Hy hữu cặp song sinh chào đời khác hẳn ngày tháng năm sinh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hai bé chào đời cách nhau 15 phút vào thời điểm giao thừa, khác nhau từ ngày, tháng và năm sinh.

Cặp song sinh đến từ California, Mỹ, là một trong những trường hợp hiếm hoi trên thế giới khi cùng một mẹ sinh ra nhưng lại chào đời khác nhau từ ngày, tháng và năm.

Hy hữu cặp song sinh chào đời khác hẳn ngày tháng năm sinh

Vào đêm giao thừa ngày 31/12/2021 khoảng 23 giờ 45 phút (giờ địa phương), cặp đôi Fatima Madrigal và Robert Trujillo tại thị trấn Greenfield chào đón cậu con trai có tên Alfredo.

15 phút sau khi đồng hồ chuyển sang năm mới, bé gái thứ 2 của cặp đôi có tên Aylin ra đời. Bé chào đời lúc 0 giờ ngày 1/1/2022. Theo thông tin từ trung tâm y tế Natividad nơi hỗ trợ ca sinh sản, bé trai nặng 2,66 kg, còn bé gái nặng 2,75 kg.

Hy hữu cặp song sinh chào đời khác hẳn ngày tháng năm sinh - 1
Hai em bé sinh đôi chào đời khác nhau cả ngày, tháng và năm sinh (Ảnh: People).

Sự xuất hiện của cặp song sinh ra đời đúng vào thời điểm giao thừa giữa năm cũ và năm mới đã thu hút sự chú ý từ truyền thông địa phương.

Sản phụ Madrigal, mẹ của cặp song sinh, tỏ ra rất bất ngờ về ngày sinh độc đáo của hai con. "Thật không thể tin nổi hai bé sinh đôi nhưng lại có ngày sinh khác nhau hoàn toàn. Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc vì sự bất ngờ này", sản phụ chia sẻ.

Trong khi đó, bác sỹ Ana Abril Arias làm việc tại trung tâm y tế Natividad, bang California, nơi chào đón ca sinh đặc biệt của hai em bé, cho rằng đây là "một trong những ca sinh nở đáng nhớ nhất trong sự nghiệp" của bà.

Hy hữu cặp song sinh chào đời khác hẳn ngày tháng năm sinh - 2
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ba mẹ con hiện đã ổn định (Ảnh: People).

"Đây là niềm vui tuyệt vời khi được đón các bạn nhỏ đến với thế giới một cách an toàn vào hai năm 2021 và 2022. Cách chào đón năm mới này vô cùng kỳ lạ", bác sỹ Ana nói. 

Được biết, cặp song sinh Alfredo và Aylin có 3 anh chị em gồm hai chị gái và một anh trai đang chờ đón ở nhà. Khi sức khỏe của mẹ và hai bé ổn định sẽ sớm được xuất viện cùng bố. Gia đình nhỏ cho biết, cậu con trai lớn trong nhà rất hào hứng chào đón thêm hai thành viên mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC), mỗi năm nước này có khoảng 120.000 ca sinh đôi, chiếm khoảng 3 % tổng số các ca sinh nở.