Siêu mẫu nội y Heidi Klum tiết lộ chi hàng triệu đô mua bảo hiểm chân

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Heidi Klum - Một trong những siêu mẫu Đức nổi tiếng nhất thế giới vừa tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ là cô chi 2 triệu USD để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình.

Heidi Klum sinh năm 1973, cao 1,76 m là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà sản xuất và nữ doanh nhân đình đám nước Đức. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí áo tắm hàng đầu nước Mỹ Sports Illustrated và là người mẫu Đức đầu tiên trở thành thiên thần của hãng Victoria's Secret.

Không chỉ là người mẫu, Heidi Klum còn là người dẫn chương trình kiêm giám khảo của cuộc thi Germany's Next Top Model và chương trình truyền hình thực tế Project Runway. Heidi Klum từng được đề cử sáu giải Emmy và người đẹp hiện sở hữu khối tài sản ước chừng 160 triệu USD. 

Heidi Klum rực rỡ váy đỏ (Video: MaximoTV).

Mới đây, Heidi Klum đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ. Người đẹp gây bất ngờ khi tiết lộ cô chi 2 triệu USD mua bảo hiểm cho đôi chân của mình trong đó một chân của cô ấy được bảo hiểm với số tiền cao hơn chân kia.

Người mẫu 48 tuổi chia sẻ: "Khi tôi còn bé, tôi đã bị ngã vào kính và vì thế một chân của tôi có vết sẹo lớn. Lúc này thì tôi đã xịt rất nhiều kem làm nâu da lên chân và vì thế bạn không nhìn thấy vết sẹo đó".

Siêu mẫu nội y Heidi Klum tiết lộ chi hàng triệu đô mua bảo hiểm chân - 1

Heidi Klum trình diễn cho Victoria's Secret (Ảnh: Getty Images).

Heidi Klum ở tuổi 48 đang là bà mẹ của bốn người con gồm con gái lớn Leni, 17 tuổi, kết quả mối tình với doanh nhân Flavio Briatore và Lou, 12 tuổi, Johan, 15 tuổi, Henry, 16 tuổi (ba người con với chồng cũ Seal).

Năm 2019, siêu mẫu người Đức kết hôn với người chồng thứ ba, rocker Tom Kaulitz, 32 tuổi. Cặp đôi tổ chức hai đám cưới sang trọng sau hơn một năm hẹn hò. Siêu mẫu U50 đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng kém 16 tuổi.

Người đẹp tóc vàng tâm sự, chồng trẻ của cô là ông bố dượng tuyệt vời đối với bốn người con riêng của vợ. "Tôi tin chắc rằng không dễ dàng gì để bước vào một gia đình có bốn đứa con đã lớn. Chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn nếu bọn trẻ còn nhỏ dù là mỗi lứa tuổi đều đi kèm với những thách thức của nó".

Heidi Klum quyến rũ dự sự kiện (Video: MaximoTV).

Heidi Klum tâm sự rằng cô muốn các con có được niềm vui trong bất kỳ công việc nào mà chúng lựa chọn trong tương lai, ví như con gái cô - Leni đang nối nghiệp mẹ và trở thành một người mẫu.

Klum nói: "Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi Leni không cố gắng trở thành bản sao của tôi. Con gái tôi không cố gắng trở thành một người khác. Con tôi thấp hơn chuẩn của người mẫu thông thường nhưng con bé vẫn làm chủ được tất cả. Con gái tôi được chụp ảnh, quay phim rất nhiều từ khi còn bé, vì vậy Leni coi máy ảnh như một người bạn chứ không phải kẻ thù của mình. Tôi luôn cảm nhận được là con gái tôi diễn rất dễ dàng trước ống kính và luôn có khoảng thời gian vui vẻ khi làm việc".

Siêu mẫu nội y Heidi Klum tiết lộ chi hàng triệu đô mua bảo hiểm chân - 2

Heidi Klum chi 2 triệu USD mua bảo hiểm đôi chân của mình (Ảnh: Getty Images).

Dù đã cận kề tuổi ngũ tuần nhưng Heidi Klum luôn xinh đẹp và trẻ trung hơn tuổi thật. Cô chia sẻ rằng, cô luôn muốn có một cuộc sống vui vẻ bởi mỗi người chỉ sống một lần. "Chúng ta chỉ sống có một cuộc đời mà thôi, hãy làm cho nó vui vẻ. Bạn đừng để tới khi 70 hay 80 tuổi và nghĩ: "Ước gì khi đó mình đã làm điều ấy". Hãy làm mọi thứ mà bạn muốn được làm và làm những thứ khiến bạn thực sự cảm thấy vui vẻ".

Luôn luôn tràn đầy năng lượng, Heidi Klum cho biết, cô muốn truyền thông điệp về sự tự tin cho các con của mình. "Thành thật mà nói, tôi luôn là người khá tự tin. Tôi nghĩ vì tôi đã nhảy múa trong suốt 15 năm. Tôi học khiêu vũ từ khi tôi còn rất trẻ. Con gái tôi - Leni bây giờ cũng đang làm điều tương tự. Con bé khiêu vũ ba lần một tuần. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên tự tin hơn. Bạn đôi khi phải thúc đẩy bản thân nhiều hơn một chút".

Nói về những bí quyết để giữ dáng vóc và vẻ ngoài trẻ trung, Heidi Klum tiết lộ, cô thường lắc vòng, chạy bộ và bơi 20 vòng quanh bể bơi mỗi ngày thay cho việc tới phòng tập thể dục. Ngoài ra, việc Heidi phải chăm sóc cho bốn đứa con từ khi chúng còn bé cũng giúp cô tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

"Tôi vận động rất nhiều khi trong nhà có bốn đứa trẻ, hai con chó và một con mèo. Tôi rất thích mỗi khi có nhiều thời gian ở nhà với gia đình của mình. Tôi cùng các con vẽ tranh trong vườn để giúp chúng không vào mạng Internet quá nhiều. Ngoài ra, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, tôi đã bắt đầu trồng rau trong vườn nhà mình. Nhìn thấy những quả bí lớn lên thật sự rất vui. Tôi cũng nấu ăn hàng ngày để cả nhà có thực đơn lành mạnh, tốt hơn cho sức khỏe".

Theo www.dailymail.co.uk