Dương Hoàng Yến và Hà Anh tái hợp sau thời gian chia tay

(Dân trí) - Sau 2 tháng chia tay, vì vẫn còn tình cảm nên ca sĩ Dương Hoàng Yến và Hà Anh quay lại với nhau.

MV "20 qua lâu rồi"

Tại buổi ra mắt MV “20 qua lâu rồi”, sáng tác của Nguyễn Đức Cường ngày 10/10; ca sĩ Hà Anh đã tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Nam ca sĩ cho biết anh và Dương Hoàng Yến đã yêu nhau hơn 7 năm, khi chuẩn bị bước sang năm thứ 8 thì có trục trặc.

“Trong bất cứ tình yêu nào cũng thế, cũng có sóng gió và những câu chuyện không hay. Chúng tôi đã tạm dừng chuyện quan hệ tình cảm, không gọi nhau là người yêu, vợ chồng mỗi ngày nữa. Từ hồi tháng 5 đến tháng 7, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là quản lý - ca sĩ, hay bạn bè - đồng nghiệp thôi”, giọng ca Sao mai điểm hẹn 2012 cho biết.

Hà Anh- Dương Hoàng Yến quay lại sau 2 tháng chia tay.
Hà Anh- Dương Hoàng Yến quay lại sau 2 tháng chia tay.

Hà Anh chia sẻ rằng đến tháng 7, nhà nam ca sĩ xảy ra chuyện khá lớn, bố anh nhập viện. Em Hà Anh đi du học, nhà không còn người để chăm sóc người bệnh. Thời điểm đó, Dương Hoàng Yến xuất hiện trở lại. Nữ ca sĩ vào viện thăm và chăm sóc bố Hà Anh suốt một tháng.

“Trong thời gian đấy, tôi và Hoàng Yến đã quay trở lại với nhau. Tôi rất cảm động với những gì Hoàng Yến đã làm dù lúc đó cả hai không còn là người yêu của nhau nữa. Ngay sau đấy, chúng tôi quyết định cùng tham gia dự án “20 qua lâu rồi””, Hà Anh nói.

Trước đó, vào tháng 5/2017 cặp đôi đã tuyên bố chia tay khiến không ít người nuối tiếc. Hà Anh - Dương Hoàng Yến là cặp đôi đẹp của làng nhạc Việt. Hoàng Yến từng tham gia Sao Mai điểm hẹn 2008 và The Voice 2013, còn Vũ Hà Anh là thí sinh Sao Mai điểm hẹn 2012.

Các nghệ sĩ tham gia MV 20 qua lâu rồi.
Các nghệ sĩ tham gia MV "20 qua lâu rồi".

Sau 2 tháng chia tay, Hà Anh và Dương Hoàng Yến lại “yêu lại từ đầu” và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khán giả.

“20 qua lâu rồi” có thể coi là MV đánh dấu chặng đường gắn bó của Hà Anh và Dương Hoàng Yến. Ngoài cặp đôi này, MV còn có sự tham gia của nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên và Minh Quân.

Nguyễn Đức Cường cho biết, ca khúc mang tinh thần tuổi trẻ. Anh muốn truyền tinh thần cống hiến, làm việc cho những người đã qua tuổi 20 với ca khúc này.

Nguyễn Hằng