1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi

Mi Vân

(Dân trí) - Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình (Miss Grand International) trở thành cái tên đình đám trên truyền thông sau những phát ngôn gây sốc, những ồn ào liên quan tới cuộc thi.

Nawat Itsaragrisil bước chân vào giới giải trí Thái Lan với vai trò người dẫn chương trình. Suốt 20 năm làm nghề, ông đảm nhận vai trò MC cho các kênh truyền hình lớn tại Thái Lan gồm On Air Channel 3 và On Air Channel 9.

Với khả năng hoạt ngôn, ông từng nhận các giải thưởng lớn của showbiz Thái như Người dẫn chương trình xuất sắc năm 2011, Nhân vật của năm, Cá nhân xuất sắc lĩnh vực phát thanh truyền hình của giải Chuông vàng 2012...

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi - 1

Nawat Itsaragrisil từ một người dẫn chương trình tại Thái Lan vươn lên trở thành "ông trùm hoa hậu" tại châu Á (Ảnh: MGI).

Sau đó, ông Nawat dần trở thành cái tên nổi tiếng trong giới sắc đẹp khi quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình (Miss Grand International) vào năm 2013. Vốn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải trí, ông thúc đẩy cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trở thành thương hiệu lớn do trung hòa được hai yếu tố giải trí và thương mại.

Chỉ trong vòng 10 năm, ông xây dựng và đẩy mạnh thành công thương hiệu Hoa hậu Hòa bình và đưa cuộc thi lọt Top 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới do chuyên trang Global Beauties bình chọn. Cuộc thi sắc đẹp này cũng mang lại khoản lợi nhuận lớn cho Chủ tịch Nawat và giúp ông tích lũy những tài sản có giá trị. 

Theo Thaipost, ông Nawat sở hữu một biệt thự dát vàng có trị giá vào khoảng 100 triệu baht (hơn 69 tỷ đồng) nằm ở vùng ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Bên trong ngôi nhà là thiết kế bằng gỗ, kết hợp những họa tiết hình viền được dát vàng, làm tăng thêm sự sang trọng cho ngôi nhà.

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi - 2

Nawat Itsaragrisil trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam sau khi người đẹp Thùy Tiên đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình 2021 (Ảnh: MGI).

Chia sẻ với Thaipost, ông Nawat kể rằng, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 12 anh chị em. Chính quá khứ nghèo khó đã thúc đẩy ông phải kiếm thật nhiều tiền, có một khối tài sản lớn. Ông luôn mơ ước xây một ngôi nhà để phụng dưỡng cha mẹ nhưng khi thực hiện được thì cha mẹ đã không còn.

Tại Thái Lan, trong chục năm gần đây, ông Nawat là một cái tên nổi tiếng, thao túng giới hoa hậu tại xứ chùa Vàng. Với khán giả Việt Nam, ông cũng là cái tên quen thuộc sau khi người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2021.

Những hình ảnh của ông Nawat cùng Thùy Tiên luôn được fan sắc đẹp Việt cập nhật trên các diễn đàn. Ngoài ra, những lời khen có cánh của Chủ tịch Nawat dành cho Thùy Tiên cũng khiến fan Việt ấn tượng. Tuy nhiên, những phát ngôn của ông Nawat dành cho Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2022, đã khiến một số khán giả quay lưng với ông. 

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi - 3

Một góc biệt thự của Chủ tịch NawatItsaragrisil ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Thaipost).

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi - 4

Bên ngoài biệt thự trị giá 100 triệu baht của Chủ tịch NawatItsaragrisil (Ảnh: Thaipost).

Là người tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang thông điệp hòa bình nhưng không ít lần ông Nawat gây tranh cãi vì tính cách nóng vội, phát ngôn gây sốc. Điều này đã khiến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2022 đối mặt với những phản ứng dữ dội của khán giả và mất một lượng fan lớn sau chung kết.

Sau chung kết Hoa hậu Hòa bình 2022, Chủ tịch Nawat cũng bị đối tác đâm đơn kiện. Người đệ đơn kiện là Thitapa Thanasappreecha - Giám đốc điều hành một công ty xổ số trực tuyến với tội danh phỉ báng. Công ty này là một trong những nhà tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2022.

Ông Thitapa cho rằng, một bài đăng trên mạng xã hội của Chủ tịch Nawat đã ảnh hưởng tới hình ảnh, công việc kinh doanh của công ty xổ số và đòi ông Nawat bồi thường 100 triệu baht (hơn 69 tỷ đồng).

Chủ tịch Miss Grand: Từ quá khứ nghèo tới ông trùm hoa hậu gây tranh cãi - 5

Ông Nawat Itsaragrisil bên Á hậu 1 (trái) và đương kim Hoa hậu Hòa bình 2022 trong đêm chung kết 25/10 (Ảnh: MGI).

Ngày 16/11, ông Nawat xác nhận đã nhận được đơn kiện và sẵn sàng hầu tòa. Trao đổi với tờ Daily News, ông Nawat Itsaragrisil cho biết muốn nhanh chóng gặp công tố viên và đưa vụ việc ra tòa.

Ông Nawat Itsaragrisil giải thích, ông chưa từng làm việc cùng Thitapa Thanasappreecha, người đâm đơn kiện. Ông nói: "Tôi vẫn bối rối về những gì đã xảy ra. Tại sao người kiện tôi lại là người không có số điện thoại của tôi. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tại sao anh ta lại thông báo kiện tôi qua truyền thông".

Phía công ty xổ số trực tuyến đã phủ nhận những phát biểu của Chủ tịch Nawat.

Theo Thaipost/Thebangkokinsight