Chồng mới cưới đã đợi 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên

Mi Vân

(Dân trí) - Quyết định tái hôn của Từ Hy Viên sau gần 4 tháng thông báo ly hôn chồng cũ đang là tâm điểm bàn tán của truyền thông Hoa ngữ. Nữ diễn viên gọi cuộc hôn nhân mới là định mệnh.

Ngày 8/3, Từ Hy Viên và chồng mới cưới của cô, nam nghệ sĩ Hàn Quốc Koo Jun Yup, đều thông báo kết hôn trên mạng xã hội. Theo nam nghệ sĩ người Hàn Quốc, Từ Hy Viên và anh quen nhau từ hơn 20 năm trước, từng có một năm yêu đương. Song, do lịch trình làm việc và khoảng cách địa lý, họ buộc phải chia tay.

Sau khi hay tin Từ Hy Viên ly hôn thiếu gia Uông Tiểu Phi vào tháng 11/2021, Koo Jun Yup đã chủ động liên lạc với người đẹp xứ Đài. Sau hơn hai chục năm, Từ Hy Viên và bạn trai cũ quyết định "yêu lại từ đầu" và tiến tới hôn nhân.

Chồng mới cưới đã đợi 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên - 1

Từ Hy Viên tái hôn ở tuổi 46 (Ảnh: Sina).

Theo Sina, sau khi đường ai nấy đi với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021, Từ Hy Viên ở ẩn nhiều tháng qua, không vướng ồn ào tình cảm. Do vậy, việc cô bất ngờ thông báo kết hôn khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đều choáng váng. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng trong khi nhiều người chúc phúc cho người đẹp 46 tuổi.

Trả lời phỏng vấn tờ TV Daily (Hàn Quốc), Koo Jun Yup cho hay anh hạnh phúc và vui mừng khi cầu hôn thành công Từ Hy Viên. Nam nghệ sĩ so sánh chuyện tình yêu của anh và nữ diễn viên xứ Đài giống như "ngôn tình giữa đời thường".

Anh nói: "Hôn nhân của tôi và Từ Hy Viên như định mệnh. Chúng tôi tái hợp sau hơn 20 năm chỉ với một cuộc điện thoại". Koo Jun Yup cho biết, ban đầu anh liên lạc với Từ Hy Viên để hỏi thăm và động viên cô sau khi hay tin cô ly hôn. Song, cuộc điện thoại này đã giúp anh tìm lại người con gái trong mộng sau gần 24 năm xa cách.

Chồng mới cưới đã đợi 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên - 2

Koo Jun Yup đã chờ 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên (Ảnh: News1).

"Tôi không nghĩ Từ Hy Viên vẫn còn dùng số điện thoại cũ. Thật bất ngờ là cô ấy chưa quên tôi và chào hỏi tôi rất vui vẻ. Ngay khi nghe giọng nói của Từ Hy Viên, tôi như sống lại trong những ngày yêu đẹp đẽ hơn 20 năm về trước", nam ca sĩ chia sẻ.

Kể về màn cầu hôn, Koo Jun Yup hạnh phúc nói: "Tôi nói với cô ấy rằng: "Chúng ta hãy trở thành gia đình nhé, trước khi quá muộn". Tim tôi như muốn nổ tung khi cô ấy chấp nhận".

Nam nghệ sĩ xứ Hàn không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của hai người là nóng vội bởi cả hai đều trưởng thành, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện lập gia đình. Koo Jun Yup kể rằng, anh và Từ Hy Viên làm thủ tục kết hôn tại Hàn Quốc.

Thời điểm này, do dịch Covid-19, anh vẫn chưa thể sang Đài Loan đoàn tụ với vợ. Nam ca sĩ mong sớm bay sang Đài Loan, gặp gỡ gia đình nữ diễn viên và dành vài tháng hưởng tuần trăng mật tại quê hương của vợ.

Nữ diễn viên Từ Hy Viên cũng tin rằng, cuộc hôn nhân với Koo Jun Yup là sự sắp xếp của số phận. Chia sẻ với truyền thông xứ Đài, nữ diễn viên xinh đẹp thừa nhận, cô giấu gia đình chuyện tái hôn và người thân của cô chưa hề gặp gỡ Koo Jun Yup. Mọi thành viên trong gia đình chỉ mới hay về quyết định lập gia đình của nữ diễn viên vào tối 7/3.

Phản ứng của mọi người trong gia đình là ngỡ ngàng, choáng váng. Mẹ nữ diễn viên còn tức giận khi con gái không bàn bạc hay trò chuyện với bà về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi người đều hy vọng, nữ diễn viên sẽ có bến đỗ bình yên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Hai con riêng của nữ diễn viên cũng chấp nhận sự xuất hiện của bố dượng.

Chồng mới cưới đã đợi 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên - 3

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup quen nhau từ năm 1998 (Ảnh: Sohu).

Nữ diễn viên Vườn Sao Băng cho hay, cô và chồng sẽ không làm đám cưới hay sinh con chung. Nữ diễn viên hiện đã 46 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ để mang thai và sinh nở. Trước đó, khi mang thai và sinh hai con, cô cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Từ Hy Viên hạnh phúc khi Koo Jun Yup đồng cảm và không gây áp lực với vợ việc sinh nở.

"Tôi gặp anh ấy khi mới 20 tuổi. Dù không thể thành đôi, mối tình với Koo Jun Yup vẫn có ý nghĩa lớn trong cuộc đời tôi. Bây giờ chúng tôi gặp lại nhau. Tôi trân trọng anh ấy, trân trọng duyên phận được định mệnh sắp đặt lần nữa.

Sau khi bị ép chia tay hơn 20 năm trước, anh ấy đã sống độc thân cho đến lúc tôi ly hôn. Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, tôi có anh ấy bên cạnh. Vì vậy, tôi chấp nhận ở bên Koo Jun Yup khi được anh hỏi cưới. Tôi biết ơn vì chúng tôi đều can đảm theo đuổi hạnh phúc", Từ Hy Viên hạnh phúc thổ lộ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nam ca sĩ người Hàn Quốc thừa nhận, chuyện tình không thành với Từ Hy Viên từng khiến anh day dứt trong nhiều năm và không thể mở lòng yêu thương ai. Trong những năm qua, anh vẫn theo dõi thông tin về nữ diễn viên trên các phương tiện truyền thông và tới khi cô ly hôn, anh mới chủ động liên lạc.

Chồng mới cưới đã đợi 24 năm để cầu hôn Từ Hy Viên - 4

Từ Hy Viên thổ lộ, cô sẽ không sinh con dù tái hôn (Ảnh: News).

"Tôi luôn nhớ Từ Hy Viên và theo dõi mọi thông tin về cô ấy. Tôi từng day dứt vì phụ tình cô ấy và luôn muốn có cơ hội bù đắp, mang lại hạnh phúc cho cô ấy", nam ca sĩ sinh năm 1969 nói.

Từ Hy Viên là một nữ diễn viên tài năng, xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng của màn ảnh xứ Đài. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của cô khá lận đận.

Trước khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2010, Từ Hy Viên từng có chuyện tình gần 5 năm với nam ca sĩ kiêm diễn viên kém tuổi Châu Du Dân. Mối tình này cũng mang lại nhiều tổn thương cho nữ diễn viên họ Từ. Trước đó, cô từng hò hẹn với nam diễn viên Lâm Chính Long.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của cô với doanh nhân Uông Tiểu Phi cũng được vén màn sau khi nữ diễn viên công khai ly hôn. Trong hơn chục năm làm dâu của gia đình giàu có, nữ diễn viên chịu nhiều thiệt thòi và thiếu vắng tình yêu của chồng. Trước khi ly hôn, doanh nhân Uông Tiểu Phi không ít lần bị truyền thông bắt gặp ngoại tình hay có phát ngôn coi thường vợ.

Từ Hy Viên tham gia show truyền hình thực tế (Video: QQ).

Theo Sina/Ettoday