Ban tổ chức “Giọng hát Việt nhí” lên tiếng vụ clip Phương Mỹ Chi bị xóa

(Dân trí) - Người đại diện của công ty Cát Tiên Sa, đơn vị tổ chức cuộc thi Giọng hát Việt nhí cho biết họ không hề ký hợp đồng với Youtube và vì thế họ không có bất cứ sự can thiệp nào vào việc clip Phương Mỹ Chi hát Lòng mẹ bị xóa trên Youtube.

Ngày 3/8 vừa qua đã diễn ra đêm liveshow 2 của cuộc thi Giọng hát Việt nhí, trong đêm thi này có sự xuất hiện của thí sinh đang được đông đảo khán giả yêu mến đó là cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi.

Thể hiện ca khúc Lòng mẹ trong đêm thi, có thể nói màn trình diễn của Phương Mỹ Chi không xuất sắc bằng hai phần thi trước của cô. Ngay sau đó, một đoạn video quay phần diễn này của Phương Mỹ Chi cũng được tung lên mạng và khi xem đoạn băng này có thể thấy Mỹ Chi hát tốt hơn hẳn so với phần trình diễn mà khán giả xem trên truyền hình. Điều đáng chú ý là, từ ngày 5/8, các clip Phương Mỹ Chi hát ca khúc Lòng mẹ phát trên VTV3 đồng loạt bị xóa trên Youtube vì lý do “vi phạm bản quyền”.
Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Lòng mẹ
Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Lòng mẹ

Trả lời phỏng vấn, người đại diện của Cát Tiên Sa, công ty phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất chương trình Giọng hát Việt nhí cho biết: “Ban tổ chức cuộc thi không hề ký bất cứ hợp đồng nào với Youtube và vì thế Youtube đăng hay gỡ các clip trong chương trình Giọng hát Việt nhí là quyền của Youtube và ban tổ chức không can thiệp vào việc này. Ban tổ chức cũng không coi Youtube là kênh truyền thông chính thống của chương trình.”

Khi được hỏi, phải chăng màn diễn của Phương Mỹ Chi khi lên sóng bị giảm sút chất lượng so với thực tế, người đại diện của ban tổ chức - ông Nguyễn Quang Minh thừa nhận đây là sự thật. “Hạ tầng kỹ thuật của đài truyền hình đang trong quá trình chuyển đổi, nâng cấp, cả một hệ thống đang chuyển dịch thì tất nhiên trong giai đoạn giao thoa này có rất nhiều vấn đề phát sinh và có thể có cả những sự cố. Tuy nhiên các thí sinh và ban tổ chức đều nỗ lực hết sức để mang lại cho khán giả những tiết mục tốt nhất.”

Vĩnh Ngọc

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí