Con rể Xuân Hinh nói về việc mặc váy, kể chuyện làm rể nhà nghệ sĩ

Phương Bảo

(Dân trí) - Trước những ý kiến về việc thường xuyên mặc váy, Đức Triệu - con rể nghệ sĩ Xuân Hinh cho hay, con trai mặc váy cũng "không có gì ghê gớm"…

Tôi khuyến khích mọi người dũng cảm làm những thứ mình thích

Thời gian gần đây, mọi người thường chia sẻ hình ảnh của anh kèm dòng bình luận "con rể Xuân Hinh mặc váy". Điều này lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều, anh có phiền không? 

- Từ ngày làm TikTok mình đã xác định con đường đi sẽ phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Ban đầu đọc những bình luận ác ý, mình cũng suy nghĩ lắm. Nhưng đến giờ thì bản thân không còn bận tâm nữa.

Mình chọn cách tập trung vào việc sản xuất video phục vụ những bạn yêu thích vợ chồng mình. Cả hai vợ chồng chỉ tập trung vào điều tích cực, cái gì tiêu cực thì bỏ qua.

Con rể Xuân Hinh nói về việc mặc váy, kể chuyện làm rể nhà nghệ sĩ - 1

Đức Triệu (bên trái) tự tin mặc váy khi đi dự đám cưới một người bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vì sao anh lại thích mặc váy? Người ta hay nói với đàn ông có tính cách tủn mủn, hẹp hòi là "anh mặc váy đi", anh không sợ người ta nghĩ về mình như thế sao?

- Việc mình thích mặc váy là do sở thích thời trang. Ngoài ra, chiếc váy cũng là cách để mình nói nên rằng dù là đàn ông hay phụ nữ giá trị nằm ở việc họ làm, cách họ sống, những giá trị họ mang lại cho bản thân, gia đình - xã hội. Việc họ mặc gì không thể hiện giá trị của họ.

Nguồn gốc của suy nghĩ "đàn ông mặc váy là hẹp hòi, ích kỷ" theo mình là do chúng ta lớn lên trong một môi trường nặng phong kiến. 

Ngày bé được mẹ chăm là chính nên mình rất thương mẹ, suốt tuổi thơ mình để ý rất kỹ những thiệt thòi người phụ nữ thế hệ trước phải chịu. Lớn lên chút, mình nhận thấy em gái mình dù cách xa thế hệ với mẹ nhưng vẫn phải chịu những sự bất công tương tự.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất mình nhìn thấy là những suy nghĩ trong gia đình cũng như xã hội áp đặt lên người phụ nữ, ví dụ như phụ nữ thì nên ở trong bếp, ở nhà chăm con, phụ nữ không thể hay không nên tiến xa trong sự nghiệp hoặc thậm chí là không nên có sự nghiệp. Nhiều người còn cho rằng, phụ nữ mà lãnh đạo thì hỏng việc, hoặc như câu nói mặc định "tính cách tủn mủn, hẹp hòi thì mặc váy đi"…

Là con trai trong gia đình, mình thường xuyên nhận được các câu nói: Đàn ông phải làm trụ cột, phải lãnh đạo, không được ủy mị… việc chăm lo con cái gia đình là việc của đàn bà. Rồi khi lớn lên đi làm thì những câu nói đàn ông phải nhậu được, phải có tửu lượng tốt mới ngoại giao được…

Tuy nhiên thực tế, mình lại thấy cuộc sống ngược lại với những lời nói mình nghe ở trên. Mình đã có duyên được gặp rất nhiều người phụ nữ thành đạt. Ở những công ty khách hàng lớn của mình gần như tất cả các chức danh to nhất đều do phụ nữ nắm giữ. Điều này khiến mình đặt ra câu hỏi, những định kiến lâu nay của xã hội có đúng không? 

Mình lập ra kênh TikTok về thời trang linh hoạt giới này cũng là cách để khuyến khích mọi người dũng cảm làm những thứ mình thích, phát triển hết tiềm năng bản thân mà không bị cản trở bởi các định kiến, tiêu chuẩn sai lệch của xã hội. 

Lần đầu tiên mặc váy, anh nghĩ gì? Bố mẹ anh có phản ứng gì khi con trai mặc váy không?

- Mình rất thích thử thách, trải nghiệm, cái gì cũng phải khó khó chút, lăn lộn vất vả chút mình mới thấy đáng để làm. Trong thời trang cũng vậy, lần đầu mặc váy mình thấy rất thú vị. Bản thân đã tự hứa là đàn ông mặc váy nhưng phải mặc làm sao cho người ta khen đẹp mới đáng. 

Mẹ mình ủng hộ con trai sống hết mình vì đam mê, miễn sao hạnh phúc, còn bố thì nói rằng chỉ cần mình không vi phạm đạo đức, pháp luật là ông đồng ý.

Con rể Xuân Hinh nói về việc mặc váy, kể chuyện làm rể nhà nghệ sĩ - 2

Đức Triệu mặc váy tự tin chụp ảnh cùng vợ ở Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi mặc váy ra đường, anh có thường nhận được những lời nhận xét, soi mói không?

- Mình thường nhận sự soi mói trên mạng thôi, còn ngoài đời thì những ai thích sẽ khen chứ không chê. Một số người bạn của mình ban đầu không thích việc mình mặc váy, nhưng sau khi hiểu rõ lý do và thấy mình tự tin, phá cách khi mặc váy nên họ cũng phải thay đổi suy nghĩ.

Chuyện tình yêu của anh và Linh Bùi bắt đầu như thế nào? Sau khi kết hôn, hai bạn còn lãng mạn như lúc yêu không?

- Vợ chồng mình quen nhau ở bên Mỹ khi đi du học, bắt đầu là 2 người bạn thân. Cùng lớn lên và trải qua những vui buồn của tuổi trẻ, dần dần 2 tâm hồn trở nên đồng điệu và nảy sinh tình cảm cho nhau. Vợ chồng mình mới cưới và cũng chưa có em bé nên vẫn duy trì được sự lãng mạn với nhau.

Mình thấy nhiều cặp đôi đặt nặng việc phải lãng mạn với nhau như thể đây là mục đích của mối quan hệ tình cảm. Hai vợ chồng mình lại khác, chúng mình coi việc làm nhau vui và hạnh phúc là mục đích cuối cùng, hành động lãng mạn chỉ là phương tiện thôi, nên đôi khi một cuối tuần ngủ nướng và không có kế hoạch gì lại là buổi hẹn hò vui vẻ nhất.

Con rể Xuân Hinh nói về việc mặc váy, kể chuyện làm rể nhà nghệ sĩ - 3

Đức Triệu và con gái nghệ sĩ Xuân Hinh quen nhau ở bên Mỹ, cả hai khá đồng điệu về tính cách, sở thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi anh nói muốn mặc váy ra đường, vợ anh đã phản ứng thế nào? Hai bạn có mâu thuẫn nhau bao giờ không? Ai sẽ là người xin lỗi trước?

- Vợ chồng mình rất đồng điệu trong thời trang, ăn mặc nên Linh rất ủng hộ việc mình mặc váy. Vợ mình cũng từng nói với mình rằng nếu phụ nữ có thể mặc suit, tại sao đàn ông mặc váy lại không ổn.

Làm TikTok cùng nhau nên mâu thuẫn cũng là việc bình thường thôi, tuy nhiên 2 đứa cũng luôn tìm cách ngồi xuống nói chuyện rõ ràng để hòa giải. Cả hai vợ chồng mình không giận nhau lâu, chỉ cần trêu nhau vài câu là lại cười đùa bình thường ngay.

Không áp lực khi làm con rể nghệ sĩ Xuân Hinh

Khi biết vợ là con gái của nghệ sĩ Xuân Hinh, khi yêu, anh có áp lực không?

- Mình không áp lực, vì từ bé mình được nuôi dạy với tiêu chuẩn đạo đức cao, nên chỉ cần sống đúng đạo đức thì không có gì phải lo sợ cả. 

Trong con mắt của con rể, nghệ sĩ Xuân Hinh là người thế nào? Khi gặp bố vợ, anh có run không?

- Dù đôi lúc bố Hinh có khó tính và nghiêm khắc, nhưng mình hiểu bố rất yêu thương và lo lắng cho con cái. Đặc biệt là việc vợ chồng mình làm TikTok, bố liên tục hỏi han và bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hỗ trợ bố Hinh đều rất sẵn lòng.

Mình không run khi gặp bố. Trong mắt bọn mình bố Hinh là người rất tình cảm. Bố Hinh cũng hay nói với hai vợ chồng mình là làm gì thì làm, miễn là đúng đạo đức, không làm ảnh hưởng đến ai và mang lại giá trị cho mọi người là bố luôn ủng hộ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ trên báo chí, ông ủng hộ con rể mặc váy, xem ra anh rất may mắn khi được bố mẹ vợ yêu thương, động viên mình ở mọi lĩnh vực?

- Bố Hinh là người làm nghệ thuật, nếu ai gặp và nói chuyện với bố chắc chắn sẽ bất ngờ bởi tư duy cởi mở. Mình cho rằng, vì điều này mà bố mẹ vợ rất ủng hộ những gì vợ chồng mình làm.

Con rể Xuân Hinh nói về việc mặc váy, kể chuyện làm rể nhà nghệ sĩ - 4

Đức Triệu và Linh Bùi được xem là cặp đôi trai tài gái sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đức Triệu có nhận mình là người đàn ông hoàn hảo? Anh đánh giá mình được mấy điểm trên thang điểm 10? 

- Đương nhiên mình không dám nhận bản thân mình là hoàn hảo vì làm gì có ai hoàn hảo. Mình còn phải học hỏi, phát triển và cải thiện rất nhiều. 

Mình đã từng đọc trong một cuốn sách, tác giả khuyên rằng, cuộc sống là một trận đấu dựa trên sức mạnh tinh thần, dù có thấy mình kém cỏi thì hàng ngày vẫn phải nhìn vào gương và nói rằng mình là giỏi nhất. Vậy nên để đánh giá bản thân thì cứ phải cho mình 10/10 điểm thôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!