Tổng cục trưởng TCDL: Vụ sao Hollywood mất ví ở Sài Gòn là điều rất đáng tiếc

(Dân trí) - “Đây là điều rất đáng tiếc bởi nó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Vụ việc cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch Việt Nam chúng tôi”, người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam khẳng định.

Trong buổi họp báo sáng 12/4 tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của PV Dân Trí về vụ việc ngôi sao điện ảnh Gerard Butler tiết lộ bị mất chiếc ví khi anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất không lâu… ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, đây là điều rất đáng tiếc bởi nó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Vụ việc này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này có tính chất xã hội nên ngành du lịch chúng tôi không thể có thể kiểm soát được.


Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch VN: Đây là một điều đáng tiếc, nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước Việt Nam và con người Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch VN: Đây là một điều đáng tiếc, nó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đất nước Việt Nam và con người Việt Nam

Những vụ chèo kéo, trộm cắp vặt xảy ra ở Việt Nam được du khách quốc tế chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam (ảnh minh họa)
Những vụ chèo kéo, trộm cắp vặt xảy ra ở Việt Nam được du khách quốc tế chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam (ảnh minh họa)

“Muốn đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho du khách, ngăn chặn những tiêu cực, hay tệ nạn chặt chém, chèo kéo du khách thì việc đó phụ thuộc vào chính quyền địa phương các nơi. Họ phải vào cuộc thật sự, bài học chúng tôi thấy rất rõ đó là ở Hội An, Đà Nẵng hay Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ở đâu có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì những vấn nạn ở đó sẽ được giải quyết. Ngành du lịch chúng tôi cũng có trách nhiệm nhưng trách nhiệm trực tiếp của chúng tôi là các điểm đến, ở các công ty lữ hành, hay dịch vụ khách sạn”, ông Tuấn nói

Chia sẻ với PV, người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam cũng cho biết thêm, hiện nay những hiện tượng này vẫn còn xảy ra, nhưng so với trước mức độ đã giảm đi nhiều. Những hành vi ứng xử thiếu văn minh của người Việt không phải là cái gì mới, nó cũng không phải chiếm đa số trong người dân Việt Nam ta nhưng đáng tiếc là nó đã làm ảnh hưởng rất tệ, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh của truyền thông cộng với sự lan tỏa rất nhanh của mạng xã hội.

Hữu Thắng