ sở vì bà. Mẹ không thương yêu Thái Thiếu Phân mà luôn lợi dụng con gái về tiền bạc và danh tiếng. Bà ép cô gia nhập các cuộc thi sắc đẹp, và ngay cả khi cô trở thành một ngôi sao nổi tiếng, bà vẫn không ngừng tận dụng tiền bạc và danh tiếng của con gái để vay tiền chơi cờ bạc. Cực chẳng đã, Thái Thiếu Phân phải tuyên bố đoạn tuyệt với mẹ ruột trong một buổi họp báo đẫm nước mắt.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 8

Nữ diễn viên sinh năm 1973 sở hữu vẻ đẹp thanh tú, thông minh và cuốn hút. 

Năm 1999, Thái Thiếu Phân tham gia bộ phim "Trái tim tôi không chết" cùng Ngô Kỳ Long. Thời điểm đó, cánh phóng viên chụp được ảnh anh và Thái Thiếu Phân tay trong tay dạo phố, và Ngô Kỳ Long còn tiết lộ rằng anh rất có cảm tình với Thái Thiếu Phân. Sau đó, hai người công khai tình cảm khi cùng tham gia quảng cáo áo cưới. Tuy nhiên, tới năm 2001, cặp đôi đã chấm dứt mối tình sau 3 năm hẹn hò.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 9

Thái Thiếu Phân từng có mối tình 3 năm với Ngô Kỳ Long

 Thái Thiếu Phân kết hôn với Trương Tấn, một nam diễn viên kém cô cả về danh tiếng và tuổi tác nhưng cuộc sống gia đình của Thái Thiếu Phân và Trương Tấn luôn khiến fan và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cô dừng đóng phim để chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương của "ông xã". Cặp đôi đã sinh được hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Năm 2019, Thái Thiếu Phân hạnh phúc đón đứa con thứ ba, một bé trai kháu khỉnh, chào đời sau cuộc vượt cạn đầy khó khăn ở tuổi 46.

Sau khi kết hôn, cô dừng đóng phim để chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương của "ông xã". Cặp đôi đã sinh được hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Năm 2019, Thái Thiếu Phân hạnh phúc đón đứa con thứ ba, một bé trai kháu khỉnh, chào đời sau cuộc vượt cạn đầy khó khăn ở tuổi 46.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 10

Thái Thiếu Phân kết hôn với nam diễn viên Trương Tấn

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 11

Vợ chồng Thái Thiếu Phân vừa đón con trai đầu lòng vào năm 2020 sau khi có với nhau hai cô con gái. 

Hồng Hân (1970)

Hồng Hân từng là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông trong những năm 90 của thế kỷ trước. Cô sở hữu chiều cao 171 cm cùng gương mặt xinh đẹp, ưa nhìn. Hồng Hân từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Nguyên Chấn Hiệp, Như lai thần chưởng, Đại Tam Nguyên, Công phu túc cầu.

Trước khi kết hôn với Đan Phong, cô từng có mối tình ồn ào với tài tử Mạc Thiếu Thông. Họ gặp nhau trên phim trường vào năm 1997 rồi nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình. Nhưng chỉ sau 2 năm gắn bó và có một con trai dù chưa kết hôn, Mạc Thiếu Thông bất ngờ tuyên bố chia tay Hồng Hân. Cho tới bây giờ, Hồng Hân nuôi con trai một mình và không ít lần chỉ trích Mạc Thiếu Thông trên các phương tiện truyền thông vì bỏ rơi cô và con trai năm xưa.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 12

Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và xinh đẹp như một "cô búp bê" khi mới bước chân vào làng giải trí. 

Khi đến với Đan Phong, Hồng Hân đã rất hạnh phúc và thừa nhận yêu và cưới Trương Đan Phong là quyết định đúng đắn nhất của cô dù khoảng cách tuổi tác khá lớn giữa hai người. Tuy nhiên, từ năm 2018, báo giới Trung Quốc đã đề cập tới chuyện Đan Phong lén lút ngoại tình. Nam diễn viên nổi tiếng thường xuyên lừa dối vợ và năm ngoái cư dân mạng Trung Quốc còn khẳng định, anh có quan hệ trên mức đồng nghiệp với nữ trợ lý.

Năm 2019, loạt ảnh nữ trợ lý ghé thăm phòng riêng của Trương Đan Phong tại khách sạn được đăng tải đẩy cuộc hôn nhân của Hồng Hân và chồng trẻ đối mặt với sóng gió. Nữ diễn viên nổi tiếng lặng lẽ xóa bỏ hình ảnh của chồng trên trang cá nhân, không bình luận về những tin đồn trên mạng. Tuy nhiên, một tháng sau sự cố, Hồng Hân chấp nhận tha thứ cho chồng và cùng anh làm lại từ đầu.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 13

Hồng Hân từng có mối tình đau buồn với nam diễn viên Mạc Thiếu Thông. Kết quả mối tình này là một cậu con trai, hiện đang sống cùng Hồng Hân. 

2 năm sau scandal ngoại tình, Hồng Hân vẫn ở bên Trương Đan Phong dù không ít lần truyền thông đề cập tới việc vợ chồng họ đã bí mật ly hôn. Trên trang cá nhân, Hồng Hân vẫn đăng tải hình ảnh của chồng và các con. Sau tất cả, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn mong muốn có một "tổ ấm" yên bình cho các con.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 14

Hồng Hân kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Trương Đan Phong và có một cô con gái chung. 

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 15

Gia đình viên mãn của Hồng Hân và Trương Đan Phong

Trần Pháp Dung (1966)

Trần Pháp Dung xuất thân từ một gia đình có học thức và kinh tế vững vàng. Cha mẹ cô chuyển tới Hồng Kông sinh sống và lập nghiệp khi cô còn nhỏ. Người đẹp từng tốt nghiệp trường đại học Toronto, Canada và được đào tạo chuyên sâu 2 ngành thời trang và quản lý khách sạn ở đại học Hawaii.

Trần Pháp Dung nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Người đẹp đến với một cuộc thi nhan sắc không phải tìm kiếm một cơ hội đổi đời mà vì muốn làm một việc táo bạo sau khi phát hiện mình bị ung thư. Trong thời điểm tham gia cuộc thi nhan sắc, Trần Pháp Dung vẫn đang tích cực điều trị và nhận được kết quả từ bác sĩ, khối u trên người cô lành tính.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 16

Trần Pháp Dung là Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 và bước chân vào làng giải trí sau đó. 

Sự cá tính, thông minh và tự tin đã đưa người đẹp tới danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 khi cô mới 22 tuổi. Cô để lại ấn tượng sâu sắc là Hoa hậu Hồng Kông có học thức cao nhất từ trước đến nay. Năm 1990, Trần Pháp Dung đoạt thêm được ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều Quốc tế.

Mái tóc ngắn cá tính tạo nên vẻ đẹp đặc biệt ở Trần Pháp Dung và giúp cô tỏa sáng trong mọi sự kiện. Khi những người đẹp đình đám như Quan Chi Lâm, Lê Tư, Trương Mẫn đều sở hữu kiểu tóc dài thướt tha thì một mình Trần Pháp Dung gây ấn tượng mạnh với hình ảnh cá tính.

Trái với sự nghiệp đình đám, Trần Pháp Dung lại có một cuộc sống tình cảm bấp bênh. Cô từng là người phụ nữ được đàn ông châu Á khao khát, được các đại gia và thiếu gia theo đuổi nhưng cuối cùng, mọi mối tình của người đẹp đều kết thúc trong tan vỡ, khổ đau.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 17

Trần Pháp Dung sở hữu vẻ đẹp đặc biệt và cá tính trong làng giải trí Hồng Kông

Trần Pháp Dung từng có mối tình "ồn ào" với Nghê Chấn, người sau này trở thành chồng của Châu Huệ Mẫn. Năm 1994, Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn chia tay và khi đó có thông tin, Nghê Chấn cặp kè với Trần Pháp Dung. Bị đồn là "tiểu tam", Trần Pháp Dung lên tiếng thanh minh: "Không có chuyện này! Tôi và Nghê Chấn yêu nhau 4 năm. Từ đầu, anh ấy nói rằng, tôi và bạn gái cũ đã chia tay rồi mới hò hẹn với tôi. Tôi tin tưởng anh ấy".

Năm 1996, Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn nối lại tình cảm và Trần Pháp Dung cũng thừa nhận, cô và Nghê Chấn đã chia tay một thời gian. Có thông tin cho rằng, Trần Pháp Dung vẫn còn luyến tiếc Nghê Chấn sau khi hai người chia tay.

Trần Pháp Dung còn có mối quan hệ với doanh nhân Hứa Tấn Hanh, chồng của Lý Gia Hân hiện tại. Mối tình này chỉ được đồn đoán nhưng Trần Pháp Dung và Lý Gia Hân tránh mặt khi gặp nhau tại các sự kiện sau này.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 18

Cô từng trải qua nhiều cuộc tình "ồn ào" với các đại gia, đồng nghiệp trong làng giải trí nhưng cuối cùng lại lựa chọn sống độc thân. 

Cô còn có mối tình ngắn ngủi với người đồng nghiệp Dương Tuấn Nghị khi hai người gặp nhau tại phim trường bộ phim "Thủy Nguyệt Động Thiên". Tuy nhiên, mối tình của họ chỉ kéo dài 4 năm.

Mối tình ồn ào nhất của Trần Pháp Dung là với doanh nhân giàu có Chu Minh, anh sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chu Minh là một doanh nhân đào hoa. Anh từng hò hẹn với nhiều người đẹp trong làng giải trí. Anh cũng là người đàn ông duy nhất khiến Trần Pháp Dung nghĩ tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đạo mạo và sự giàu có của Chu Minh chỉ là những lừa dối. Chu Minh là một kẻ lừa đảo, dùng tên giả và bỏ trốn với khối tiền khổng lồ lên tới 280 triệu đô la Hồng Kông sau khi lừa gạt một loạt những ngôi sao của làng giải trí. Không chỉ sụp đổ hình ảnh về bạn trai giàu có, Trần Pháp Dung còn bị chủ nợ đeo bám.

Lận đận trong tình duyên, đến nay Trần Pháp Dung vẫn lẻ bóng một mình. Cô tuyên bố: "Không lấy chồng cũng không phải không sống được". Thay vào đó, cô tự làm vui cuộc sống của mình bằng những mối quan hệ thân thiết với những người chị em thân thiết trong làng giải trí như Thái Thiếu Phân, Hồng Hân, Chu Ân. Năm nay bước sang tuổi 54, Trần Pháp Dung vẫn rất xinh đẹp và hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình.

Cuộc đời các mỹ nhân Hồng Kông sắc nước hương trời thập niên 90 (phần 3) - 19

Trần Pháp Dung (trái) có hội bạn thân đều là những mỹ nhân của làng giải trí gồm Hồng Hân, Chu Ân và Thái Thiếu Phân.