Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cấm cửa thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ

Mi Vân

(Dân trí) - Ban Tổ chức cuộc thi Miss Grand Thailand (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) vừa công bố những thay đổi về quy chế dành cho thí sinh tham gia cuộc thi năm 2023.

Ngày 19/1, trên fanpage chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cho biết, năm nay, đơn vị không cho phép các thí sinh từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2022 trở đi, đăng ký thi. Nếu các công ty hoa hậu và thí sinh của tỉnh, thành phố tại Thái Lan vi phạm quy chế, Ban Tổ chức sẽ có hình thức xử phạt.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là đấu trường sắc đẹp quan trọng tại nước này. Năm 2022, chung kết cuộc thi được tổ chức vào tháng 4/2022 tại Bangkok (Thái Lan). Chiến thắng thuộc về người đẹp Engfa Waraha. Cô sau đó đại diện Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 tại Indonesia và giành ngôi vị Á hậu 1. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cấm cửa thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ - 1

5 gương mặt đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 (Ảnh: MGT).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Engfa Waraha liên tục dính thị phi từ khi đăng quang. Nhiều khán giả quốc tế cho rằng, cô được Chủ tịch của cuộc thi - Nawat Itsaragrisil thiên vị mới đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. 

Trong các hoạt động sau đăng quang, Engfa thường xuất hiện ở vị trí trung tâm. Mỹ nhân người Thái cũng bị dư luận phản đối vì có hành động nhảy gợi cảm tại các sự kiện, không giữ gìn hình ảnh của một hoa hậu. 

Ngoài ra, người đẹp còn vướng lùm xùm kiện tụng với công ty quản lý cũ. Công ty cũ khởi kiện, yêu cầu nữ nghệ sĩ bồi thường hơn 33 triệu USD vì vi phạm hợp đồng, đăng ký dự thi hoa hậu mà không thông báo với họ. 

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Engfa là một ca sĩ nổi tiếng tại Thái Lan với lượng fan đông đảo. Sau cuộc thi, cô có thêm nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới và đang sở hữu gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Năm ngoái, cô lần đầu lọt Top 100 phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cấm cửa thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Engfa Waraha là người đẹp sở hữu vương mặt Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 (Ảnh: MGT).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) đều thuộc sở hữu của Chủ tịch Nawat. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan chính thức được tổ chức từ năm 2013 để chọn ứng viên đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới được xếp vào nhóm Top 6 cuộc thi nhan sắc uy tín, có sức hút trên thế giới dù mới hoạt động được 10 năm. Tuy nhiên, năm 2022 - năm đánh dấu lần tổ chức thứ 10 của cuộc thi, người hâm mộ thất vọng trước cách sắp xếp giải thưởng của Ban Tổ chức, lùm xùm tranh cãi giữa Chủ tịch Nawat với thí sinh...

Những vụ việc này khiến danh tiếng của cuộc thi sụt giảm trong lòng công chúng. Từ 6,5 triệu người hâm mộ, fanpage của cuộc thi trên Instagram hiện chỉ còn 3,9 triệu lượt theo dõi. Mùa giải 2023 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới dự kiến tổ chức tại Việt Nam. 

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cấm cửa thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ - 3

Claire Elizabeth Parker từng bị tước vương miện Hoa hậu Hòa bình 2015 vì quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019 (Ảnh: MG).

Mối quan hệ giữa tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ được cho là không được hòa bình suốt chục năm qua. Chủ tịch Nawat không ít lần thể hiện thái độ với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. 

Trong quá khứ, người đẹp Claire Elizabeth Parker (người Australia) từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2015. Tuy nhiên, 4 năm sau, Claire Elizabeth Parker bị Chủ tịch Nawat tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thế giới vì quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2019.

Người đẹp Claire Elizabeth Parker không được tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới mời dự sự kiện kỷ niệm 10 năm tổ chức vào năm 2022. Dù bị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới "cạch mặt" nhưng Claire Elizabeth Parker cho biết, cô vẫn theo dõi và ủng hộ cuộc thi.

Theo MGT