Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

B.Phương

(Dân trí) - Đúng như dự đoán của nhiều người, Ngọc Châu tỏa sáng trong đêm chung kết và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Sau một năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại với chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", truyền thông điệp về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống hiện đại.

Trải qua quá trình rèn luyện trong chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phát sóng từ tháng 4, các thí sinh đã được thử thách, thể hiện bản thân với các phần thi như trình diễn, phỏng vấn, hoạt động xã hội… để lựa chọn top 41 thí sinh xuất sắc nhất tiến vào bán kết - chung kết. 

Một số gương mặt được đánh giá cao và nhận nhiều sự yêu thích của khán giả như: Thảo Nhi, Ngọc Châu, Thủy Tiên , Hoàng Phương

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 1

Các thí sinh tỏa sáng tại bán kết hôm 21/6 (Ảnh: Hoàng Giám).

Đêm chung kết diễn ra tối 25/6 do MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền dẫn dắt. Á hậu Kim Duyên đảm nhận vị trí MC hậu trường. Sân khấu lấy ý tưởng từ chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", lồng ghép chữ V (Việt Nam) và W (Woman: Phụ nữ).

Ban giám khảo đêm thi gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ Nhân trắc học Lê Diệp Linh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My và Hoa hậu H'Hen Niê.

Các người đẹp quốc tế cũng xuất hiện trong vai trò "cầm cân nảy mực" ở đêm chung kết như: Harnaaz Kaur Sandhu - Miss Universe 2021, Catriona Gray - Miss Universe 2018, Natalie Glebova - Miss Universe 2005. 

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - 2

Đêm chung kết hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu (Ảnh: Hoàng Giám).

Trong đêm chung kết, các thí sinh có màn đồng diễn trước khi công bố top 16. Sau đó, các người đẹp lần lượt trải qua những phần thi: Trình diễn bikini, trang phục dạ hội và chọn ra top 5, top 3 ứng xử. Đặc biệt, thí sinh sẽ trả lời bằng tiếng Anh. 

Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, còn Á hậu nhận được 150 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng khác.