Chân dung hoa hậu thế giới hơn hai năm chưa tìm được người kế nhiệm

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Đăng quang hoa hậu thế giới đã hơn hai năm nhưng người đẹp Toni-Ann Singh vẫn chưa tìm được người kế nhiệm để trao lại vương miện cao quý.

Ngày 17/12, chỉ vài giờ trước khi chung kết hoa hậu thế giới diễn ra, ban tổ chức đã thông báo hoãn sự kiện này vì dịch bệnh Covid-19. Nhiều nguồn tin khẳng định, hàng loạt thí sinh tham gia thi hoa hậu năm nay, bà Julia Evelyn Morley, chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Thế giới 2019 Toni-Ann Singh cũng mắc Covid-19.

Phút đăng quang của Hoa hậu Thế giới 2019

Toni-Ann Singh sinh ngày 3 tháng 2 năm 1996, cao 1,67 m là hoa hậu người Jamaica đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019. Cô là người phụ nữ thứ tư đến từ Jamaica giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới và cô cũng là người "tại vị" lâu nhất trong lịch sử của cuộc thi hoa hậu này.

Chân dung hoa hậu thế giới hơn hai năm chưa tìm được người kế nhiệm - 1

Toni-Ann Singh đăng quang hoa hậu thế giới năm 2019.

Singh sinh ra ở vịnh Morant, Jamaica. Gia đình hoa hậu di cư đến Mỹ khi Singh 9 tuổi. Người đẹp từng theo học đại học bang Florida, Mỹ và tốt nghiệp với bằng về nghiên cứu phụ nữ và tâm lý học.  

Năm 2019, người đẹp tham gia cuộc thi hoa hậu Jamaica và giành được danh hiệu cao nhất để đại diện Jamaica tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019. 

Hoa hậu thế giới khoe giọng hát

Người đẹp da màu đến London, Anh quốc vào tháng 11 năm 2019 để tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trong các phần thi phụ, cô lọt vào top 40 của phần thi Top Model và giành chiến thắng trong phần thi tài năng.

Trong đêm chung kết, Toni-Ann Singh nhận được câu hỏi ứng xử: "Vì sao bạn nghĩ mình xứng đáng giành vương miện hoa hậu?", Toni đã trả lời rất ấn tượng rằng: "Tôi nghĩ mình đại diện cho một điều gì đó đặc biệt... một thế hệ phụ nữ đang nỗ lực thay đổi thế giới. Tôi không coi mình giỏi hơn bất kỳ cô gái nào khác trên sân khấu này nhưng tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho phụ nữ và muốn đảm bảo rằng họ đã có những cơ hội giống như tôi đã có, đó là điều khiến tôi trở nên khác biệt".

Chân dung hoa hậu thế giới hơn hai năm chưa tìm được người kế nhiệm - 2

Hiện tại cô vẫn chưa thể trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Vào cuối sự kiện, Toni-Ann Singh đã được xướng tên với ngôi vị cao nhất và được hoa hậu thế giới Vanessa Ponce của Mexico trao vương miện cao quý. Với chiến thắng của mình, Singh trở thành người phụ nữ Jamaica thứ tư giành được danh hiệu này.

Toni Ann Singh trình diễn tại cuộc thi hoa hậu Indonesia 2020

Sau khi đăng quang hoa hậu thế giới 2019, Toni-Ann Singh đã có nhiều hoạt động xã hội và từ thiện rất tích cực. Người đẹp cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới. Cô nói: "Tôi nỗ lực vì sự bình đẳng của hai giới. Tôi tin rằng mọi người chúng ta nên được trao các quyền và cơ hội như nhau". Người đẹp cũng tuyên bố cô ủng hộ các cô gái trẻ theo đuổi tới cùng đam mê và mơ ước của mình. 

Năm ngoái, cuộc thi hoa hậu thế giới không thể tổ chức do dịch bệnh và năm nay, đêm chung kết cũng hủy vào phút chót vì nhiều người đẹp mắc Covid-19. Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới thông báo sẽ tổ chức đêm chung kết trong vòng 90 ngày tới tại Puerto Rico. Vậy là đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi Toni-Ann Singh đăng quang hoa hậu thế giới, cô vẫn chưa thể tìm được người kế nhiệm để trao lại vương miện.