Cục Nghệ thuật biểu diễn: Chấn chỉnh tình trạng “hát nhép”
(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh việc lạm dụng kỹ thuật sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp (hát nhép) làm suy giảm chất lượng nghệ thuật và cần được chấn chỉnh.
Tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) sáng 15/4, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực đã được triển khai trên cơ sở chỉ đạo từ Trung ương tới các tỉnh, thành phố.
“Ngày 12/2, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Công văn số 745 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực”, ông nói.

Ông Trần Hướng Dương (ngoài cùng bên trái ảnh) - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - phát biểu về việc chấn chỉnh tình trạng “hát nhép” (Ảnh: Xuân Trường).
Theo đó, Công văn 745 tập trung vào 3 nhóm giải pháp: Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; Phối hợp định hướng thông tin, ổn định dư luận xã hội.
Trong Công văn nêu rõ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất đối với các chương trình, sự kiện nghệ thuật biểu diễn.
Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt lưu ý tới các chương trình biểu diễn tại nhà hát, sân khấu trong nhà đối với các hành vi: Lạm dụng phương tiện kỹ thuật, biểu diễn không đúng nội dung, hình thức đã đăng ký, được thẩm định, chấp thuận; Sử dụng âm thanh từ bản ghi âm, thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn...
Làm rõ chỉ đạo dưới góc độ chuyên môn, ông Trần Hướng Dương cho biết: “Thay vì dùng từ "hát nhép" như dư luận thường gọi, chúng tôi định nghĩa đây là hành vi "sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp trên sân khấu". Việc lạm dụng kỹ thuật này làm suy giảm chất lượng nghệ thuật và cần được chấn chỉnh".
Cơ quan quản lý xác định việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động biểu diễn không chỉ dừng ở các đơn vị công lập mà cần mở rộng tới nghệ sĩ hoạt động tự do.
Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề, đồng thời tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong việc định hướng đạo đức và chuyên môn biểu diễn đối với lực lượng nghệ sĩ ngoài công lập.
Ông Trần Hướng Hương chỉ ra, trong triển khai thực tiễn, công tác kiểm tra, giám sát đang được đẩy mạnh tại các địa bàn có hoạt động biểu diễn sôi động như Hà Nội, TPHCM và Quảng Ninh, trên cơ sở thực hiện phân cấp quản lý theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP.
Liên quan đến một số trường hợp nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi gần đây, trong đó có ca sĩ Jun Phạm, ông Trần Hướng Dương cho biết việc xử lý sẽ căn cứ theo quy định hiện hành và thuộc thẩm quyền của địa phương.
“Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nắm thông tin và phối hợp rà soát. Các địa phương - nơi diễn ra hoạt động hoặc nơi đăng tải nội dung - sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền” ông nói.
Cơ quan quản lý khẳng định, việc chấn chỉnh nhằm đảm bảo tính trung thực, chuẩn mực trong hoạt động biểu diễn, qua đó góp phần xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh, chuyên nghiệp.
Nghị định 144/2020/NĐ-CP nêu các quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn:
- Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.
- Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.





