"Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD

Mi Vân

(Dân trí) - Mức thù lao của "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm cho một dự án điện ảnh cách đây bốn năm khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Cát sê của hai diễn viên chính trong phim Cực khách giang hồ là Cảnh Điềm và Lý Trị Đình bị lộ khi nhà sản xuất và nhà đầu tư phim vướng vào kiện tụng. Được biết, vì vụ kiện kéo dài gần 4 năm qua, Cực khách giang hồ chưa thể hoàn tất hậu kỳ và lên sóng đúng kế hoạch.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 1

Cảnh Điềm từng nhận mức cát sê hơn 12 triệu USD cho vai diễn trong Bộ phim Cực khách giang hồ.

Mới đây, theo phán quyết của tòa án dân sự tỉnh An Huy, phía nhà đầu tư phim Cực khách giang hồ phải chi trả cho nữ chính của phim - Cảnh Điềm và nam chính - Lý Trị Đình lần lượt 80 triệu NDT (hơn 12,3 triệu USD) và 50 triệu NDT sau thuế. 

Mức cát sê này của Cảnh Điềm được đánh giá là rất cao so với mặt bằng nghệ sĩ khi đó. Mức thù lao này khiến khán giả tranh cãi vì cho rằng không xứng với năng lực diễn xuất của Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm đóng phim từ năm 16 - 17 tuổi nhưng phải mất hơn chục năm, nữ diễn viên mới tạm thoát khỏi các mác bình hoa di động. Ngoài việc sở hữu ngoại hình đẹp, ăn hình và được hậu thuẫn, tạo điều kiện tham gia các dự án quy mô lớn, Cảnh Điềm chưa bao giờ được đánh giá là một diễn viên tài năng, có khả năng diễn xuất đa dạng.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 2

Cảnh Điềm và Lý Trị Đình kết đôi trong Bộ phim Cực khách giang hồ. Phim chưa thể lên sóng vì mâu thuẫn giữa nhà sản xuất và nhà đầu tư. 

Cảnh Điềm từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh quốc tế như Trường Thành, Kong: Đảo đầu lâuPacific Rim 2 (Đại chiến Thái Bình Dương: Trỗi dậy). Song, diễn xuất của mỹ nhân Bắc Kinh đều bị chê bai thảm hại và doanh thu các phim này đều không đạt như mong đợi. Do vậy, mỹ nhân sinh năm 1988 bị khán giả gắn mác "bình hoa di động" hay "thuốc độc phòng vé" trong nhiều năm.

Đầu năm 2021, cô góp mặt trong dự án phim truyền hình Tư Đằng, hợp tác cùng Trương Bân Bân và được đánh giá có tiến bộ trong diễn xuất. Bên cạnh câu chuyện phim có tính xuyên không hấp dẫn, cảnh quay lãng mạn và tạo hình đẹp như mộng của Cảnh Điềm, sự tương tác ăn ý giữa cô và Trương Bân Bân khiến fan bất ngờ.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 3

Cảnh Điềm đóng phim từ năm 16-17 tuổi nhưng diễn xuất của cô chưa được đánh giá cao. 

Sau thành công của Tư Đằng, sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm khá rộng mở và cô cũng được truyền thông quan tâm. Nhiều khán giả khuyên mỹ nhân sinh năm 1988 nên tập trung cho mảng phim truyền hình thay vì "cố đấm ăn xôi" trong các dự án điện ảnh.

Khi cát sê của Cảnh Điềm từ 4 năm trước được hé lộ, cộng đồng mạng đã "nhao nhao" bàn tán. Một người sử dụng mạng bình luận: "Một dân văn phòng bình thường một năm thu nhập 120 nghìn NDT. Vậy thì hơn 600 năm không chi gì, người ta mới kiếm được 80 triệu NDT như Cảnh Điềm".

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 4

Năm 2021, Cảnh Điềm thể hiện bước tiến mới trong sự nghiệp khi thể hiện ấn tượng trong Tư Đằng. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 5

Sau Tư Đằng, Cảnh Điểm được quan tâm hơn và cơ hội đóng phim cũng nhiều hơn. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 6

Nữ diễn viên mong muốn thoát mác "thuốc độc phòng vé".

Cảnh Điềm xinh đẹp hóa thân thành cô dâu

Cát sê ngất ngưởng của giới nghệ sĩ Trung Quốc 

Trong giai đoạn trước năm 2018, khi chính sách quản lý cát-sê của giới nghệ sĩ Trung Quốc chưa được công bố, những ngôi sao hạng A của Trung Quốc có thể nhận được những khoản thù lao hậu hĩnh, thậm chí là "trên mây".

Ví dụ như "nữ hoàng màn ảnh nhỏ" Tôn Lệ từng được trả 80 triệu NDT cho một vai diễn trên truyền hình.

Hoa đán 8X nổi tiếng như Dương Mịch, Angelababy cũng được trả thù lao lần lượt là 12 triệu USD và hơn 11 triệu USD cho mỗi tác phẩm dù cả hai đều không được giới chuyên môn đánh giá xuất sắc về diễn xuất.

Hoắc Kiến Hoa từng bỏ túi hơn 10 triệu USD còn Châu Tấn nhận được số tiền gần 15 triệu USD trong Hậu cung Như Ý truyện.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 7

Trịnh Sảng nhận mức lương gần 2,1 triệu NDT mỗi ngày khi tham gia dự án Tân thiến nữ u hồn.

Theo tờ Bắc Kinh Nhật báo, Triệu Vy và Thư Kỳ từng nhận mức thù lao 7 triệu USD/mùa khi tham gia show truyền hình thực tế Nhà hàng Trung Hoa. "Mỹ nhân trẻ mãi không già" Lâm Thanh Hà cũng bỏ túi 34 triệu USD trong chương trình Thần tượng đến rồi.

Nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng của 30 chưa phải là hết từng nhận thù lao 12,5 triệu USD vào năm 2017 trong khi cát sê đóng phim của Phạm Băng Băng trước khi bị phong sát vì trốn thuế là 60 triệu NDT.

Gần đây, Trịnh Sảng bị phát hiện nhận lương gần 2,1 triệu NDT mỗi ngày khi tham gia dự án Tân thiến nữ u hồn còn nam thần tượng Ngô Diệc Phàm thu về 80 triệu NDT cho một show truyền hình.

Cát sê của nghệ sĩ phụ thuộc vào danh tiếng và độ yêu thích của khán giả dành cho họ, hơn là dựa trên năng lực tự thân hay tài năng.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 8

Châu Tấn được cho rằng nhận được số tiền gần 15 triệu USD trong Hậu cung Như Ý truyện.

Tháng 6 vừa rồi, Sina đăng tải bảng thống kê phụ phí dự sự kiện cao ngất ngưởng của 16 nghệ sĩ Hoa ngữ tại sự kiện Instyle Best Beauty Buys. Con số cao nhất một ngôi sao được trả cho tổng chi phí trang điểm, làm tóc, ăn uống và phương tiện đi lại lên đến 45.000 USD.

Trong đó, chỉ tính riêng phí làm tóc và trang điểm cho nghệ sĩ dao động từ 1.300 - 6.500 USD. Trương Bá Chi là nữ diễn viên được trả phí làm đẹp cao nhất 6.500 USD cho 3 tiếng xuất hiện trước công chúng.

Với nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc, tại các sự kiện, họ thường mang theo 4-6 nhân viên hậu trường và mỗi người sẽ nhận khoảng 130 USD. Nghệ sĩ cũng yêu cầu ở khách sạn 5 sao, xe đưa đón tiện nghi và chi phí ăn uống của họ không được dưới mức 260 USD. Tiền cát sê tham dự sự kiện của nghệ sĩ thu về sau khi trừ thuế có thể lên đến con số hàng trăm nghìn USD.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nhận cát sê hơn 12 triệu USD - 9

Trước scandal trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có mức cát-sê cao và tiền công của cô được tính theo phút. 

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị điều tra vì bê bối tài chính và nhận án phạt 130 triệu USD. Nữ diễn viên bị vạch trần thủ đoạn sử dụng "hợp đồng âm dương" cho cùng một bộ phim để ngụy trang cho khoản cát sê 60 triệu nhân dân tệ.

Ngay sau đó, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh  và Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) đã ban hành quy định siết chặt thu nhập của diễn viên.

Theo đó, tổng cát sê của toàn bộ diễn viên không được vượt 40% tổng kinh phí sản xuất phim và cát sê của diễn viên chính không được quá 70% tổng tiền lương của cả đoàn. Sau quy định này, nhiều sao hạng A như Tôn Lệ, Dương Mịch đều bị cắt giảm khoảng 80% tiền lương.