Gặp lại Trương Ngọc Ánh từ Mỹ trở về

Trương Ngọc Ánh lẳng lặng sang Mỹ học diễn xuất. Sự trở về của Ánh cũng không ồn ào bởi việc học vẫn chưa kết thúc.

Đang có những cơ hội rất tốt ở Việt Nam, bận rộn với những vai diễn và chuyện kinh doanh, chị lại từ bỏ tất cả để đến Mỹ học. Chị học được gì trong thời gian qua?

Khi việc gì chưa xong thì Ngọc Ánh chưa dám nói. Thực ra mỗi năm Ánh chỉ nhận một phim, nhiều nhất là 2 phim nên chuyện đi học cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đóng phim ở nhà. Đối với Ánh, học là tích lũy thêm kiến thức, điều đó không thừa. Đến 90 tuổi người ta vẫn có thể học. Học để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm là điều rất tốt, nhất là khi được rèn luyện tại một nơi có công nghệ điện ảnh đứng vào bậc nhất thế giới.

Mục tiêu chị đặt ra khi kết thúc khoá học tại Mỹ là gì?

Ngọc Ánh mong muốn được nâng cao kỹ năng diễn xuất, thể hiện nhân vật và cách chuẩn bị nó như thế nào cho tốt nhất. Hiểu biết thêm về kỹ nghệ điện ảnh thế giới và nhiều điều bổ ích khác là điều bất cứ người diễn viên nào cũng mong muốn được biết.

Học tại Hollywood, vậy Hollywood có phải cái đích chị hướng tới?

Ánh cũng chưa đặt ra điều gì khi việc học còn dở dang. Học hành để nâng cao kiến thức và kỹ năng diễn xuất cho bản thân, nếu có thể được Ánh muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào nền điện ảnh Việt Nam, nơi đã cho mình cơ hội tham gia điện ảnh trước đã. 

Chị hay được các đạo diễn Việt kiều chọn vì ngoại hình đẹp và ngoại ngữ tốt. Nhưng để bước lên màn ảnh thế giới thì người diễn viên không chỉ cần có thế...

Ánh nghĩ rằng nếu chỉ để chọn một người có vẻ đẹp Việt Nam và nói tiếng Anh tốt cho một vai diễn thì sẽ có nhiều người hơn Ánh. Nhưng điện ảnh lại không chỉ có hai thứ đó là đủ mà còn phải hội tụ nhiều yếu tố để tạo nên được một nhân vật sống thật sự trong từng câu chuyện.  Khi hoá thân vào nhân vật nào, Ánh chỉ muốn mình đúng là Lan Anh (Đồng tiền xương máu), Dần (Áo lụa Hà Đông) hay Kiều (Sài Gòn nhật thực)... của câu chuyện đó.

Nếu nhận được lời mời đóng phim tại Hollywood, một nền giải trí mà tính chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu, chị có nghĩ mình đáp ứng được yêu cầu của họ?

Nếu đã nói Hollywood là nơi tính chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu mà họ mời mình nghĩa là mình đã đáp ứng được yêu cầu của họ rồi đấy thôi.

Làm việc với các đạo diễn Việt kiều không giống với chuyện làm việc với một ê kíp nước ngoài. Chị nghĩ sao về điều này?

Ánh không quan niệm làm phim với Việt kiều hay Việt Nam mà điều Ánh quan tâm là mình sẽ hiểu biết và tích lũy được gì khi tham gia một bộ phim cũng như đóng góp được gì cho nó.


Theo Netmode