Con gái "chân dài" Heidi Klum van xin mẹ để được làm người mẫu

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Leni Klum, con gái siêu mẫu Heidi Klum tiết lộ cô yêu thích công việc người mẫu giống như mẹ nhưng đã phải van nài mẹ nhiều năm mới có thể theo đuổi nghề này.

Leni Klum là kết quả mối tình ngắn ngủi giữa siêu mẫu Heidi Klum và doanh nhân giàu có người Italy Flavio Briatore, năm nay 72 tuổi. Flavio Briatore và Heidi Klum hẹn hò vào tháng 3/2003 và tới cuối năm đó, Heidi Klum báo tin cô đã mang thai. 

Ngay sau khi báo tin "bầu bí", Heidi đồng thời nói lời chia tay Flavio và cô nhanh chóng chuyển sang hẹn hò với ca sĩ Seal. Klum sinh con gái Leni vào tháng 5/2004 tại thành phố New York, Mỹ. Seal có mặt khi bạn gái sinh con và Heidi Klum tuyên bố, Briatore không liên quan đến cuộc đời của Leni. Seal là cha nuôi của con gái cô.

Con gái chân dài Heidi Klum van xin mẹ để được làm người mẫu - 1

Leni Klum (trái) và mẹ Heidi Klum (Ảnh: Getty Images).

Leni Klum hiện tại đã bước sang tuổi 18 và càng lớn càng xinh đẹp, quyến rũ. Cô gái trẻ đang nối nghiệp mẹ và có trong tay nhiều lời mời trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo.

Trả lời phỏng vấn, cô gái trẻ cho biết, cô thích theo nghề người mẫu nhưng mẹ cô đã ngăn cản không cho cô làm người mẫu khi còn nhỏ vì muốn cô có một tuổi thơ bình thường.

Leni Klum chia sẻ với tạp chí Rollacoaster rằng: "Năm 12 tuổi, tôi được mời chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hiệu Brandy Melville. Tôi rất thích nhãn hiệu này nên đã van xin mẹ cho tôi chụp hình quảng cáo nhưng mẹ tôi từ chối. Tôi đã hỏi mẹ là vì sao mẹ có thể làm người mẫu còn tôi thì không và mẹ nói, tôi còn quá trẻ.

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng van xin mẹ cho tôi làm công việc này và cuối cùng mẹ đã cho phép tôi làm người mẫu khi tôi bước sang tuổi 16, đó là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi".

Có mẹ là một trong những siêu mẫu hàng đầu nước Đức, một trong những "chân dài" được trả cát-sê cao nhất thế giới, Leni Klum thừa nhận, cô cảm thấy mình rất may mắn. 

Heidi Klum chụp ảnh thời trang cùng con gái Leni (Video: Entertainment Tonight).

"Mẹ cho tôi những lời khuyên tuyệt vời trong công việc của mình. Mẹ luôn nói với tôi rằng: "Hãy sống thật với chính mình và đừng để những gì người khác nói ảnh hưởng đến con hoặc thay đổi những gì con đang làm".

Ở tuổi 18, không chỉ là người mẫu đắt show, Leni còn ra mắt dòng thời trang của riêng mình tại tuần lễ thời trang Berlin, Đức. Leni nói: "Kể từ khi tôi mới 5 tuổi, tôi đã dành nhiều thời gian học làm người mẫu cùng với mẹ mỗi ngày. Tôi tập tư thế, bước đi và nhiều thứ khác một cách rất vui vẻ. 

Tôi đã đi cùng mẹ trong nhiều chuyến đi công việc của mẹ từ khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi chắc chắn rằng tôi đã sao chép một vài điều từ mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ thực sự huấn luyện tôi làm người mẫu. Tất nhiên mẹ cho tôi những lời khuyên nhưng giống như một người mẹ hơn là một người quản lý.

Trước khi tôi trình diễn cho Dolce & Gabbana ở Milan, Italy, mẹ muốn tôi luyện tập một chút nhưng tôi không muốn vì việc luyện tập có thể khiến tôi lo lắng hơn. Mẹ vẫn tin tưởng tôi và để tôi làm theo ý mình và đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi có gia đình tuyệt vời và những người bạn tốt xung quanh tôi, điều đó cho tôi sự tự tin để đưa ra những quyết định mà tôi cảm thấy là nó sẽ phù hợp với tôi".

Tháng 12 năm ngoái, khi trả lời phỏng vấn Heidi thừa nhận cô chặn các cơ hội làm người mẫu của con gái khi con còn nhỏ. Nữ giám khảo chương trình America's Got Talent cho biết cô làm vậy để bảo vệ quyền riêng tư của con gái.

Giờ đây khi con gái đã 18 tuổi và trở nên nổi tiếng, Heidi có cảm giác rất tự hào. Siêu mẫu U50 nói: "Tôi rất vui vì cuối cùng con tôi cũng đủ lớn và có thể làm công việc này. Tôi luôn nghĩ con bé còn quá trẻ. Tôi từng nghĩ không để bọn trẻ trở thành người công chúng. Nhưng khi con bé có thể lái ô tô năm 16 tuổi thì tôi nghĩ nó cũng có thể làm người mẫu nếu như đó là những gì nó thực sự muốn làm".

Con gái chân dài Heidi Klum van xin mẹ để được làm người mẫu - 2

Heidi Klum (trái) tự hào về con gái Leni Klum (Ảnh: Getty Images).

Heidi Klum nói thêm là cô đưa ra nhiều lời tư vấn, giúp đỡ con gái trong công việc. "Tôi đã giúp con bé thực hiện các giao dịch và con bé có nhiều công việc thú vị để làm. Nó đang làm những việc mà tôi luôn mơ ước khi còn trẻ. Tôi luôn nói với con rằng: "Dù làm gì thì cuối cùng con cũng phải cảm thấy hạnh phúc với chính mình. Đừng làm bất cứ điều gì con không muốn làm. Nói lời từ chối cũng không sao cả".

Klum chia sẻ rằng cô đã sẵn sàng để con gái tiếp bước mình và cảm thấy rất tự hào khi chứng kiến những thành công của con. "Đôi khi tôi nhìn thấy chính mình trong con bé bởi vì khi con bé ở trên phim trường, con bé thật sự giống tôi ngày xưa, ngốc nghếch và đáng yêu. Thật thú vị khi xem con chụp hình, quay phim. 

Với tư cách là một người mẹ, tôi muốn con mình có thể làm những gì nó muốn làm. Ngành công nghiệp thời trang rất tuyệt. Tôi yêu ngành này và tôi đã gắn với nó hơn 20 năm. Để làm công việc người mẫu, bạn phải di chuyển liên tục. Bạn phải là một người phụ nữ rất mạnh mẽ".

Heidi Klum cũng rất tự hào về những gì con gái mình đã làm được trong một thời gian ngắn. Cô nói: "Thật hạnh phúc khi nhìn thấy con vui vẻ như thế này. Với các bậc cha mẹ, cảm giác chung sẽ là lo lắng khi các con mới bước vào cuộc sống. Tuy nhiên tôi có cảm nhận là con gái tôi khá mạnh mẽ và con bé đang làm được tất cả những điều nó muốn làm".

Theo news.amomama.com