“Đại gia” trả cát-xê cho nghệ sĩ theo…số tuổi

(Dân trí) - Lần đầu tiên “dàn sao” hùng hậu như MC yêu kiều Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quang Linh, Quang Lê, Phan Anh… thực hiện liveshow riêng cho vài đại gia ngồi bàn tiệc trên bãi biển và choáng váng khi được trả cát-xê tính theo…số tuổi từng nghệ sĩ.

“Cách đây không lâu, tôi được MC Kỳ Duyên mời show diễn tại bãi biển nổi tiếng miền Trung. Tôi cứ đinh ninh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như thế chắc chương trình được tổ chức hoành tráng trước hàng nghìn khán giả. Nhưng thật bất ngờ, sân khấu hoành tráng và lãng mạn ngoài biển chỉ để dành phục vụ cho chưa đến… 10 khán giả.

Đó là những nhân vật đặc biệt và rất yêu mến nghệ sĩ. Đứng trước khán giả, dù chỉ là một người, chúng tôi vẫn hát, cống hiến hết mình. Vừa hát, nghệ sĩ và các khán giả đặc biệt vừa giao lưu trò chuyện hết sức vui vẻ. Được hỏi tuổi, nghệ sĩ cũng không giấu giếm, nhưng đa phần đều… rút bớt số tuổi. Ai ngờ, chúng tôi được trả cát-xê ngay sau đó… theo số tuổi từng người. Cứ 1 tuổi là 1 triệu, theo đó người 28 triệu, người gần 40 triệu, người gần 50 triệu…”, ca sĩ gốc Bắc Phan Anh kể lại một trong những sự cố hài hước mà anh từng trải qua với giọng điệu chưa hết…choáng váng!

Nam ca sĩ của Những tình khúc vàng chia sẻ, đó là một trong những kỷ niệm “khó quên” trong cuộc đời mình cũng như trong thời gian bayshow tỉnh. Mỗi lần kể lại kỷ niệm này, anh lại đùa: “Biết thế, tôi khai gian…già thêm mấy tuổi!”.
 
Quang Lê, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng là những nghệ sĩ nhận được nhiều sự mến mộ và ưu ái của khán giả
Quang Lê, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng là những nghệ sĩ nhận được nhiều sự mến mộ và ưu ái của khán giả

Phan Anh cũng chia sẻ về “sự kiện” Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung… hát đám cưới cho “đại gia” ở Hà Tĩnh với giá cát-xê ngàn đô là chuyện bình thường. Theo anh, khi khán giả yêu mến thì cát-xê được trả tùy theo lòng hiếu khách và sự yêu quí của khán giả. Anh cũng thẳng thắn cho rằng, là nghệ sĩ không nên kén chọn nơi biểu diễn. Được đứng trước công chúng thì dù hát ở đâu, sân khấu thế nào…anh vẫn hát với tất cả lòng nhiệt huyết.

Ngoài những nguy hiểm rình rập khi nghệ sĩ bayshow, cũng có những sự cố hài hước hoặc dở khóc dở cười khiến nghệ sĩ… cười ra nước mắt và kể lại nhau nghe phía sau hậu trường sân khấu.

Là tên tuổi nổi tiếng tại hải ngoại và có không ít fan hâm mộ trong nước qua se ri Thúy nga paris by night, trở về Việt Nam tham gia thường xuyên các sự kiện giải trí, cái tên MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên rất hút khán giả. Hầu hết, chị được mời làm MC, khách mời tại các chương trình ca nhạc giải trí lớn trong nước. Nhưng được làm hẳn một… liveshow Nguyễn Cao Kỳ Duyên tại một quán bar Hải Phòng thì quả là lần đầu tiên trong đời. Vì quá xúc động, Kỳ Duyên lôi ngay điện thoại ra chụp lại băng rôn quảng cáo để đem về… khoe với người thân, bạn bè. Nhưng vì chỉ sở trường 1-2 bài hát tủ nên MC xinh đẹp đành gọi bạn bè nghệ sĩ đến hát “giải cứu” cho chủ nhân của liveshow.

Một sự cố bi hài nữa không bao giờ quên đối với Phan Anh và những ca sĩ tham gia chương trình được tổ chức tại một tỉnh miền núi phía Bắc. “Ngôi sao” của chương trình là nam ca sĩ được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”. Tuy nhiên, sát giờ diễn mà vẫn chưa thấy tăm hơi “ông hoàng” đâu. Bầu show phải tìm tới tận khách sạn, vực nam ca sĩ này khi vẫn đang nằm “khò khò” trên giường, đầu bù tóc rối… Thì ra, ngày hôm trước "quậy" ở bar cả đêm nên nam ca sĩ mệt quá ngủ li bì cả ngày. Báo hại các nghệ sĩ phải thay nhau hát kéo dài thời gian để đợi nam ca sĩ này xuất hiện. Sợ bị khán giả cho rằng “treo đầu dê bán thịt chó” nên bầu show vẫn nhất quyết lôi ca sĩ này đến sân khấu dù muộn và dù anh bị… mất cả giọng, không hát nổi.
 
“Trước hàng ngàn khán giả, anh quỳ lạy trên sân khấu, xin lỗi khán giả không rõ lời và khóc lóc. Khán giả tưởng anh bệnh, không diễn được nên thương, thông cảm. Chỉ nghệ sĩ trong đoàn mới hiểu rõ vì sao anh không thể biểu diễn”, Phan Anh kể.
 
Bàn về việc lấy lòng khán giả thì người trong nghề ai cũng tường tận sự khéo léo của nam ca sĩ gốc Bắc nổi tiếng đào hoa. Người trong nghề vẫn truyền tai nhau câu chuyện T.H thường mặc quần bò rách te tua và ôn nghèo kể khổ trên sân khấu hải ngoại khiến phần nhiều khán giả nữ trung tuổi rưng rưng nước mắt. Nghe nói, sau mỗi lần bayshow hải ngoại anh không chỉ đầy túi tiền cát-xê mà còn rủng rỉnh “tiền boa” của chị em bên ấy.
 
Phan Anh - Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình trong liveshow Chế Linh tối 9/6 tại Hà Nội
Phan Anh - Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình trong liveshow Chế Linh tối 9/6 tại Hà Nội

Và một sự cố dở khóc dở cười “để đời” nữa được Phan Anh chua xót kể lại rằng, vì sự chậm trễ của diễn viên gạo cội Chánh Tín tại liveshow Chế Linh gần đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nên anh được bầu show mời làm MC. Để “câu giờ” chờ đợi diễn viên Chánh Tín, MC Kỳ Duyên bàn với Phan Anh màn tung hứng về bóng đá. Tuy nhiên, vì giờ diễn chậm so với thông báo trước đó của BTC khiến nhiều khán giả sốt ruột, muốn được nghe hát ngay nên hai MC Phan Anh - Kỳ Duyên nhường ngay sân khấu cho ca sĩ. Một số người chưa hiễu rõ lại chê MC dẫn chương trình thiếu duyên, dài dòng khiến khán giả bực bội.

“Có rất nhiều chuyện phía sau hậu trường mà chỉ nghệ sĩ mới thấu hiểu. Rất nhiều nghệ sĩ, MC bị mang tiếng oan là hát nhiều, dẫn dắt dài dòng hoặc giao lưu không đúng lúc cũng chỉ vì “thế chân” cho người đến muộn hoặc xảy ra sự cố gì đó. Với những lời chia sẻ này, cũng mong khán giả thông cảm hơn với những chi tiết tưởng là “trò lố” trên sân khấu”, ca sĩ Phan Anh tâm sự.

Lãnh Thanh Thu