Dàn diễn viên "tay ngang" của “Phía trước là bầu trời” giờ ra sao?

(Dân trí) - Sau 16 năm kể từ ngày công chiếu đầu tiên, “Phía trước là bầu trời” vẫn luôn là bộ phim nói về chủ đề sinh viên hay nhất trong lòng khán giả Việt thế hệ 8X, 9X, dù đa phần những diễn viên trong phim đều là "tay ngang".

“Phía trước là bầu trời” là một bộ phim tâm lý xã hội của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được công chiếu vào năm 2001, nhanh chóng trở thành phim được yêu thích và đón xem nhiều nhất của chương trình Chiều chủ nhật trên VTV3. Sau đó bộ phim còn được phát lại trên nhiều kênh truyền hình khác.

“Phía trước là bầu trời” nói về đời sống sinh viên, tuổi trẻ phải trải qua nhiều khó khăn, hoài bão nhưng cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Ngoài ra, bộ phim cũng phản ánh những “mặt tối” tiêu cực mà thế hệ sinh viên thường hay mắc phải như: chuyện sống thử, tệ nạn xã hội, bất đồng trong cuộc sống tập thể…

Những chàng trai, cô gái tỉnh lẻ lên Thủ đô học tập cùng nhau chung sống trong một xóm trọ luôn đầy ắp tiếng cười nhưng sau một thời gian khi bắt đầu va chạm với cuộc sống đã có sự thay đổi trong từng người.
Những chàng trai, cô gái tỉnh lẻ lên Thủ đô học tập cùng nhau chung sống trong một xóm trọ luôn đầy ắp tiếng cười nhưng sau một thời gian khi bắt đầu va chạm với cuộc sống đã có sự thay đổi trong từng người.

Nhạc phim "Phía trước là bầu trời"

Diễn viên múa Thu Nga – vai Thương

Trước khi bén duyên với nghề diễn xuất, Thu Nga vốn xuất thân từ một diễn viên múa của nhà hát Tuổi trẻ. Cô vào vai Thương một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung.

Nhưng sau khi ra trường với tấm bằng trên tay Thương khó khăn tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Sau một thời gian dài tìm kiếm cô phải làm nhiều nghề để kiếm sống như dạy thêm, phục vụ nhà hàng...

Nhân vật Thương do Thu Nga đảm nhận là vai diễn khiến cô được yêu thích từ trong phim cho tới ngoài đời.
Nhân vật Thương do Thu Nga đảm nhận là vai diễn khiến cô được yêu thích từ trong phim cho tới ngoài đời.

Thu Nga từng chia sẻ: “Khi ra đường, khán giả vẫn gọi tôi bằng cái tên Thương đầy trìu mến, đối với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ giá trị của nghệ sĩ chỉ cần như thế là đủ. Họ nhớ vai diễn của mình, tức là mình đã lưu lại trong họ những hình ảnh đẹp”.

Với những thành công lớn từ bộ phim "Phía trước là bầu trời", Thu Nga tiếp tục bắt tay vào các bộ phim mới như "Ngày ấy và bây giờ", "Muôn nẻo đường đời"... nhưng không đem lại nhiều ấn tượng và tiếng vang như “Phía trước là bầu trời”.

Nữ diễn viên dần rút lui khỏi mảng diễn xuất và quay lại công việc chính của mình là múa tại nhà hát. Cô từng chia sẻ rằng múa mới là niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình và cô không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ nghề để làm diễn viên.

Thu Nga kết hôn từ năm 2008 hiện có một bé gái đang theo học lớp 4 và bé trai hơn 2 tuổi.
Thu Nga kết hôn từ năm 2008 hiện có một bé gái đang theo học lớp 4 và bé trai hơn 2 tuổi.

Thu Nga từng chia sẻ rằng con cái là tài sản quý giá nhất mà cô có, nữ diễn viên nói: “Tôi luôn dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc và nuôi nấng con. Tôi tâm niệm con cái như tài sản quý giá của mình, phải tập trung nuôi dưỡng để sau này có kết quả tốt nhất”.

Thu Nga vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng ở độ tuổi 37
Thu Nga vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng ở độ tuổi 37

Nữ diễn viên cho biết cô từng từ chối rất nhiều lời mời tham gia phim truyền hình vì khó sắp xếp thời gian với lịch ở nhà hát và con cái cũng là điều khiến cô “nguội lạnh” với các vai diễn mới. Cô cho rằng bản thân mình rất hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại, khó lòng mà đánh đổi niềm hạnh phúc đang có để lấy tiền tài, danh vọng.

Diễn viên Hà Thu Hương – vai Nguyệt

Cũng giống như Thu Nga, Hà Thu Hương xuất thân từ diễn viên múa thuộc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Hà Thu Hương vào vai Nguyệt, một trong ba nhân vật chính của bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Trong phim cô bị khán giả “ghét cay” bởi tính cách ma mãnh nhiều thủ đoạn.

Dàn diễn viên "tay ngang" của “Phía trước là bầu trời” giờ ra sao? - 5

Hà Thu Hương đã thể hiện thành công nhân vật Nguyệt. Trong phim Nguyệt là một cô gái sắc sảo, khéo léo và luôn tìm mọi cách để đổi đời ở Thủ đô. Cô trở nên đanh đá, hám lợi, sống tính toán và có mưu đồ xấu khi muốn cướp người yêu của bạn.

Có thể nói Nguyệt là nhân vật gây ấn tượng khó quên nhất đối với khán giả cũng như Thu Hương trong phim “Phía trước là bầu trời”.
Có thể nói Nguyệt là nhân vật gây ấn tượng khó quên nhất đối với khán giả cũng như Thu Hương trong phim “Phía trước là bầu trời”.

Sau những “hiệu ứng” tên tuổi mà bộ phim đem lại Hà Thu Hương không nhận bất cứ vai diễn nào, điều hoàn toàn khác biệt với các diễn viên từng tham gia vào bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Cô dường như rút lui khỏi showbiz để quay lại với niềm đam mê múa.

Năm 2007, Thu Hương bất ngờ nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế “Phụ nữ thế kỷ 21” và tái ngộ khán giả qua phim "Tình xa". Thu Hương kết hôn vào tháng 3/2008 với một nhân viên ngân hàng và sinh bé trai đầu lòng vào cuối năm.

Sau một thời gian dài "ở ẩn" để tiện chăm sóc gia đình, Thu Hương bất ngờ nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nhuệ Giang mời cô đóng vai người mẹ trong bộ phim truyện nhựa mới của chị mang tên “Tâm hồn mẹ” nhưng vì đang có bầu nên cô đành từ chối tham gia.


Những năm sau đó cô cũng ít tham gia nghệ thuật đến năm 2011, sau khi hạ sinh cô con gái thứ hai Hà Thu Hương chính thức từ giã nghệ thuật để gắn bó với công việc trong ngành ngân hàng.

Những năm sau đó cô cũng ít tham gia nghệ thuật đến năm 2011, sau khi hạ sinh cô con gái thứ hai Hà Thu Hương chính thức từ giã nghệ thuật để gắn bó với công việc trong ngành ngân hàng.

NSƯT Kiều Thanh – vai Trà "cave”

Kiều Thanh đang là sinh viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội thì nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”.

Kiều Thanh vào vai Trà - một cô gái làng chơi, sống bất cần, đời sống phức tạp, nhưng sâu trong cô là một con người tốt, sống rất nội tâm chứ không như bề ngoài mà cô đang thể hiện. Trà sống chung trong xóm trọ sinh viên và được cậu sinh viên Nam – hiền lành, thật thà “yêu thầm”.

Kiều Thanh đã chiếm được nhiều thiện cảm khi khiến hàng ngàn khán giả chuyển từ “ghét” sang “yêu” với nhân vật Trà "cave".

“Trà cave” là vai diễn đầu tay của Kiều Thanh nhưng cũng nhờ vào nó mà cô trở nên nổi tiếng và biết đến rộng rãi hơn.
“Trà cave” là vai diễn đầu tay của Kiều Thanh nhưng cũng nhờ vào nó mà cô trở nên nổi tiếng và biết đến rộng rãi hơn.

Việc Kiều Thanh tỏa sáng và gây được ấn tượng mạnh khiến cô lọt vào “tầm ngắm” của đạo diễn Lê Hoàng cho vai Hạnh “cave” trong phim điện ảnh “Gái nhảy” nhưng sau khi vào TPHCM nhận vai, Kiều Thanh bất ngờ từ chối vai diễn này mà nhận một vai nhỏ trong phim.

Ở mảng phim truyền hình, Kiều Thanh rất thành công qua hàng loạt vai diễn ở các bộ phim như: "Dòng sông phẳng lặng", "Khi đàn chim trở về", "Những giấc mơ dài"...

Dàn diễn viên "tay ngang" của “Phía trước là bầu trời” giờ ra sao? - 9

Tuy là diễn viên của sân khấu kịch Hà Nội – Kiều Thanh lại hoạt động mạnh mẽ và thành công ở mảng diễn viên truyền hình. Với nhiều đóng góp của mình vào năm 2015, Kiều Thanh được phong nghệ sĩ ưu tứ và góp mặt trong phần mới của series phim "Cảnh sát hình sự".

Dàn diễn viên "tay ngang" của “Phía trước là bầu trời” giờ ra sao? - 10

Cuộc sống riêng của Kiều Thanh không được suôn sẻ, nữ diễn viên từng trải qua nhiều cuộc chia tay. Hiện nay Kiều Thanh đang sống hạnh phúc khi là mẹ đơn thân với cậu con kháu khỉnh, đáng yêu.

Diễn viên Văn Anh – vai Vinh

Văn Anh được mời tham gia vào bộ phim “Phía trước là bầu trời” khi anh đang là sinh viên khoa Piano của nhạc viện Hà Nội.

Trở thành diễn viên “tay ngang” với vai Vinh có khuôn mặt hiền lành, chân thật cùng nụ cười tươi đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.
Trở thành diễn viên “tay ngang” với vai Vinh có khuôn mặt hiền lành, chân thật cùng nụ cười tươi đã chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.
Văn Anh là một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất của dàn diễn viên Phía trước là bầu trời, anh thường gây ấn tượng bằng nụ cười răng khểnh cùng chất giọng miền Trung ngọt ngào.
Văn Anh là một trong những gương mặt nhỏ tuổi nhất của dàn diễn viên "Phía trước là bầu trời", anh thường gây ấn tượng bằng nụ cười răng khểnh cùng chất giọng miền Trung ngọt ngào.

Trong phim với phân cảnh Vinh ngồi ôm đàn guitar hát "When you say nothing at all" đã khiến không ít fans nữ “rung rinh”.

Năm 2012 Văn Anh chính thức “Nam tiến” trong các dự án phim mới nhưng không gặt hái được nhiều thành công cũng như gây ấn tượng cho khán giả. Anh từng chia sẻ rằng sau thành công từ bộ phim “Phía trước là bầu trời” anh chưa từng có vai diễn nào tỏa sáng hơn. Ngoài công việc diễn xuất, Văn Anh còn mở lớp giảng dạy piano để kiếm thêm thu nhập.

Nam diễn viên luôn được khán giả yêu thích nhưng qua các vai diễn anh chưa thực sự nổi bật mà luôn bị “đóng khung” với nhân vật thư sinh, hiền lành.
Nam diễn viên luôn được khán giả yêu thích nhưng qua các vai diễn anh chưa thực sự nổi bật mà luôn bị “đóng khung” với nhân vật thư sinh, hiền lành.

Năm 2015, Văn Anh công khai mối quan hệ với nữ diễn viên Tú Vi khi cả hai cùng tham gia bộ phim “Bếp hát”. Chuyện tình yêu cùng “đám cưới ngôn tình” của cả hai đã thu hút được sự quan tâm và yêu mến của dư luận. Trên các trang mạng xã hội luôn ngập tràn những hình ảnh lãng mạn và hạnh phúc của cặp đôi.

Câu chuyện tình lãng mạn và đời sống hôn nhân hạnh phúc của Văn Anh – Tú Vi luôn khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến.
Câu chuyện tình lãng mạn và đời sống hôn nhân hạnh phúc của Văn Anh – Tú Vi luôn khiến mọi người ngưỡng mộ và yêu mến.

Văn Anh cũng từng tham gia vào gameshow “Tôi có thể” và giành được ngôi vị quán quân. Đầu năm nay, vợ chồng Văn Anh – Tú Vi gây xôn xao khi tiết lộ việc bán nhà, bán xe để “lấy vốn” làm bộ phim “Đời cho ta bao lần đôi mươi”.

Băng Châu - Mai Trang