DMagazine

Hồ Ngọc Hà: "Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể"

(Dân trí) - Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý đã nhiều lần đốc thúc cô tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy... lười khi nghĩ đến việc làm cô dâu.

(Dân trí) - Hồ Ngọc Hà cho biết Kim Lý đã nhiều lần đốc thúc cô tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy... lười khi nghĩ đến việc làm cô dâu.

Gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí nhưng có lẽ cái tên Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ hạ nhiệt, dù là về sự nghiệp hay đời tư. Sau khi nữ ca sĩ về chung một nhà với Kim Lý và chào đón cặp song sinh Lisa - Leon vào năm 2020, nhiều khán giả vẫn luôn mong chờ một đám cưới thật hoàng tráng của cặp đôi này.

Có một điều lạ là khi trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian chăm lo cho con cái, Hồ Ngọc Hà mà tôi gặp lại có phần... trẻ hơn. Trẻ ở đây là sự tươi mới của cô trong âm nhạc khi kết hợp với những nhạc sĩ đang được yêu thích, trẻ trong cách tiếp cận khán giả qua những clip "bắt trend" TikTok và bất ngờ hơn nữa là nữ ca sĩ không ngại thực hiện những thử thách của chương trình Showbiz 8, cover bản hit đang gây sốt trong giới trẻ. 

Và đặc biệt, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, Hồ Ngọc Hà cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về các con, về người bạn đời và dự định tổ chức đám cưới. 

Showbiz 8 - Hồ Ngọc Hà: "Kim Lý giục cưới nhưng tôi lười vì..." (Thực hiện: Nhóm PV Giải trí).

"Cover là điều nên làm, nhưng đừng cover cả bài người ta đang hát"

Trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài lui về chăm lo cho gia đình, cảm xúc của Hồ Ngọc Hà như thế nào?

- Khi nhận demo bài Cô đơn trên sofa, tôi và ê-kíp đã thích ngay và chọn ca khúc này cho sự trở lại của mình. Đó là lý do ngoài kia có rất nhiều những nhạc sĩ trẻ nhưng tôi vẫn chọn Tăng Duy Tân. Bài hát này sẽ mở đầu cho chuỗi đêm nhạc Love Songs tại nhiều tỉnh thành. Tôi đang nắm giữ những bản demo hay. Sau Love Songs, nếu hiệu ứng tốt, tôi sẽ tiếp tục cho ra các bài hát khác.

Tôi nghĩ ca sĩ nào cũng hy vọng sản phẩm của mình khi ra mắt sẽ đạt top 1 thịnh hành. Tuy nhiên, nếu bài hát của mình xếp hạng cao mà không được nhiều người biết đến thì cũng không công bằng. Mỗi sản phẩm âm nhạc cần một chặng đường dài, cứ để từ từ cho mọi người nghe và nhớ đến.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 1

Thời gian qua, khá bất ngờ khi Hồ Ngọc Hà cũng "bắt trend", thực hiện những clip nhảy trên TikTok?

- Đấy gọi là hợp thời. Tôi không thể "lỗi mốt". Dù vậy, tôi vẫn cảm giác điệu nhảy trên TikTok vẫn không phù hợp với tôi cho lắm (cười).

Trong MV "Cô đơn trên sofa", nam chính là diễn viên nước ngoài vô cùng nóng bỏng mà không phải Kim Lý. Ông xã có ghen hay ý kiến gì về việc này?

- Tôi cũng đã hỏi ý anh ấy rồi, nhưng những cảnh "tan nát" như trong MV thì anh ấy không muốn làm. Với lại, trong MV này ôm hôn gì đâu mà ghen (cười).

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 2
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 3
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 4

Gần đây, ca sĩ Bảo Thy ngẫu hứng cover ca khúc "Cô đơn trên sofa" nhưng vấp phải nhiều luồng ý kiến, Hồ Ngọc Hà cảm thấy thế nào?

- Bài hát của mình được các nghệ sĩ trẻ, đặt biệt là trẻ hơn mình, yêu thích và hát là niềm vui. Bảo Thy cũng đâu hát cả bài mà chỉ là một đoạn ngẫu hứng. Đôi khi là do khán giả yêu cầu và bạn ấy cũng đã chia sẻ là "hát vì thích".

Tôi cũng từng yêu thích bài hát của ca sĩ khác. Khi hát cả bài, tôi liên hệ xin phép nghệ sĩ sở hữu bài hát đó. Còn chuyện hát 1-2 câu thì không có vấn đề gì. Khi nào mang cả bản phối của người ta đi hát thì mới đáng nói.

Hơn nữa, bài hát của tôi cũng là một bài mới. Bảo Thy chắc cũng không có sự chuẩn bị kỹ, vì vậy sẽ có những điều không như mong muốn. Tôi mong khán giả cũng nên dễ dàng một chút. 

Thời gian qua, một số nghệ sĩ bị chỉ trích khi cover bài hát của ca sĩ khác, thậm chí bị nói là "cướp hit". Hồ Ngọc Hà nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi nghĩ cover là điều nên làm, bởi trên thế giới, nhiều nghệ sĩ cũng cover mà. Tuy nhiên, bạn nên cover theo một phiên bản, phong cách và hình ảnh khác chứ không nên cover cả bài người ta đang hát, chỉ để bạn có bài để đi diễn. Bên cạnh đó, mình đi hát cũng có tiền mà, vậy nên mình cần hỏi ý kiến nhạc sĩ và ca sĩ đã mua bản quyền bài hát đó để nhận được sự đồng ý. Đó là sự trân trọng lẫn nhau.

Bản thân tôi cũng sở hữu nhiều bài hit, lên YouTube thấy nhiều người cover các bài hit của mình, nếu kiện tụng hay cấm đoán thì cũng không nên. Có nhiều người cover thì bài hát sẽ lan tỏa hơn. Thêm vào đó, nếu một nghệ sĩ tự tin vào khả năng của mình thì sẽ hiểu rằng dù có ai cover đi nữa, ấn tượng của khán giả cho bản đầu tiên luôn là quan trọng nhất.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 5

Sắp tới chị sẽ có chuỗi đêm nhạc "Love songs". Bên cạnh những bài hit quen thuộc thì vẫn sẽ có các tiết mục cover chứ? 

- Sẽ có cover và tôi đang đi xin phép để được hát (cười).

Trong các đêm nhạc Love Songs, thường tôi cũng cover những ca khúc của nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải phù hợp, bởi nếu không phù hợp mà mình "cố đấm ăn xôi", hát vì bài đó đang hit thì sẽ trở thành "con dao hai lưỡi", giết chết tiết mục của mình.

Có thể tiết lộ thêm là tôi sẽ cover một bài hát "không có duyên với mình" và là hit của một nam ca sĩ. Sau này, khi tôi gặp nhạc sĩ làm ca khúc ấy, người đó nói rằng "ngày xưa em có gửi bài này cho chị nhưng chị không hát". Nói thật, tôi chưa được nghe qua bản demo đó. Có những bài hát rất hay nhưng nó không đến được với mình.

Bên cạnh đó, tôi sẽ hát một liên khúc, một bài của tôi và một bài của người khác. Khi kết hợp 2 bài lại với nhau thì rất phù hợp, và đây cũng là tiết mục anh Kim Lý yêu cầu. 

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà đã có được vị trí nhất định, được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Song, vẫn có những ý kiến soi xét, đánh giá giọng hát của chị. Chị đón nhận những điều đó như thế nào?

- Tôi tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người, xem đó là động lực và bài học để trau dồi bản thân. Tôi nghĩ trên đời không ai hoàn hảo, thậm chí những người học thuật còn có lúc bị nói này nói kia, huống chi là mình.

"Tôi đi hát vì mưu sinh"

Nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà đã có vị trí vững vàng, bản hit cũng nhiều. Giờ đây, chị đi hát vì điều gì?

- Tôi đi hát vì... mưu sinh. Ai mà không cần phải mưu sinh. Thời đại bây giờ muốn nổi tiếng thì dễ, nhưng duy trì sự nổi tiếng của mình mới là điều khó. Đó là một chặng đường dài, có sự tính toán và đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, chất xám… làm sao để theo thời gian mình vẫn "hợp thời", cuốn hút khán giả.

Nếu khán giả đã biết đến mình quá nhiều, vậy làm sao để họ luôn muốn tìm đến show diễn của mình? Đó là điều rất khó không phải ai cũng làm được. Tôi vẫn luôn tìm cách để duy trì những điều điều đó và đến thời điểm này, tôi hiểu rằng cách duy trì tốt nhất là trau dồi bên trong mình. Bên ngoài có thể nhìn lâu cũng chán, còn bên trong có kinh nghiệm, học vấn, tài năng… là những điều mọi người luôn muốn được khám phá.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 6

Được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí", chị có lo ngại rằng một ngày nào đó phải "nhường ngôi" cho người khác?

- Tôi thấy cũng chẳng sao, bởi danh xưng "nữ hoàng giải trí" không phải là điều duy nhất tôi quan tâm trong cuộc sống này, cũng không phải mục đích duy nhất tôi hướng đến. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu rằng, khi bạn đã chinh phục nhiều ngưỡng khác nhau thì sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải nhường chỗ cho người khác.

Một điều nữa là chắc chắn ai cũng muốn có cho mình tên gọi riêng, chứ cũng không muốn đi theo lối mòn hay nối gót một ai đó. Tôi từng phải giải thích rất nhiều, khi người ta gọi mình là "nữ hoàng giải trí". Đối với họ, "giải trí" là thứ để vui chứ không đáng quý để đón nhận. Tôi đã phải xoay chuyển tình thế, trở thành người "giải trí có giá trị", không phải chỉ "múa may quay cuồng" cho xong để rồi bước xuống sân khấu không ai còn nhớ tiết mục của mình.

Đó là cả quá trình tập luyện, đầu tư nghiêm túc. Tôi muốn số đông biết được rằng, dù tôi không phải là người hát hay nhất nhưng tôi là một trong những người đã cố gắng nhiều nhất.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 7

Ngày càng nhiều các gương mặt trẻ xuất hiện trong làng giải trí, Hồ Ngọc Hà có ấn tượng với ca sĩ trẻ nào?

- Nếu nói đến người có thể đi được đường dài trong âm nhạc, hát "rất Tây" nhưng người Việt Nam dễ cảm nhận thì chính là Mỹ Anh, con chị Mỹ Linh. Tuy nhiên, Mỹ Anh cũng còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thật sự mà nói kinh nghiệm là điều hết sức quan trọng khi bước lên sân khấu. Nếu bạn ấy chọn bài phù hợp với bản thân và công chúng hơn nữa thì sẽ tạo ra sự bùng nổ.

Amee cũng là gương mặt nổi bật, mang hình ảnh cô gái mới lớn, nũng nịu từ ngoại hình đến giọng hát. Amee có cách chọn bài rất thông minh, dễ dàng tiếp cận số đông, nhưng bạn cần có sự chuyển mình khéo léo để từ thiếu nữ trở thành phụ nữ trưởng thành, làm sao cho khán giả chấp nhận được. E lệ nũng nịu như vậy hoài cũng không được, bởi ai cũng phải lớn lên.

Đấy là 2 bạn nữ tôi yêu thích, còn ca sĩ nam thì tôi thấy Erik có cách chọn bài và cách hát cũng khá lạ.

Vậy nếu muốn "truyền ngôi" nữ hoàng giải trí, Hồ Ngọc Hà nghĩ ca sĩ nào có thể tiếp bước chị?

- Tôi không thể đại diện toàn dân để chọn ra một cái tên nào đấy. Tôi thấy thế hệ ca sĩ trẻ ngày nay đã rất cố gắng và có những điểm nổi bật của mình. Tuy nhiên, ai cũng phải cố gắng hơn nữa để đạt vị trí và tên gọi nhất định.

Ngày xưa, để được mọi người gọi là "nữ hoàng giải trí" thì tôi cũng đã trầy trật, bước qua nhiều chông gai. Ngày nay, nhiều người được gọi bằng danh xưng này, danh xưng kia nhưng rồi cuối cùng lại bị so sánh. Tôi nghĩ chúng ta nên thả lỏng, cho các bạn trẻ thêm cơ hội và thời gian để chứng minh năng lực của bản thân.

"Kim Lý muốn năm sau cưới"

Vừa qua, việc nhà của Hồ Ngọc Hà bị mất trộm có gây nhiều xáo trộn trong gia đình và hiện sự việc đã diễn biến đến đâu?

- Vẫn chưa đến đâu vì tôi đang chờ kết quả điều tra và vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để tìm ra thủ phạm. Đôi khi trong cuộc sống, có những sơ xuất xảy ra mà mình không kiểm soát được, cứ coi là xui đi và đón nhận thôi!

Hồ Ngọc Hà có nghĩ rằng nghệ sĩ thường chia sẻ hình ảnh, cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội nên mới khiến kẻ gian chú ý?

- Tôi thường không chia sẻ quá sâu về cuộc sống của mình, cũng ít khi "khoe" rằng mình có và không có gì. Tôi nghĩ đôi khi chỉ là vô tình, họ đi ngang và thấy được nhiều thứ trong tầm mắt. Chứ tôi không phải người hay chụp hình sổ đỏ khoe hay tài sản cá nhân lên mạng xã hội đâu (cười).

Người hâm mộ cũng khá lo lắng khi gần đây, Hồ Ngọc Hà phải hủy một số show diễn ở nước ngoài vì vấn đề sức khỏe. Hiện chị đã ổn chứ?

- Căn bệnh của tôi kéo dài cả tháng, ho rất nhiều, hơn cả Covid-19. Đến bây giờ, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục và tôi đang chú tâm tập luyện cho chuỗi đêm nhạc Love Songs.

Trong thời gian đó, Kim Lý có bên cạnh hỗ trợ, san sẻ với chị?

- Anh ấy cũng phải chấp nhận những cơn ho của tôi thôi chứ cũng không biết nói gì (cười). Như lúc mất đồ thì cũng biết như thế thôi, chứ cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Trong cuộc sống, quan trọng là bên cạnh có người để chia sẻ và để cảm thấy bình an chứ những chuyện đã xảy ra thì cũng không thể làm gì được.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 8
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 9

Trong cuộc sống gia đình, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có thường xảy ra mâu thuẫn về vấn đề nuôi dạy con cái?

- Mâu thuẫn thì nhiều lắm, gia đình nào cũng vậy. Hai cá thể hoàn toàn khác nhau, một nam một nữ, ở đất nước khác nhau, văn hóa khác nhau thì chuyện mâu thuẫn, cãi nhau là bình thường. Quan trọng là cách giải quyết mâu thuẫn thế nào.

Anh ấy đã quá hiểu con người tôi. Tôi cá tính, bướng, có thể rất ngọt ngào nhưng ngay phút sau đã "cà chớn". Thời còn yêu nhau, khi chúng tôi cãi nhau, tôi hay bảo "anh đi đi". Sau đó, chúng tôi lại mất một khoảng thời gian rất dài để làm lành. Mấy năm nay, bảo "anh đi đi" thì anh không đi nữa, cứ ngồi thế hoặc làm việc của mình bởi anh ấy biết được "cơn điên" của tôi rồi cũng qua nhanh thôi, đâu lại vào đấy. Nếu 2 người hiểu nhau thì mọi câu chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Vậy trong mọi chuyện, Kim Lý luôn là người "xuống nước", làm lành trước?

- Tôi nghĩ trong các mối quan hệ, đàn ông luôn phải là người chủ động làm lành. Còn một mối quan hệ mà toàn là do phía đàn bà chủ động làm lành thì cần xem xét lại. Nhưng cũng vì điều đó mà có vài lần, tôi đã ăn hiếp chồng (cười).

Về chung một nhà, có con với nhau rồi thì mình thiệt hơn, bởi cãi nhau xong, anh ấy biết trước sau gì cũng làm lành thôi, không phải như lúc còn hẹn hò không ràng buộc gì.

Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi đám cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Ký. Anh chị đã có dự định gì chưa?

- Tôi lười khi nhắc đến đám cưới quá! Có lẽ sau các đám cưới, cô dâu chú rể cũng "tả tơi".

Đám cưới làm gọn quá cũng không được, nhưng nếu làm lớn, mời hết mọi người thì cũng... lớn chuyện. Tưởng tượng đến việc thay mấy bộ đồ, đi chào từng bàn, nói những câu ngọt ngào thì xấu hổ quá, tôi không làm được (cười).

Anh Kim cũng giục hoài, bảo "sang năm làm nhá". Anh ấy nói cũng phải để cho anh ấy khoác lên người bộ đồ chú rể chứ (cười).

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 10

Nhiều người thắc mắc vì sao ngày xưa với Subeo (con trai lớn của Hồ Ngọc Hà) thì chị rất kín đáo, còn với Lion, Lisa thì lại khá thoải mái chia sẻ hình ảnh với công chúng?

- Mỗi giai đoạn, con người ta sẽ có suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau.

Thời điểm có Subeo, tôi mới 25-26 tuổi, công việc bận rộn. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi phiền khi mọi người quan tâm đến con mình quá nhiều. Vậy nên tôi giấu bé. Nhưng khi giấu rồi thì đưa bé đi chơi rất mệt. Mình càng giấu, mọi người càng muốn biết. Khi đó, mình cũng không cấm được, chẳng lẽ giật điện thoại, xóa hình người ta đã chụp.

Khi có Lisa và Leon, tôi hiểu nghệ sĩ cũng không có gì để giấu giếm. Tôi muốn lưu giữ nhiều hình ảnh, khoảnh khắc đáng yêu của con để làm kỷ niệm. Chứ như Subeo ngày xưa chẳng có hình ảnh gì cả. Tôi ít chụp, ít quay vì sợ hacker, không dám đăng hình ảnh gì cả, nên giờ rất tiếc.

Cái gì cũng có 2 mặt của nó, điều quan trọng là cuối cùng 2 bé vui khỏe. Mình giữ được những khoảnh khắc kỷ niệm của các con. Các con được mọi người yêu mến, đi đâu cũng được ưu tiên hơn.

Chị có nghĩ việc nổi tiếng quá sớm sẽ ảnh hưởng đến tuổi thơ của con?

- Đến hiện tại, tuổi thơ của 2 bé cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Các con đang vui vẻ lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trong vài năm nữa, khi 2 bé vào cấp 1, cấp 2 thì tôi sẽ không đăng hình ảnh các bé nữa. Vì lúc đó, có muốn đăng cũng phải xin phép bé.

Giống như Subeo, giờ muốn chụp một tấm hình cũng phải nói "sái mồm". Ngày xưa, khi đi ra đường, nhiều người gọi tên Subeo, bé có phần khó chịu vì bị biết đến. Bé hỏi: "Sao mọi người lại biết tên con nhỉ?" . Tôi nghĩ Lisa, Lion còn cá tính hơn.

Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 11
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 12
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 13
Hồ Ngọc Hà: Kim Lý nói cũng phải để cho anh ấy mặc đồ chú rể - 14

Với Lisa và Leon, chị nhận thấy các bé có tố chất đặc biệt gì ở lứa tuổi này?

- Có thể vì gia đình tôi lúc nào cũng đông vui, có ông bà, cha mẹ, anh chị trò chuyện nên các con biết cảm nhận rất sớm. Chưa đến 2 tuổi nhưng chúng đã hiểu chuyện và nói rất nhiều.

Lisa hiểu chuyện nhanh, có nhiều cá tính. Còn Lion thì rất duyên và ngọt ngào. Tuy nhiên, đó chỉ là sự trong sáng của trẻ con. Tôi cũng chưa biết những năm tới các con sẽ như thế nào nữa.

Hôn nhân viên mãn, sự nghiệp vững vàng. Trong tương lai, còn mục tiêu nào Hồ Ngọc Hà muốn đạt được?

- Không ai biết trước được tương lai thế nào. Dù bạn là người cầm lái trong một gia đình, hay chỉ là thuyền trưởng của bản thân thì quan trọng cũng là phải cân bằng. Bạn phải hiểu duy trì được những hạnh phúc của bản thân là điều phải thực hiện cả đời.

Cảm ơn những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà!

Nội dung: Thiên Hương - Mộc Khải
Thiết kế: Mộc Khải
Ảnh: Hải Long, Facebook nhân vật
Video: Ngà Trịnh