Angelina Jolie kiện Brad Pitt vì biệt thự vườn nho, đòi 250 triệu USD

Bích Ngọc

(Dân trí) - Sau khi Brad Pitt kiện Angelina Jolie vì bán cổ phần tại biệt thự vườn nho không theo thỏa thuận giữa đôi bên. Mới đây, tới lượt Jolie kiện Pitt và đòi bồi thường 250 triệu USD.

Angelina Jolie kiện Brad Pitt vì biệt thự vườn nho, đòi 250 triệu USD - 1

Angelina Jolie đang theo đuổi một vụ kiện ngược đối với Brad Pitt xung quanh biệt thự Chateau Miraval (Ảnh: New York Post).

Trong vụ kiện lần này, phía nữ diễn viên Angelina Jolie đệ đơn kiện thông qua một công ty do cô thành lập. Đơn kiện đòi phía tài tử Brad Pitt bồi thường 250 triệu USD. Theo đơn kiện, Brad Pitt bị cáo buộc thâu tóm hoạt động sản xuất rượu vang tại biệt thự có vườn nho ở Pháp. Biệt thự này đã được Jolie và Pitt cùng chi tiền mua khi còn gắn bó với nhau.

Theo phía Jolie, hoạt động thâu tóm này là nhằm "trả đũa cho việc ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa đôi bên" và nhằm "khiến bà Jolie không bao giờ nhận được một đồng lợi nhuận nào từ số lợi nhuận khổng lồ thu về từ hoạt động sản xuất rượu vang tại đây".

Đơn kiện cũng cho rằng Pitt đã thúc ép phía Jolie ký vào hợp đồng bán lại cổ phần với những điều khoản bất lợi và vô lý, trong đó có điều khoản yêu cầu Jolie phải giữ im lặng xung quanh chuyện ly hôn của hai người.

Theo phía Jolie, Pitt đã chi ra hàng triệu USD lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất rượu vang tại biệt thự Chateau Miraval để chi dùng cho những kế hoạch vô bổ, hão huyền, "vẽ ra" để nhằm mục đích tẩu tán tài sản theo hướng có lợi cho Pitt.

Dẫn chứng thứ nhất được đưa ra là việc sửa chữa bể bơi tại biệt thự cần số kinh phí lên tới hơn một triệu USD. Dẫn chứng thứ hai là việc xây một chiếc cầu thang trong biệt thự, rồi đập đi xây lại tổng cộng 4 lần vì những lý do rất khó hiểu. Dẫn chứng thứ ba là việc chi ra hàng triệu USD để mua đá từ Croatia về xây tường cho biệt thự.

Angelina Jolie kiện Brad Pitt vì biệt thự vườn nho, đòi 250 triệu USD - 2

Biệt thự rộng lớn có vườn nho nằm ở miền nam nước Pháp - Chateau Miraval - đã được Jolie và Pitt cùng góp tiền mua hồi năm 2008 khi họ còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Những việc chi tiêu này bị cho là tốn kém vô bổ và phía Jolie luôn phản đối. Đơn kiện đã được phía Jolie nộp lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tuần này.

Biệt thự rộng lớn có vườn nho nằm ở miền nam nước Pháp - Chateau Miraval - đã được Jolie và Pitt cùng góp tiền mua hồi năm 2008, sau đó, đôi bên lại cùng chi ra hàng chục triệu USD để nâng cấp, cải tạo công trình với mong muốn họ sẽ sống tại đây lâu dài, nuôi nấng các con và rồi dưỡng già tại đây.

Dù vậy, kế hoạch này đã không thể diễn ra, hai người đã chia tay hồi năm 2016. Jolie và Pitt mỗi bên nắm 50% cổ phần tại Chateau Miraval thông qua các công ty riêng. Theo đơn kiện của Jolie, số tiền mà cô đầu tư vào công trình đã bị đóng băng và không tạo ra lợi nhuận cho cô, dù rõ ràng công trình có sinh lợi nhuận.

Theo các thỏa thuận khi còn gắn bó, Jolie sẽ là người sẽ dành nhiều thời gian và công sức để chăm lo cho quỹ từ thiện Jolie-Pitt Foundation mà hai người cùng lập nên, trong khi đó, Pitt sẽ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư của hai người tại biệt thự vườn nho Chateau Miraval.

Theo phía Jolie, công trình biệt thự Chateau Miraval đã trở thành một công trình đắt giá và sinh lợi lớn sau khi được đầu tư cải tạo, nhưng khi Jolie và Pitt chia tay, phía Pitt đã có những kế hoạch để độc chiếm Chateau Miraval.

Sau khi ly hôn, phía Pitt đã tự động vận hành hoạt động sản xuất rượu vang theo ý riêng mà không hề hỏi han, tham khảo ý kiến của Jolie. Khi Jolie tìm cách can thiệp, lấy lại quyền đồng kiểm soát, cô đã gặp phải rất nhiều khó khăn, cản trở.

Angelina Jolie kiện Brad Pitt vì biệt thự vườn nho, đòi 250 triệu USD - 3

Cận cảnh biệt thự Chateau Miraval ở miền nam nước Pháp. Pitt và Jolie từng chi ra hàng chục triệu USD để nâng cấp, cải tạo công trình (Ảnh: Page Six).

Đơn kiện từ phía Jolie còn chỉ rõ tên các cộng sự đã hỗ trợ Pitt thực hiện kế hoạch độc chiếm Chateau Miraval. Phía Jolie cũng khẳng định rằng Brad Pitt biết rõ phần lớn tài sản của Jolie đã được đầu tư vào công trình này. Việc bị "đóng băng" số tiền đầu tư, không thu về lợi nhuận, khiến Jolie gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình thương lượng về việc bán lại cổ phần và phân chia lợi nhuận, phía Jolie cho rằng đã luôn bị ép phải chấp nhận những điều kiện vô lý, không liên quan tới vấn đề cụ thể ở Chateau Miraval. Những điều khoản vô lý đòi hỏi Jolie phải im lặng trước vấn đề ly hôn và thỏa thuận nuôi con giữa hai người.

Phía Jolie khẳng định cô chỉ bán cổ phần cho bên thứ 3 sau khi đã không thể thương lượng nổi với Pitt. Hiện tại, phía Pitt cũng bị cho là đang gây khó khăn, cản trở cho bên vừa mua lại cổ phần tại biệt thự Chateau Miraval từ Jolie, bên mua lại cổ phần cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia điều hành hoạt động sản xuất rượu vang hay việc quản lý biệt thự.

Vụ kiện mà Jolie đang theo đuổi được gọi là một vụ kiện ngược, bởi trước đó Pitt đã kiện Jolie ra tòa vì cho rằng cô "chơi xấu một cách có chủ ý" trong hoạt động bán lại cổ phần tại Chateau Miraval.

Theo Page Six