Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn

Mi Vân

(Dân trí) - Sáng 8/3, trên trang cá nhân, nữ diễn viên xinh đẹp Từ Hy Viên đã xác nhận tái hôn với người yêu cũ, nghệ sĩ Hàn Quốc - Koo Jun Yup. Cô mới ly hôn chồng đại gia vào cuối năm ngoái.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ người Hàn Quốc -  Koo Jun Yup (còn gọi là DJ Koo) đăng tải thông tin anh và Từ Hy Viên "yêu lại từ đầu" sau khi nữ diễn viên xác nhận ly hôn chồng vào cuối năm 2021. 

Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn - 1

Từ Hy Viên xác nhận tái hôn với người yêu cũ, Koo Jun Yup, vào ngày 8/3 (Ảnh: Sina).

Anh viết: "Tôi sắp kết hôn với người con gái tôi từng yêu 20 năm trước. Ngay khi biết tin cô ấy ly hôn, tôi tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Từ Hy Viên vẫn chưa đổi số. Vì vậy, chúng tôi có thể liên lạc với nhau lần nữa. Tôi không muốn lãng phí thời gian và đề nghị kết hôn, cô ấy cũng đồng ý. Hy vọng mọi người ủng hộ và chúc phúc".

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên họ Từ cũng chia sẻ: "Cuộc sống là vô thường, tôi trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại. Cảm ơn tất cả những gì tôi có được". Thông tin Từ Hy Viên bất ngờ tái hôn chỉ một thời gian ngắn sau khi cô xác nhận ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi đang gây xôn xao mạng xã hội Hoa ngữ.

Tháng 11 năm ngoái, Từ Hy Viên xác nhận chia tay doanh nhân Uông Tiểu Phi sau 10 năm chung sống và có hai con chung. Nữ diễn viên còn gửi lời chúc phúc chồng cũ và mong anh tìm được người con gái tốt hơn cô. 

Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn - 2

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup từng hò hẹn bí mật gần một năm vào năm 1998 (Ảnh: Sina).

Trước khi ly hôn, cặp đôi từng đối mặt với sóng gió hôn nhân và tin đồn thất thiệt gần một năm. Tháng 6/2021, Từ Hy Viên gây sốc khi tuyên bố với truyền thông cô dự định chia tay Uông Tiểu Phi. Trong gần 5 tháng, doanh nhân họ Uông nỗ lực hàn gắn quan hệ nhưng không thành công. Cuối cùng, họ kết thúc hôn nhân trong hòa bình và khẳng định sẽ cùng chăm sóc, nuôi dạy hai đứa con. 

Hiện, hai con của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên sống tại Đài Loan cùng nữ diễn viên. Hậu ly hôn, Từ Hy Viên sống kín tiếng, ít chia sẻ thông tin đời tư. Cũng có thông tin cho rằng, nữ diễn viên 46 tuổi đang rục rịch trở lại làng giải trí nhưng chưa tìm được dự án ưng ý. 

Trong vài tiếng qua, một số hình ảnh trong quá khứ của Từ Hy Viên và chồng mới cưới - Koo Jun Yup cũng được fan tìm lại và chia sẻ khắp mạng xã hội. 

Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn - 3

Hình ảnh hò hẹn trong quá khứ của cặp đôi được dân mạng chia sẻ lại (Ảnh: Sina).

Koo Jun Yup, sinh năm 1969, từng là thành viên của nhóm nhạc Clon. Anh và nhà sản xuất âm nhạc Maximite từng cùng sáng tác ca khúc Pick Me cho chương trình tuyển chọn thần tượng Produce 101. Tại Hàn Quốc, anh cũng là một gương mặt nổi tiếng. 

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup quen nhau khi ban nhạc Clon sang Đài Loan biểu diễn cách đây hơn 20 năm. Thời điểm đó, Từ Hy Viên là người dẫn chương trình, chưa trở thành diễn viên hay quá nổi tiếng. Họ được người quen trong giới giải trí giới thiệu và lập tức trúng tiếng sét ái tình.

Trên đài MBC (Hàn Quốc), Koo Jun Yup từng tiết lộ về mối tình của anh với nữ diễn viên Đài Loan. Anh cho biết, mình quen nữ diễn viên xinh đẹp vào năm 1998. Thời điểm hai người quen nhau, Koo Jun Yup đang là một nghệ sĩ thần tượng mới nên không công khai mối quan hệ để bảo vệ sự nghiệp. Mãi sau này, khi trở nên nổi tiếng, nam nghệ sĩ mới chia sẻ với công chúng chuyện tình bí mật. 

Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn - 4

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup đã đăng ký kết hôn vào đầu tháng 3/2022 (Ảnh: Sina).

Mối quan hệ của hai người kéo dài khoảng một năm và họ thường di chuyển giữa Đài Loan và Hàn Quốc để thăm nhau. Sau đó, vì lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý, họ mới chia tay. 

Koo Jun Yup khen Từ Hy Viên là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Trong mắt Koo Jun Yup, nữ diễn viên từng qua một lần đổ vỡ hôn nhân có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất là người sống tình cảm và có phần yếu đuối.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Koo Jun Yup và Từ Hy Viên đăng ký kết hôn vào đầu tháng 3. Koo Jun Yup chuẩn bị sang Đài Loan gặp Từ Hy Viên và dự định trở về quê nhà làm việc sau vài tháng hưởng tuần trăng mật. Cả hai không lên kế hoạch tổ chức đám cưới. 

Theo Sina