Đàm Vĩnh Hưng: “Không phải vì là ‘hoa hậu thân thiện’ mà dễ dãi”

(Dân trí) - Là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế nóng của nhiều cuộc thi âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ gây chú ý với khán giả bởi những câu nhận xét ấn tượng mà còn là sự dí dỏm và hài hước. Điều này càng được thể hiện rõ trong chương trình X-Factor vừa qua.

Với lợi thế của một người đã tham gia nhiều chương trình trên tư cách của một huấn luyện viên hoặc giám khảo, cùng với kinh nghiệm dày dạn trong nghề của mình, không khó để Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai trò giám khảo trên hàng ghế nóng của Nhân tố bí ẩn năm nay. Trải qua 1/2 chặng đường của cuộc thi, đã tiếp xúc và gắn bó một khoảng thời gian khá dài cùng các thí sinh, với cặp mắt nhiều kinh nghiệm của mình, anh đã có những nhận xét về các tài năng của sân chơi này cũng như chia sẻ những cảm nghĩ về chương trình Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên.

Chào anh, là người đã từng tham gia nhiều chương trình khác nhau với cương vị giám khảo, anh có nhận thấy sự khác biệt nào khi ngồi trên ghế nóng của Nhân tố bí ẩn không?

Tôi thấy công việc của giám khảo ở Nhân Tố Bí Ẩn nhẹ nhàng hơn và có nhiều điều mở hơn so với các chương trình khác. Tuy mỗi chương trình có sắc thái riêng, hình ảnh riêng nhưng Nhân tố bí ẩn không làm tôi đau tim nhiều. Nếu so với Giọng Hát Việt, Nhân Tố Bí Ẩn, các Giám khảo lựa chọn chung, nên “tội lỗi” được chia đều cho cả 4 người, chứ không phải “cắt lìa” những đứa con mà mình đã tuyển chọn và huấn luyện.

Nhưng chắc hẳn cũng có khó khăn nào đó khi ngồi ở vị trí Giám khảo của một cuộc thi lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Anh có thấy vậy không, thưa anh?

Bạn nói đúng. Thời điểm mà tôi cảm thấy khó khăn nhất chính là lúc nói những lời để thí sinh phải ra về, dù họ cũng hát rất tốt nhưng có những thí sinh khác xuất sắc hơn. Lúc thí sinh khóc là lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất.

Anh có thể chia sẻ điều gì đã khiến anh nhận lời ngồi vào chiếc ghế giám khảo của Nhân tố bí ẩn được không?

Trước đây, ở thời điểm của tôi không có nhiều cơ hội như thế này, và cũng không có nhiều cánh cửa để lựa chọn. Nhân tố bí ẩn là một chương trình mới và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam nên có nhiều sự mới lạ và đặc biệt. Ngoài ra, chương trình còn xuất hiện nhiều nhân tố đặc biệt với những tố chất khác lạ, không chỉ là giọng hát mà còn nhiều yếu tố khác. Với tôi, cuộc thi như một công trình, một hành trình để tìm được những “nhân tố bí ẩn” thực sự, để góp phần vào việc phát triển các tài năng âm nhạc còn chưa khai phá.

Đàm Vĩnh Hưng: “Không phải vì là ‘hoa hậu thân thiện’ mà dễ dãi”

Đã trải qua được nửa chặng đường cùng với các thí sinh rồi, anh đánh giá thế nào về các giọng hát ở cuộc thi này?

Phải nói là không hiểu ở đâu ra mà nhiều nhân tài như vậy. Cuộc thi không chỉ phát hiện nhiều tài năng mới mà còn đưa những điều mới của các thí sinh quen thuộc đến với công chúng. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để các tài năng phát triển mình với sự đa dạng phong cách và nhiều dòng nhạc hơn.

Vậy anh cảm thấy mình ấn tượng nhất với nhóm thí sinh nào trong cuộc thi này?

Tôi đặc biệt thích các nhóm ca bởi có quá nhiều bất ngờ  mà các bạn đã mang đến. Các nhóm đều rất cá tính, màu sắc với nhiều thu hút. Với phong cách đa dạng không chỉ làm khán giả reo hò mà còn làm các giám khảo phấn khích. Thậm chí có lúc tôi đã tự hỏi lâu nay họ ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện và tỏa sáng như vậy.

Trong cuộc thi này, ngoài những thí sinh là những người không chuyên còn có các ca sỹ đã từng đi hát chuyên nghiệp. Anh nghĩ thế nào về việc Nhân tố bí ẩn đã mang đến cho họ những thay đổi khi tham gia sân chơi này?

Tôi nghĩ cuộc thi đã thay đổi họ quá nhiều đó chứ. Thậm chí, có những người đã thay đổi mạnh mẽ từ đầu chương trình đến bây giờ. Cuộc thi với những yêu cầu cao và khắt khe, thí sinh sẽ không được “lười” và chủ quan như trước đây. Khi rơi vào hoàn cảnh như thế thì  bắt buộc các bạn phải tiến bộ, phải thay đổi. Lúc đó,các bạn lại có cơ hội khám phá nhiều hơn chính khả năng tiềm ẩn của mình.  Bên cạnh đó, các bạn còn được phép thử sức ở nhiều phong cách, dòng nhạc khác nhau, từ đó được thỏa sức thể hiện mình, bứt phá hơn. Điều quan trọng là khi tham gia sân chơi này, các thí sinh cũng nhận ra nhiều điều đặc biệt của bản thân mình và đó cũng là sự may mắn mà Nhân tố bí ẩn mang đến cho các bạn ấy.

Đàm Vĩnh Hưng: “Không phải vì là ‘hoa hậu thân thiện’ mà dễ dãi”

Trên hàng ghế giám khảo của cuộc thi, anh tự nhận mình là “Hoa hậu thân thiện” trong số 4 thành viên. Phải chăng, vì danh hiệu này mà anh khá thoải mái và “dễ dãi” khi chọn lựa thí sinh?

Hoàn toàn không phải vậy. Tôi là người nắm rất rõ luật thi, con đường của cuộc thi như thế nào, đối với những vòng nào mình sẽ có sách lược gì. Tôi cũng có thể nhìn thấy tố chất của các thí sinh nữa. Có thể lúc trên sân khấu, thí sinh bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh và có một phần thi không như ý, nhưng tôi hiểu họ cần có thêm cơ hội để tỏa sáng.

Mặc dù 3 giám khảo còn lại có đôi lúc do dự nhưng tôi lại thấy các thí sinh đó có tài năng tiềm ẩn và có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình, nên tôi đã thuyết phục để giữ lại. Tôi đã từng trải qua cảm giác đó khi từng là một thí sinh của các cuộc thi hát nên tôi hiểu việc tìm kiếm cơ hội là gian nan như thế nào. Nói như vậy không có nghĩa là tôi dễ dãi, nếu để ý, ở các vòng sau, khán giả có thể thấy tôi đã khắt khe hơn nhiều vì tôi muốn tìm ra những người xứng đáng nhất cho cuộc thi.

Các thí sinh của Nhân tố bí ẩn sắp tới sẽ được chia thành nhóm để 4 giám khảo huấn luyện. Anh nghĩ mình thích hợp với nhóm thí sinh nào nhất?

Với tôi thì nếu ban tổ chức giao cho mình nhóm nào cũng được nhưng tôi đoán là mình sẽ được giao hạng mục Nam, nữ trên 25 tuổi. Các thí sinh nhóm này với đầy đủ phong cách như Rock, RnB, Trữ tình, Dân ca … và nguyên “gánh hát” đó là bức tranh của Đàm Vĩnh Hưng. Hơn nữa, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà hay Dương Khắc Linh cũng có một số yếu tố không phải là sở trường của họ nên tôi nghĩ, khả năng rất cao là tôi sẽ phụ trách nhóm Nam nữ trên 25 tuổi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò giám khảo của Nhân tố bí ẩn năm nay!

 

Trí Hòa