Tượng hình khoai tây khổng lồ gây liên tưởng tới "phần nhạy cảm" bị phá

Huy Hoàng

(Dân trí) - Ngay từ khi xuất hiện, bức tượng đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhưng trong ngày đầu năm mới, công trình đã bị phá hoại.

Vào cuối tháng 10/2021, một bức tượng hình củ khoai tây khổng lồ cao chừng 5 m được dựng ở lối cổng chính của làng Xylophagou (Cộng hòa Síp) để chào đón du khách tới thăm, cũng như tôn vinh các loại rau củ đặc sản trong vùng. Đó là bức tượng làm bằng sợi thủy tinh với tổng chi phí lên tới 15.000 Euro (hơn 390 triệu đồng).

Tượng hình khoai tây khổng lồ gây liên tưởng tới "phần nhạy cảm" bị phá

Được biết, khoai tây vốn là loại nông sản chủ lực ở địa phương bởi vùng đất này nổi tiếng màu mỡ. Với việc thiết kế bức tượng khổng lồ, người làng Xylophagou mong muốn thu hút thêm nhiều khách du lịch, đồng thời có kế hoạch rán 800 kg khoai tây trong mùa lễ hội năm 2022.

Tượng hình khoai tây khổng lồ gây liên tưởng tới phần nhạy cảm bị phá - 1
Bức tượng "khoai tây khổng lồ" khiến nhiều người liên tưởng tới "phần nhạy cảm" (Ảnh: Metro).

Tuy nhiên, khác với mục đích ban đầu, do hình thù quá đặc biệt, bức tượng đã trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội nước này. Thậm chí, những du khách khi tới đây tham quan trực tiếp đều chung nhận định, không nghĩ đó là củ khoai tây bởi trông nó "quá dài so với thực tế".

Trên trang Twitter, Cựu Đại sứ Cộng hòa Síp tại Vương quốc Anh, ông Euripides Evriviades bày tỏ quan điểm: "Nếu như các nước đều có biểu tượng quốc gia, thì ở Cộng hòa Síp cũng có riêng biểu tượng như vậy".

Thậm chí, ông còn đăng ảnh ghép bức tượng khoai tây cùng hàng loạt biểu tượng nổi tiếng ở nhiều quốc gia như tháp Eiffel ở Paris (Pháp), tượng Phật khổng lồ tại Trung Quốc hay tượng Nữ thần Tự do tại thành phố New York (Mỹ).

Ngay cả chính dân làng Xylophagou cũng lên tiếng phản đối vì cho rằng thiết kế của công trình không hợp lý khiến dễ gây liên tưởng tới "bộ phận nhạy cảm".

Tượng hình khoai tây khổng lồ gây liên tưởng tới phần nhạy cảm bị phá - 2
Du khách chụp ảnh với bức tượng gây tranh cãi trước khi nó bị phá hoại (Ảnh: NYPost).

Tuy nhiên, vào ngay ngày đầu năm mới 1/1 vừa qua, bức tượng đã bị kẻ xấu phá hoại, gây thiệt hại tới 5.400 USD.

Ông George Tasou, người đứng đầu dự án xây dựng tác phẩm này, cho biết, hiện cảnh sát địa phương đang mở cuộc điều tra tìm kẻ phá hoại.

Dù công trình gây nhiều tranh cãi nhưng ông Tasou vẫn tin rằng "nó sẽ trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn du khách".  

"Tôi rất vui vì những tranh cãi trên mạng lại là cách quảng cáo tốt nhất. Tôi chắc chắn những người chỉ trích công trình sẽ tìm tới đây để chụp ảnh với củ khoai tây khổng lồ này", ông Tasou nói.

Theo metro.co.uk