"Ảnh hậu điện ảnh xứ Hàn" qua đời sau hai ngày rơi vào hôn mê

Mi Vân

(Dân trí) - Nữ diễn viên Hàn Quốc - Kang Soo Yeon đã trút hơi thở cuối cùng sau hai ngày nhập viện cấp cứu. Cô được đưa tới viện vào ngày 5/5 trong trạng thái hôn mê, dừng tim.

Tờ Newsen cho biết, Kang Soo Yeon qua đời vào ngày 7/5, sau hai ngày nhập viện trong tình trạng bất tỉnh ở tuổi 56. Nữ diễn viên được người thân tìm thấy tại nhà riêng ở Apgujeong-dong, Seoul, Hàn Quốc. Đội cứu hộ khẩn cấp 119 được gia đình báo tin sau đó đưa nữ diễn viên đến bệnh viện Severance ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. 

Nữ diễn viên được đưa tới viện ngày 5/5 trong trạng thái bất tỉnh, tim ngừng đập. Sau 2 ngày nằm viện điều trị, phải dùng đến máy thở, nữ diễn viên Kang Soo Yeon qua đời. 

Ảnh hậu điện ảnh xứ Hàn qua đời sau hai ngày rơi vào hôn mê - 1

Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn - Kang Soo Yeon đã qua đời ở bệnh viện vào ngày 7/5 sau hai ngày rơi vào hôn mê sâu (Ảnh: Naver).

Thông tin khiến ngành công nghiệp điện ảnh và khán giả Hàn Quốc bàng hoàng. Kang Soo Yeon được xem như tượng đài trong ngành phim ảnh nước này. Trước khi nhập viện cấp cứu, nữ diễn viên 56 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật hay sức khỏe giảm sút. 

Cô còn vừa hoàn tất một dự án điện ảnh Jung_E, đánh dấu sự trở lại của chính mình sau gần 10 năm "ở ẩn". Ngay khi hay tin về sự ra đi của Kang Soo Yeon, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc quyết định thành lập Ủy ban tang lễ do Kim Dong Ho - cựu Chủ tịch Liên hoan phim Quốc tế Busan (Hàn Quốc) làm chủ tịch. Lễ tang nữ diễn viên diễn ra tại tầng hai của nhà tang lễ Bệnh viện Samsung Seoul, Hàn Quốc.

Kang Soo Yeon, sinh năm 1966, là ngôi sao quyền lực tại Hàn Quốc từ những năm đầu thập niên 1990. Cô là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim quốc tế Venice năm 1987 với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim Come Come Upward của đạo diễn Im Kwon Taek. Cô từng là đồng giám đốc điều hành tại Liên hoan phim quốc tế Busan từ năm 2015 đến năm 2017.

Sự nghiệp lừng lẫy của Kang Soo Yeon khiến nhiều thế hệ đàn em phải nể phục. Chỉ riêng 6 năm từ 1984 tới 1990, cô liên tiếp được đề cử 11 lần tại loạt giải thưởng danh giá và chiến thắng trọn vẹn 11 lần. Các loạt giải thưởng điện ảnh lớn của Hàn Quốc như Baeksang, Grand Bell hay Rồng Xanh, Kang Soo Yeon đều có tên. 

Ảnh hậu điện ảnh xứ Hàn qua đời sau hai ngày rơi vào hôn mê - 2

Kang Soo Yeon là một gương mặt đình đám, quen thuộc và nhiều ảnh hưởng của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Jung_E đã trở thành dự án cuối cùng trong cuộc đời của nữ diễn viên đoản mệnh Kang Soo Yeon. Đại diện đoàn phim Jung_E đã chia sẻ vào chiều 7/5 sau khi hay tin Kang Soo Yeon qua đời: "Jung_E nằm trong lịch phát sóng năm nay, nhưng ngày phát hành chính xác vẫn chưa được ấn định. Hiện tại, không có cuộc thảo luận nào về vấn đề này".

Jung_E thuộc thể loại hành động khoa học viễn tưởng được viết và đạo diễn bởi Yeon Sang Ho, người đã thực hiện dự án Train to Busan (năm 2016). Lấy bối cảnh thế kỷ 22, tác phẩm mô tả câu chuyện về một con người cảm thấy khó sống trên Trái đất do biến đổi khí hậu. Người này tạo ra nơi trú ẩn mới và một cuộc nội chiến nổ ra.

Phim xoay quanh người lính đánh thuê huyền thoại mang tên Jung_E và người này sẽ là chìa khóa chiến thắng trong cuộc chiến với những người cố gắng nhân bản bộ não của cô. 

Ảnh hậu điện ảnh xứ Hàn qua đời sau hai ngày rơi vào hôn mê - 3

Kang Soo Yeon mất khi mới 56 tuổi và vừa hoàn tất dự án "Jung_E", dự án đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau 10 năm nghỉ ngơi (Ảnh: News).

Nữ diễn viên Kim Hyun Joo đóng vai lính đánh thuê Jung_E còn cố nghệ sĩ Kang Soo Yeon đảm nhận vai trưởng phòng thí nghiệm Seo Hyun. Seo Hyun là người phát triển công nghệ nhân bản não, trí tuệ nhân tạo và chịu trách nhiệm nhân bản não của Jung_E, kiểm tra sức chiến đấu của cô ấy.

Đạo diễn Yeon Sang Ho của bộ phim Jung_E chia sẻ trên trang cá nhân khi hay tin Kang Soo Yeon qua đời: "Bản thân cô ấy đã là một bộ phim. Tiền bối, hãy yên nghỉ. Tôi sẽ không bao giờ quên một năm qua làm việc với chị".

Theo Newsen