Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Phương Nhung

(Dân trí) - Ngọc Châu đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với nhiều lợi thế. Cô từng đạt Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019.

Câu hỏi ứng xử chung mà Ban Giám khảo đưa ra cho Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có nội dung như sau: "Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?".

Trong lúc thí sinh đầu tiên trả lời, hai thí sinh còn lại được đeo tai nghe cách âm để đảm bảo không biết trước câu hỏi.

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 1

Đúng như phiên bản Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, khi Thảo Nhi trả lời câu hỏi ứng xử, Ngọc Châu và Thủy Tiên được đeo tai nghe cách âm (Ảnh: Hoàng Giám).

Nguyễn Thị Ngọc Châu, cô gái đến từ Tây Ninh đã phản xạ nhanh, trình bày dõng dạc câu trả lời của mình: "Trong 5 năm tới, Ngọc Châu vẫn sẽ là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình là mang đến những điều kiện đầy đủ về y tế, giáo dục, tình cảm cho trẻ em. Xin cảm ơn ạ".

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Thực hiện: Dương Vũ).

Sở hữu nhan sắc chín muồi, kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Ngọc Châu đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với nhiều lợi thế. Cô từng giành ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019.

Ngoài kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp, cô còn là gương mặt quen của sàn diễn thời trang và khả năng giao tiếp tốt.

Vì thế, cô luôn nằm trong danh sách những ứng viên "nặng ký" của chương trình. Tuy nhiên, Ngọc Châu chia sẻ, cô không "ngủ quên trên chiến thắng" mà luyện tập hết mình vì năm nay sân chơi nhan sắc có rất nhiều thí sinh tiềm năng.

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 2

Ngọc Châu cam kết tiếp nối hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và một đôi tay sẵn sàng hành động (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong quá trình tham gia cuộc thi năm nay, Ngọc Châu từng nhận được câu hỏi của giám khảo Võ Hoàng Yến về việc vẫn đi thi dù đã có nhiều danh hiệu.

Ngọc Châu cho hay: "Mỗi cuộc thi em tham gia có tiêu chí khác nhau. Tâm thế của em là chấp nhận mọi thứ. Em muốn thử thách bản thân nhiều hơn, bước ra khỏi vùng an toàn". Và với việc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu minh chứng không gì là không thể. 

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 3

Gương mặt đã "cũ" tại đấu trường nhan sắc Việt không phải rào cản để Ngọc Châu chạm đến giấc mơ của mình (Ảnh: Hữu Khoa).

Tân Á hậu 1 Lê Thảo Nhi chính là người đầu tiên thi ứng xử Top 3. "5 năm trước, Nhi là học sinh thi đại học bình thường nhưng 5 năm sau, Nhi đã đạt được những đam mê mà bản thân mong muốn. Vì Nhi tự tin và không bao giờ bỏ cuộc. Trong 5 năm tới, Nhi vẫn sẽ làm những gì mình đang làm, truyền cảm hứng tới những người trẻ về lối sống tích cực, tự tin và độc lập", Lê Thảo Nhi bày tỏ quan điểm.

Lê Thảo Nhi (tên thường gọi Thảo Nhi Lê) sinh ra và lớn lên tại Đức. Sau khi tốt nghiệp ngành thời trang tại Đức, người đẹp quyết định trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp.

Thảo Nhi có thể sử dụng tiếng Đức, tiếng Anh thành thạo, tuy nhiên khả năng nói tiếng mẹ đẻ của cô chưa thuần thục. Phần thi của Á hậu 1 bị nhận xét mắc lỗi diễn đạt, lủng củng câu từ...

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 4

Thảo Nhi nói: "5 năm tới, Nhi vẫn sẽ làm những gì mình đang làm, truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ luôn luôn sống tích cực, tự tin và độc lập" (Ảnh: Hoàng Giám).

Cô còn được biết đến là bạn gái cũ của Huy Trần. Thảo Nhi Lê từng xuất hiện với Huy Trần trong chương trình truyền hình "Người ấy là ai". 

Cô không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại và nóng bỏng mà còn sở hữu cuộc sống sang chảnh. Cô từng 2 lần lọt Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới (năm 2020 và 2021) do TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ bình chọn.

Trên vlog của mình, Thảo Nhi nói về quyết định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: "27 tuổi là năm cuối cùng tôi có thể tham gia được cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhi nghĩ 27 tuổi chỉ là một con số, không quan trọng bao nhiêu tuổi.

Quan trọng là đến tuổi hiện tại, với những trải nghiệm, kiến thức Nhi có, Nhi sẵn sàng tham gia cuộc thi này. Nhi tự tin nên Nhi nghĩ không phải vấn đề, hạn chế trong cuộc sống của Nhi".

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 5

"Về chiều cao thì Nhi nghĩ không quan trọng mình cao bao nhiêu, da màu nào, đến từ đâu mà quan trọng là mình có thần thái và niềm tin sẽ làm được điều đó", Thảo Nhi từng bày tỏ quan điểm khi có nhiều người tranh cãi về chiều cao hạn chế của cô (Ảnh: Anh Tú).

"Về chiều cao thì Nhi nghĩ không quan trọng mình cao bao nhiêu, da màu nào, đến từ đâu mà quan trọng là mình có thần thái và niềm tin sẽ làm được điều đó. Nhi đến cuộc thi Hoa hậu này bằng nhiều sự tự tin và sự ủng hộ từ bạn bè, người theo dõi. Nhi hy vọng năng lượng tích cực đó Nhi có thể đi xa nhất có thể", Thảo Nhi cho hay.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên - cô gái giành danh hiệu Á hậu 2 đã trả lời câu hỏi chung dành cho Top 3 như sau: "Quyết tâm là một trong những đặc điểm giúp tôi vượt qua khó khăn và có thể đứng được trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Cho dù 5 hay 10 năm nữa, Tiên vẫn luôn dặn dò bản thân phải luôn quyết tâm, hết mình, luôn luôn cống hiến, phải là một người có ích và luôn hết lòng vì cộng đồng. Và Tiên mong muốn rằng, mình có thể truyền được nguồn năng lượng, cảm hứng đến với các cô gái. Hãy tự tin, hãy can đảm, và hãy là chính bạn".

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 6

"Cho dù 5 hay 10 năm nữa, Tiên vẫn luôn dặn dò bản thân phải luôn quyết tâm, hết mình, luôn luôn cống hiến", Huỳnh Phạm Thủy Tiên trả lời ứng xử (Ảnh: Anh Tú).

Thủy Tiên được nhiều người biết tới bởi câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình giảm cân đầy nghị lực. Cô từng nặng 90 kg, bị miệt thị ngoại hình và đã can đảm thay đổi.

Khi chia sẻ về hành trình giảm cân, Thủy Tiên thể hiện tuyên ngôn rằng cô: "Mong muốn tất cả những người phụ nữ ngày nay hãy luôn luôn tiến bước, vượt qua các rào cản của sự tự ti".

Trong quá trình giảm cân, Thủy Tiên từng trải qua chứng rối loạn ăn uống dẫn tới sụt cân quá đà, thậm chí chỉ trong một năm rưỡi cô giảm tới 32 kg. Sau đó, Thủy Tiên đã tìm được cách duy trì cân nặng nhờ lối sống lành mạnh, ăn uống và tập luyện hợp lý.

Câu trả lời ứng xử đưa Ngọc Châu trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 7

Thủy Tiên từng nặng 90 kg và đã can đảm thay đổi (Ảnh: Ban Tổ chức và nhân vật cung cấp).

Cô kết hợp chơi nhiều môn thể thao như cầu lông, tập gym và có chế độ ăn uống lành mạnh. Hiện tại, Thủy Tiên có số đo ba vòng gợi cảm 85 - 61 - 96 cm và hình thể cân đối.

Hiện, cô đã tốt nghiệp ngành Kinh tế của Đại học Ngoại thương. Trước đó, cô thi Hoa hậu Việt Nam 2018, giành giải "Người đẹp Thể thao" và vào Top 10.