Cổ Cự Cơ chấp nhận "thất nghiệp" 2 năm, ở nhà làm "bố bỉm sữa" ở tuổi 49

Mi Vân

(Dân trí) - Trong lần chia sẻ gần nhất, nam diễn viên của "Tân dòng sông ly biệt" cho biết, anh đã ngưng hoạt động nghệ thuật gần hai năm nay vì dịch Covid-19 và cũng là cách để bảo vệ an toàn cho vợ con.

Cổ Cự Cơ là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông. Ngoại hình điển trai, thư sinh giúp Cổ Cự Cơ có một lượng người hâm mộ nữ không nhỏ. Giọng hát trầm lắng của nam nghệ sĩ cũng rất được yêu thích và giúp anh mang về nhiều giải thưởng danh giá như MTV Asia Awards 2008, RTHK Top 10 Gold Songs Awards, Hong Kong TVB8 Awards…

Anh còn được khán giả yêu mến khi góp mặt trong các phim như Tân dòng sông ly biệt, Lực lượng chống lừa đảo, Hoàn châu cách cách 3… Năm 2014, Cổ Cự Cơ đăng ký kết hôn với nữ trợ lý Trần Ánh Tuyết và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2015 trong sự chúc phúc của đồng nghiệp. 

Cổ Cự Cơ chấp nhận thất nghiệp 2 năm, ở nhà làm bố bỉm sữa ở tuổi 49 - 1

Cổ Cự Cơ và vợ - Trần Ánh Tuyết hò hẹn gần 17 năm trong bí mật trước khi công khai mối quan hệ và về chung một nhà. 

Được biết, "bà xã" hơn nam nghệ sĩ 4 tuổi và là trợ lý lâu năm của Cổ Cự Cơ. Hai người hẹn hò 17 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Dù giấu kín bạn gái gần 17 năm nhưng khi công khai, Cổ Cự Cơ vẫn được người hâm mộ khen là người đàn ông chung thủy hiếm hoi của làng giải trí.

Đa tài, giàu có và nhiều khán giả hâm mộ nhưng Cổ Cự Cơ chỉ có duy nhất một người bạn gái, sau này là vợ anh - Trần Ánh Tuyết gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí đầy cám dỗ. Để thể hiện lòng biết ơn và trân trọng sự hi sinh của vợ, Cự Cơ đã chuyển hết tài sản khổng lồ của mình để vợ quản lý khi hai người về chung một nhà. 

Sau đám cưới, nam ca sĩ 49 tuổi mở một cửa hàng kinh doanh ẩm thực và để vợ làm bà chủ. Hai vợ chồng Cổ Cự Cơ sống rất kín tiếng. Cuối năm 2019, sau 5 năm về chung một nhà, vợ chồng nam nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Cổ Cự Cơ chấp nhận thất nghiệp 2 năm, ở nhà làm bố bỉm sữa ở tuổi 49 - 2

Sau 6 năm chung sống, cặp đôi đã có một cậu con trai đáng yêu, hiện được gần 2 tuổi. 

Khi công bố tin vui về con mới chào đời, hàng ngàn người hâm mộ đã để lại bình luận chúc phúc cho vợ chồng Cổ Cự Cơ. Gần hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cổ Cự Cơ đã tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết, anh muốn dành thời gian bên cậu con trai nhỏ và đặc biệt "tổ ấm" của mình.

Cổ Cự Cơ là một người đàn ông ấm áp và luôn chăm lo cho vợ con. Nam diễn viên từng thể hiện sự xót xa khi vợ mang thai và sinh nở con đầu lòng khi đã ngoài 50 tuổi. Do vậy, anh muốn dành thời gian ở nhà, đỡ đần vợ và cũng là quãng thời gian quý giá gắn kết gia đình.

Trở thành ông bố bỉm sữa thực thụ, Cổ Cự Cơ vui vẻ học ẵm bế, thay bỉm, cho con ăn giúp vợ, vui đùa cùng con trai. Trong những hình ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, ngôi sao 49 tuổi xuất hiện với hình ảnh giản dị bên con trai.

Cổ Cự Cơ chấp nhận thất nghiệp 2 năm, ở nhà làm bố bỉm sữa ở tuổi 49 - 3

Cổ Cự Cơ từng có sự kết đôi ngọt ngào với Triệu Vy trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt". 

Ngôi sao nổi tiếng cho biết, vì dịch bệnh phức tạp và nguy hiểm nên anh và vợ hầu như không ra khỏi nhà. Tất cả đồ dùng đều được mua trực tuyến và đảm bảo khử trùng thật kỹ khi tới nhà.

Thay vì tới nhà hàng ăn uống vào những dịp lễ tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, Cổ Cự Cơ và vợ quyết định tổ chức tại nhà và chỉ có sự tham gia của ba thành viên trong gia đình. Nam diễn viên hiếm khi đưa con trai ra ngoài, bản thân anh cũng cắt bỏ lịch gặp gỡ, tụ tập bạn bè vì sợ nhiễm bệnh.

Cuộc sống của nam diễn viên chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng Cổ Cự Cơ khẳng định, quãng thời gian vừa qua là những ngày tháng đẹp, ngọt ngào với cả gia đình. Thu nhập chính của anh thời gian qua là từ việc kinh doanh thời trang. 

Cổ Cự Cơ chấp nhận thất nghiệp 2 năm, ở nhà làm bố bỉm sữa ở tuổi 49 - 4

Gần 2 năm qua, Cổ Cự Cơ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc cậu con trai nhỏ. 

Cổ Cự Cơ chấp nhận thất nghiệp 2 năm, ở nhà làm bố bỉm sữa ở tuổi 49 - 5

Nam diễn viên giải thích, anh lựa chọn ở nhà để đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là cậu con trai nhỏ. 

Cổ Cự Cơ thừa nhận, vợ chồng anh bắt đầu làm mẹ khi không còn trẻ và khá vất vả nhưng cả hai đều đồng lòng và hạnh phúc khi chứng kiến con trưởng thành mỗi ngày. Trên trang cá nhân của Cổ Cự Cơ ngập tràn hình ảnh và video của con trai, ghi lại từng hành trình trưởng thành của cậu bé.

Vào ngày 31/12 sắp tới, sau gần hai năm "ở ẩn", Cổ Cự Cơ sẽ xuất hiện trong một chương trình ca nhạc lớn được đầu tư gần 30 triệu nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) tại Hồng Kông. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà anh tham gia trong vòng 2 năm gần đây.

Cổ Cự Cơ và Triệu Vy thể hiện "Biệt Khúc Chờ Nhau"